florida80
08-27-2019, 02:03
Tin từ Hải Phòng, ngày 26/8/2019: Theo báo Tuổi Trẻ, huyện đảo Cát Bà, một địa điểm du lịch nổi tiếng của Hải Phòng, bị chỉ trích vì gây ô nhiễm môi trường trong lễ hội Vu Lan trung tuần tháng 7 (âm lịch) vừa qua.
Trong đại lễ Vu Lan Cát Bà 2019 vừa qua, ban tổ chức đã thả 3 vạn hoa đăng trên vịnh Lan Hạ. Theo thượng tọa Thích Tục Khang, người đứng đầu Phật Giáo ở huyện đảo này và là trưởng ban tổ chức đại lễ thì lễ năm nay được tổ chức với quy mô lớn nhất trong 5 năm trở lại đây. Trước đó có thả hoa đăng, nhưng số lượng chỉ là 1 vạn.
https://i.imgur.com/C22yrji.jpg
Có nhiều ý kiến cho rằng việc thả hoa đăng xuống sông, biển là một dạng biến tướng của đạo Phật, và gây ô nhiễm môi trường. Họ tính mỗi một hoa đăng sử dụng 2 viên pin 2A, với mỗi viên nặng 15 gram thì đã có 900 kg chì được xả ra môi trường, đó là chưa kể nhựa và xốp đi kèm. Việc thu gom số rác này là một vấn đề, chưa kể đến chuyện nhiều đèn hoa đăng có thể bị trôi ra biển và không thể thu gom.
Giám đốc Ban quản lý các vịnh thuộc quần đảo Cát Bà Nguyễn Công Hòakhẳng định đã thu gom hết số hoa đăng chỉ một ngày sau đại lễ. Ông bổ sung rằng lễ hội đã thu hút hàng vạn người dân, du khách trên huyện đảo tham gia.
Trong khi nhiều quốc gia coi trọng việc bảo vệ môi trường và cẩn trọng trong mọi hành động, thì Việt Nam cho thực hiện rất nhiều hoạt động mang tính bề nổi, hình thức, phô trương mà không tính đến hậu quả gây ô nhiễm môi trường. Việc thả 3 vạn hoa đăng ở Cát Bà trong đại lễ Vu Lan vừa qua là một thí dụ.
Cũng mang tính hình thức như thế là việc làm những chiếc bánh trung thu nặng 150 kg, hay bánh chưng nặng 700 kg trong vài năm gần đây.
Trong đại lễ Vu Lan Cát Bà 2019 vừa qua, ban tổ chức đã thả 3 vạn hoa đăng trên vịnh Lan Hạ. Theo thượng tọa Thích Tục Khang, người đứng đầu Phật Giáo ở huyện đảo này và là trưởng ban tổ chức đại lễ thì lễ năm nay được tổ chức với quy mô lớn nhất trong 5 năm trở lại đây. Trước đó có thả hoa đăng, nhưng số lượng chỉ là 1 vạn.
https://i.imgur.com/C22yrji.jpg
Có nhiều ý kiến cho rằng việc thả hoa đăng xuống sông, biển là một dạng biến tướng của đạo Phật, và gây ô nhiễm môi trường. Họ tính mỗi một hoa đăng sử dụng 2 viên pin 2A, với mỗi viên nặng 15 gram thì đã có 900 kg chì được xả ra môi trường, đó là chưa kể nhựa và xốp đi kèm. Việc thu gom số rác này là một vấn đề, chưa kể đến chuyện nhiều đèn hoa đăng có thể bị trôi ra biển và không thể thu gom.
Giám đốc Ban quản lý các vịnh thuộc quần đảo Cát Bà Nguyễn Công Hòakhẳng định đã thu gom hết số hoa đăng chỉ một ngày sau đại lễ. Ông bổ sung rằng lễ hội đã thu hút hàng vạn người dân, du khách trên huyện đảo tham gia.
Trong khi nhiều quốc gia coi trọng việc bảo vệ môi trường và cẩn trọng trong mọi hành động, thì Việt Nam cho thực hiện rất nhiều hoạt động mang tính bề nổi, hình thức, phô trương mà không tính đến hậu quả gây ô nhiễm môi trường. Việc thả 3 vạn hoa đăng ở Cát Bà trong đại lễ Vu Lan vừa qua là một thí dụ.
Cũng mang tính hình thức như thế là việc làm những chiếc bánh trung thu nặng 150 kg, hay bánh chưng nặng 700 kg trong vài năm gần đây.