PDA

View Full Version : Tấn công vào 2 căn cứ quân sự Mỹ nhưng Iran cố t́nh không gây thương vong cho lính Mỹ?


PinaColada
01-08-2020, 22:51
Mỹ tuyên bố không lính Mỹ nào thương vong, Iran cố t́nh bắn trượt. Ngày 8/1, quan chức Mỹ khẳng định không có thương vong cho người Mỹ trong 2 đợt tấn công bằng tên lửa của Iran vào 2 căn cứ có lính Mỹ đồn trú ở Iraq. Họ nhận định rằng có vẻ như Iran đă cố t́nh bắn trượt để không kích động chiến tranh với Mỹ.

https://www.intermati.com/forum/attachment.php?attac hmentid=1511891&stc=1&d=1578523768

BNN Bloomberg dẫn lời một quan chức Mỹ xác nhận, các cuộc tấn công bằng tên lửa của Iran vào căn cứ không quân l-Asad và một cơ sở khác ở Erbil, Iraq sáng 8/1 không gây thương vong cho bất cứ người Mỹ nào.

Quan chức này từ chối công khai tên v́ đây là thông tin chưa được công bố chính thức. Vị quan chức Mỹ nói thêm rằng, Iran đă sử dụng tên lửa dẫn đường để tấn công và trong trường hợp này, họ dường như đă cố t́nh bắn trượt.

Trong khi đó, văn pḥng Thủ tướng Iraq trước đó tuyên bố, họ đă nhận được thông báo từ Iran trước vụ tấn công và không có thương vong nào đối với người Iraq được báo cáo sau vụ tấn công. Quân đội Iraq cũng khẳng định Iran đă phóng 22 tên lửa đạn đạo vào căn cứ al-Asad và Erbil từ 1h45 đến 2h15, nhưng không gây thương vong cho lực lượng của họ.

Tuy nhiên, về phần ḿnh, Iran đă công khai tuyên bố trước rằng, 80 "tên khủng bố" ám chỉ lính Mỹ đă bị giết trong 2 đợt tấn công tên lửa vào Iraq của họ.

"Ít nhất 80 kẻ khủng bố Mỹ đă bị tiêu diệt khi Iran phóng 15 tên lửa nhắm vào các mục tiêu quân sự Mỹ ở Iraq. Nhiều máy bay trực thăng và trang thiết bị quân sự của Mỹ cũng bị tổn thất nặng nề", kênh truyền h́nh quốc gia Iran dẫn lời một nguồn tin lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) cho biết. Nguồn tin này cũng cho biết không có tên lửa nào bị đánh chặn.

Truyền thông Iran cũng cảnh báo 100 mục tiêu khác trong tầm ngắm nếu Washington có động thái trả đũa. 2 đợt tấn công sáng nay của Iran là nhằm trả đũa việc Mỹ không kích ám sát tướng Soleimani, tư lệnh lực lượng Quds của Vệ binh Cách mạng Iran sớm 3/1 tại sân bay Baghdad, Iraq.

Ngoại trưởng Iran tuyên bố "không muốn chiến tranh" và giải thích họ chỉ "thực hiện các quyền tự vệ đúng theo Điều 51 của Hiến chương Liên Hợp Quốc, nhắm vào mục tiêu khởi phát cuộc tấn công vũ trang hèn hạ chống lại công dân và các quan chức cấp cao" Iran.

Theo các chuyên gia và các nhà quan sát, nếu như cuộc tấn công tên lửa của Iran vào các căn cứ Mỹ ở Iraq không gây khiến bất cứ lính Mỹ nào thiệt mạng, nhiều người sẽ tin rằng, Tổng thống Trump có thể bỏ qua và không đáp trả. Trung Đông nói riêng và thế giới nói chung sẽ tránh được nguy cơ chiến tranh đẫm máu.

Hiện tại, người Iran dường như đang phát tín hiệu trên Twitter - kênh thông tin đă được cả hai quốc gia này lựa chọn - rằng, họ hy vọng Trump sẽ t́m kiếm con đường xuống thang căng thẳng.

"Chúng tôi không t́m kiếm sự leo thang căng thẳng hoặc chiến tranh, nhưng sẽ tự bảo vệ ḿnh trước bất kỳ sự xâm lược nào, Ngoại trưởng Iran viết trên Twitter.

Thực tế việc Mỹ chưa trả đũa ngay lập tức cho thấy các quan chức đang chờ để đánh giá chính xác những ǵ đă xảy ra với lực lượng của họ ở Iraq và cân nhắc các bước tiếp theo trước khi thực hiện bất kỳ hành động nào.

Có thể ông Trump đang đối mặt với nhiều áp lực từ phe "diều hâu" để dùng vũ lực trừng phạt Iran. Tuy nhiên, một số quan chức quân sự và an ninh cấp cao, giàu kinh nghiệm cũng sẽ cho Tổng thống Mỹ lời khuyên, bao gồm Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân, Tướng Mike Milley, và Giám đốc Cơ quan T́nh báo Trung ương, Gina Haspel.

Họ là những người hiểu rơ nhất những rủi ro của việc đáp trả quân sự. Cả Anh và các đồng minh châu Âu của Mỹ cũng muốn cả hai bên quay lại khỏi bờ vực chiến tranh. Thực tế, cả Iran cũng không muốn chiến tranh, họ đă phát thông điệp và lúc này, lựa chọn chiến tranh hay ḥa b́nh nằm trong tay Trump.

VietBF@ sưu tầm.

phokhuya
01-09-2020, 00:55
Là một cách trả lời cho dân chúng thôi mà. IRAN có hận mấy cũng không dàm lựa lúc này mà phản pháo.