cha12 ba
01-14-2020, 01:44
01/13/20
WASHINGTON – Tổng thống Donald Trump đă có kế hoạch giết chết tướng Iran Qassem Soleimani bảy tháng trước , theo năm viên chức chính quyền hiện tại và trước đây.
https://www.vietbf.com/forum/attachment.php?attac hmentid=1514267&stc=1&d=1578966264
Sau khi Iran bắn hạ một máy bay không người lái của Mỹ hồi tháng 6, John Bolton, cố vấn an ninh quốc gia của Trump vào thời điểm đó, đă thúc giục Trump trả đũa bằng cách kư vào một chiến dịch để giết Soleimani, các viên chức cho biết. Ngoại trưởng Mike Pompeo cũng ủng hộ quyết định giết Tướng Soleimani vào thời điểm đó.
Nhưng Trump đă từ chối ư tưởng này, nói rằng ông chỉ thực hiện bước đó nếu Iran vượt qua lằn ranh đỏ: giết chết một người Mỹ. Nguồn tin cũng cho biết, sắc lệnh của Tổng thống Trump đi kèm với điều kiện rằng ông sẽ là người có thẩm quyền cuối cùng trong việc phê chuẩn bất kỳ hành động nào nhằm vào Tướng Soleimani.
TT Trump đă đưa ra quyết định cuối cùng về việc ám sát Tướng Soleimani sau khi Đại sứ quán Mỹ tại Baghdad, Iraq bị người biểu t́nh tấn công vào ngày 31/12. Trước đó, Mỹ cũng đổ lỗi cho tổ chức dân quân Kataib Hezbollah được Iran hậu thuẫn gây ra vụ tấn công nhằm vào căn cứ quân sự Mỹ gần thành phố Kirkuk, Iraq khiến một nhà thầu Mỹ thiệt mạng và làm bị thương 4 người hôm 27/12.
Bộ trưởng Quốc pḥng Mark Esper đă tŕnh bày một loạt các lựa chọn trả lời cho tổng thống hai tuần trước, bao gồm cả việc giết chết Soleimani. Esper đă tŕnh bày những ưu và nhược điểm của một hoạt động như vậy nhưng nói rơ rằng ông ủng hộ việc loại bỏ Soleimani, các viên chức cho biết.
Trong một cuộc họp sau đó, các nhà lănh đạo quân sự đă đưa ra con số thương vong ước tính liên quan đến mỗi lựa chọn, cho thấy tổng thống rằng việc giết Soleimani tại phi trường quốc tế Imam Khomeini vào đêm khuya sẽ liên quan đến số thương vong ít hơn các lựa chọn khác.
Tổng thống Trump đă phát lệnh tiến hành cuộc không kích bằng máy bay không người lái nhằm vào khu vực gần phi trường quốc tế Baghdad hôm 3/1, khiến Tướng Soleimani và lănh đạo nhóm dân quân Shiite của Iraq Abu Mahdi Muhandis thiệt mạng. Mỹ cho đến nay vẫn cáo buộc Tướng Soleimani là người “đạo diễn” các cuộc biểu t́nh nhằm vào Đại sứ quán Mỹ tại Iraq.
Iran đă đáp trả vụ ám sát Soleimani bằng cách tấn công các căn cứ của lực lượng Mỹ ở Iraq và sau khi không có người Mỹ nào bị giết, Trump dường như không muốn leo thang cuộc xung đột quân sự. Thay vào đó, ông tuyên bố các lệnh trừng phạt mới đối với Iran vào thứ Sáu.
TH
WASHINGTON – Tổng thống Donald Trump đă có kế hoạch giết chết tướng Iran Qassem Soleimani bảy tháng trước , theo năm viên chức chính quyền hiện tại và trước đây.
https://www.vietbf.com/forum/attachment.php?attac hmentid=1514267&stc=1&d=1578966264
Sau khi Iran bắn hạ một máy bay không người lái của Mỹ hồi tháng 6, John Bolton, cố vấn an ninh quốc gia của Trump vào thời điểm đó, đă thúc giục Trump trả đũa bằng cách kư vào một chiến dịch để giết Soleimani, các viên chức cho biết. Ngoại trưởng Mike Pompeo cũng ủng hộ quyết định giết Tướng Soleimani vào thời điểm đó.
Nhưng Trump đă từ chối ư tưởng này, nói rằng ông chỉ thực hiện bước đó nếu Iran vượt qua lằn ranh đỏ: giết chết một người Mỹ. Nguồn tin cũng cho biết, sắc lệnh của Tổng thống Trump đi kèm với điều kiện rằng ông sẽ là người có thẩm quyền cuối cùng trong việc phê chuẩn bất kỳ hành động nào nhằm vào Tướng Soleimani.
TT Trump đă đưa ra quyết định cuối cùng về việc ám sát Tướng Soleimani sau khi Đại sứ quán Mỹ tại Baghdad, Iraq bị người biểu t́nh tấn công vào ngày 31/12. Trước đó, Mỹ cũng đổ lỗi cho tổ chức dân quân Kataib Hezbollah được Iran hậu thuẫn gây ra vụ tấn công nhằm vào căn cứ quân sự Mỹ gần thành phố Kirkuk, Iraq khiến một nhà thầu Mỹ thiệt mạng và làm bị thương 4 người hôm 27/12.
Bộ trưởng Quốc pḥng Mark Esper đă tŕnh bày một loạt các lựa chọn trả lời cho tổng thống hai tuần trước, bao gồm cả việc giết chết Soleimani. Esper đă tŕnh bày những ưu và nhược điểm của một hoạt động như vậy nhưng nói rơ rằng ông ủng hộ việc loại bỏ Soleimani, các viên chức cho biết.
Trong một cuộc họp sau đó, các nhà lănh đạo quân sự đă đưa ra con số thương vong ước tính liên quan đến mỗi lựa chọn, cho thấy tổng thống rằng việc giết Soleimani tại phi trường quốc tế Imam Khomeini vào đêm khuya sẽ liên quan đến số thương vong ít hơn các lựa chọn khác.
Tổng thống Trump đă phát lệnh tiến hành cuộc không kích bằng máy bay không người lái nhằm vào khu vực gần phi trường quốc tế Baghdad hôm 3/1, khiến Tướng Soleimani và lănh đạo nhóm dân quân Shiite của Iraq Abu Mahdi Muhandis thiệt mạng. Mỹ cho đến nay vẫn cáo buộc Tướng Soleimani là người “đạo diễn” các cuộc biểu t́nh nhằm vào Đại sứ quán Mỹ tại Iraq.
Iran đă đáp trả vụ ám sát Soleimani bằng cách tấn công các căn cứ của lực lượng Mỹ ở Iraq và sau khi không có người Mỹ nào bị giết, Trump dường như không muốn leo thang cuộc xung đột quân sự. Thay vào đó, ông tuyên bố các lệnh trừng phạt mới đối với Iran vào thứ Sáu.
TH