june04
12-30-2019, 14:30
Một nhà khoa học đă bị phạt tù khi cố gắng chỉnh sửa gene bất hợp pháp. Ngày 30/12, Phó Giáo sư Đại học Khoa học Kỹ thuật Phương Nam Trung Quốc Hạ Kiến Khuyên (He Jiankui) đă bị xử tù 3 năm và phạt tiền 3 triệu Nhân dân Tệ do vi phạm các quy định nhà nước về nghiên cứu khoa học và điều trị y tế trong vụ “chỉnh sửa gen thai nhi”.
https://www.vietbf.com/forum/attachment.php?attac hmentid=1507288&stc=1&d=1577716112
Ông Hạ Kiến Khuê tại Hội nghị Quốc tế Chỉnh sửa gen người lần thứ 2 diễn ra tại Hồng Kông vào ngày 28/11/2018 (Ảnh: Getty Images)
Ngày 30/12, Đài truyền h́nh Trung ương Trung Quốc (CCTV) đưa tin, vụ án án “chỉnh sửa gen thai nhi” được xét xử và tuyên án công khai, ông Hạ Kiến Khuê, Trương Nhân Lễ (Zhang Renli) thuộc cơ quan y tế tỉnh Quảng Đông, và Đàm Kim Châu (Qin Jinzhou) thuộc cơ quan y tế thành phố Thâm Quyến lần lượt bị phạt tù 3 năm, 2 năm và 1,5 năm v́ vi phạm quy định về nghiên cứu khoa học và điều trị y tế (hoăn thi hành án 2 năm), cả 3 người này lần lượt phải nộp phạt số tiền 3 triệu Tệ (khoảng 430.000 USD), 1 triệu Tệ (khoảng 143.000 USD) và 500.000 Tệ (khoảng 71.500 USD).
Trước đó, vào ngày 31/1/2019, nguyên Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Giáo dục Sức khỏe Trung Quốc Trần Bỉnh Trung (Chen Bingzhong) đă có một bài viết đăng trên mạng chỉ ra, chính quyền ĐCSTQ đem “sự kiện chỉnh sửa gen thai nhi” quy về một người, c̣n cơ quan giám sát th́ được “phóng sinh”, tuy nhiên “vấn đề ở bên dưới, nhưng trách nhiệm là ở bên trên”.
Cựu Giáo sư Lư học (Tống Minh Lư học, một trường phái của Nho giáo) thuộc một trường đại học ở Thượng Hải có tên Thảo Tế (@caojitw) đă chia sẻ trên Twitter cho biết, thực nghiệm “chỉnh sửa gen thai nhi” của ông Hạ Kiến Khuê, là do lănh đạo cấp cao của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) thúc đẩy, Đại học Khoa học Kỹ thuật Phương Nam là đơn vị phụ trách thực thi, ông Hạ Kiến Khuê là người chấp hành kế hoạch bí mật này. Từ số tiền hơn 100 triệu Nhân dân Tệ, ông Hạ Kiến Khuê được tiến cử vào Đại học Khoa học Kỹ thuật Phương Nam qua “Kế hoạch Ngàn nhân tài” của chính quyền ĐCSTQ, có nhiều người bị thực nghiệm, v.v, có thể thấy nếu không có sức mạnh quốc gia th́ tuyệt đối không làm được dự án này.
Chuyên gia về vấn đề Trung Quốc Hằng Hà cũng từng chia sẻ với tờ Epoch Times rằng, ĐCSTQ không mong muốn quốc tế chú ư đến vấn đề của họ về phương diện luân lư y học, cho nên mới nhanh chóng ruồng bỏ ông Hạ Kiến Khuê. Bởi v́ về phương diện này, từ kế hoạch hóa gia đ́nh cho đến mổ sống lấy nội tạng, ĐCSTQ có quá nhiều bức màn đen đang che giấu.
Được biết, ông Hạ Kiến Khuê năm nay 35 tuổi, tốt nghiệp Đại học Khoa học Kỹ thuật Trung Quốc, sau đó đến Mỹ học chuyên sâu, thầy hướng dẫn của ông Hạ là Giáo sư Công tŕnh Sinh học nổi tiếng Michael Deem thuộc Đại học Rice, Mỹ; năm 2010, ông Hạ Kiến Khuê nhận bằng Tiến sĩ Vật lư Sinh học, sau đó chuyển sang Đại học Stanford nghiên cứu về tŕnh tự DNA. Năm 2012, ông Hạ Kiến Khuê trúng tuyển vào “Kế hoạch Ngàn nhân tài” của ĐCSTQ, và quay trở về nhậm chức Phó Giáo sư Đại học Khoa học Kỹ thuật Phương Nam tại Thâm Quyến.
https://www.vietbf.com/forum/attachment.php?attac hmentid=1507288&stc=1&d=1577716112
Ông Hạ Kiến Khuê tại Hội nghị Quốc tế Chỉnh sửa gen người lần thứ 2 diễn ra tại Hồng Kông vào ngày 28/11/2018 (Ảnh: Getty Images)
Ngày 30/12, Đài truyền h́nh Trung ương Trung Quốc (CCTV) đưa tin, vụ án án “chỉnh sửa gen thai nhi” được xét xử và tuyên án công khai, ông Hạ Kiến Khuê, Trương Nhân Lễ (Zhang Renli) thuộc cơ quan y tế tỉnh Quảng Đông, và Đàm Kim Châu (Qin Jinzhou) thuộc cơ quan y tế thành phố Thâm Quyến lần lượt bị phạt tù 3 năm, 2 năm và 1,5 năm v́ vi phạm quy định về nghiên cứu khoa học và điều trị y tế (hoăn thi hành án 2 năm), cả 3 người này lần lượt phải nộp phạt số tiền 3 triệu Tệ (khoảng 430.000 USD), 1 triệu Tệ (khoảng 143.000 USD) và 500.000 Tệ (khoảng 71.500 USD).
Trước đó, vào ngày 31/1/2019, nguyên Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Giáo dục Sức khỏe Trung Quốc Trần Bỉnh Trung (Chen Bingzhong) đă có một bài viết đăng trên mạng chỉ ra, chính quyền ĐCSTQ đem “sự kiện chỉnh sửa gen thai nhi” quy về một người, c̣n cơ quan giám sát th́ được “phóng sinh”, tuy nhiên “vấn đề ở bên dưới, nhưng trách nhiệm là ở bên trên”.
Cựu Giáo sư Lư học (Tống Minh Lư học, một trường phái của Nho giáo) thuộc một trường đại học ở Thượng Hải có tên Thảo Tế (@caojitw) đă chia sẻ trên Twitter cho biết, thực nghiệm “chỉnh sửa gen thai nhi” của ông Hạ Kiến Khuê, là do lănh đạo cấp cao của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) thúc đẩy, Đại học Khoa học Kỹ thuật Phương Nam là đơn vị phụ trách thực thi, ông Hạ Kiến Khuê là người chấp hành kế hoạch bí mật này. Từ số tiền hơn 100 triệu Nhân dân Tệ, ông Hạ Kiến Khuê được tiến cử vào Đại học Khoa học Kỹ thuật Phương Nam qua “Kế hoạch Ngàn nhân tài” của chính quyền ĐCSTQ, có nhiều người bị thực nghiệm, v.v, có thể thấy nếu không có sức mạnh quốc gia th́ tuyệt đối không làm được dự án này.
Chuyên gia về vấn đề Trung Quốc Hằng Hà cũng từng chia sẻ với tờ Epoch Times rằng, ĐCSTQ không mong muốn quốc tế chú ư đến vấn đề của họ về phương diện luân lư y học, cho nên mới nhanh chóng ruồng bỏ ông Hạ Kiến Khuê. Bởi v́ về phương diện này, từ kế hoạch hóa gia đ́nh cho đến mổ sống lấy nội tạng, ĐCSTQ có quá nhiều bức màn đen đang che giấu.
Được biết, ông Hạ Kiến Khuê năm nay 35 tuổi, tốt nghiệp Đại học Khoa học Kỹ thuật Trung Quốc, sau đó đến Mỹ học chuyên sâu, thầy hướng dẫn của ông Hạ là Giáo sư Công tŕnh Sinh học nổi tiếng Michael Deem thuộc Đại học Rice, Mỹ; năm 2010, ông Hạ Kiến Khuê nhận bằng Tiến sĩ Vật lư Sinh học, sau đó chuyển sang Đại học Stanford nghiên cứu về tŕnh tự DNA. Năm 2012, ông Hạ Kiến Khuê trúng tuyển vào “Kế hoạch Ngàn nhân tài” của ĐCSTQ, và quay trở về nhậm chức Phó Giáo sư Đại học Khoa học Kỹ thuật Phương Nam tại Thâm Quyến.