pizza
01-31-2020, 21:22
Bí thư Vũ Hán 'tội lỗi, tiếc nuối' v́ phản ứng chậm làm đại dịch tệ đi. Theo ông. Vũ Hán, tâm chấn của đại dịch virus corona đang lan nhanh ở Trung Quốc và trên toàn thế giới, lẽ ra nên hành động sớm hơn.
Tác động của virus lên Trung Quốc và thế giới “lẽ ra có thể ít hơn” nếu các biện pháp kiềm chế dịch bệnh đă được tiến hành sớm hơn, Bí thư Thành ủy Vũ Hán Ma Guoqiang nói trong cuộc phỏng vấn ngày 31/1 được phát trên đài quốc gia CCTV.
“Ngay bây giờ, tôi đang cảm thấy tội lỗi, tiếc nuối và tự vấn bản thân”, quan chức cấp cao nhất của thành phố Vũ Hán nói, theo AFP.
“Nếu các biện pháp kiểm soát chặt chẽ được thực hiện sớm hơn, kết quả đă khả quan hơn bây giờ”, ông thừa nhận.
Mạng xă hội Trung Quốc đă âm ỉ sự giận dữ về cách xử lư dịch bệnh của giới chức Vũ Hán. Các quan chức thành phố này bị chỉ trích trên mạng v́ đă che giấu thông tin về các ca bệnh cho đến những ngày cuối năm ngoái, dù biết về căn bệnh lạ nhiều tuần trước đó, theo AFP.
https://www.intermati.com/forum/attachment.php?attac hmentid=1522319&stc=1&d=1580505672
Ông Ma Guoqiang trong một cuộc họp báo ngày 27/1. Ảnh: Yicai Global.
“Tôi nghĩ nếu chúng ta có những biện pháp như bây giờ vào thời điểm đó, đại dịch có lẽ đă được giảm phần nào, và không đến mức như hiện giờ”, ông nói.
Đại dịch viêm phổi do virus corona chủng mới bắt nguồn từ Vũ Hán đă làm chết 213 người, và có tổng cộng 9.818 ca nhiễm ở trên 20 nước ngoài Trung Quốc, tính đến tối 31/1.
https://www.intermati.com/forum/attachment.php?attac hmentid=1522320&stc=1&d=1580505672
Lệnh cấm đi lại khiến khoảng 56 triệu người ở Hồ Bắc bị cô lập. Ảnh: Reuters.
Vũ Hán và các thành phố lân cận ở tỉnh Hồ Bắc đă bị phong tỏa kể từ 23/1, với lệnh cấm đi lại khiến khoảng 56 triệu người bị cô lập.
Trước đó, cùng ngày 31/1, Thị trưởng Vũ Hán Chu Tiên Vượng cho biết việc kiểm soát, ngăn chặn sự lây lan của virus corona ở Vũ Hán vẫn “phức tạp và nghiêm trọng”.
Nguồn cung khẩu trang và các thiết bị y tế vẫn c̣n thiếu, phó thị trưởng Xu Honglan cho biết. Hai ông đều trả lời các cuộc họp báo được phát trên truyền h́nh.
VietBF@ sưu tầm.
Tác động của virus lên Trung Quốc và thế giới “lẽ ra có thể ít hơn” nếu các biện pháp kiềm chế dịch bệnh đă được tiến hành sớm hơn, Bí thư Thành ủy Vũ Hán Ma Guoqiang nói trong cuộc phỏng vấn ngày 31/1 được phát trên đài quốc gia CCTV.
“Ngay bây giờ, tôi đang cảm thấy tội lỗi, tiếc nuối và tự vấn bản thân”, quan chức cấp cao nhất của thành phố Vũ Hán nói, theo AFP.
“Nếu các biện pháp kiểm soát chặt chẽ được thực hiện sớm hơn, kết quả đă khả quan hơn bây giờ”, ông thừa nhận.
Mạng xă hội Trung Quốc đă âm ỉ sự giận dữ về cách xử lư dịch bệnh của giới chức Vũ Hán. Các quan chức thành phố này bị chỉ trích trên mạng v́ đă che giấu thông tin về các ca bệnh cho đến những ngày cuối năm ngoái, dù biết về căn bệnh lạ nhiều tuần trước đó, theo AFP.
https://www.intermati.com/forum/attachment.php?attac hmentid=1522319&stc=1&d=1580505672
Ông Ma Guoqiang trong một cuộc họp báo ngày 27/1. Ảnh: Yicai Global.
“Tôi nghĩ nếu chúng ta có những biện pháp như bây giờ vào thời điểm đó, đại dịch có lẽ đă được giảm phần nào, và không đến mức như hiện giờ”, ông nói.
Đại dịch viêm phổi do virus corona chủng mới bắt nguồn từ Vũ Hán đă làm chết 213 người, và có tổng cộng 9.818 ca nhiễm ở trên 20 nước ngoài Trung Quốc, tính đến tối 31/1.
https://www.intermati.com/forum/attachment.php?attac hmentid=1522320&stc=1&d=1580505672
Lệnh cấm đi lại khiến khoảng 56 triệu người ở Hồ Bắc bị cô lập. Ảnh: Reuters.
Vũ Hán và các thành phố lân cận ở tỉnh Hồ Bắc đă bị phong tỏa kể từ 23/1, với lệnh cấm đi lại khiến khoảng 56 triệu người bị cô lập.
Trước đó, cùng ngày 31/1, Thị trưởng Vũ Hán Chu Tiên Vượng cho biết việc kiểm soát, ngăn chặn sự lây lan của virus corona ở Vũ Hán vẫn “phức tạp và nghiêm trọng”.
Nguồn cung khẩu trang và các thiết bị y tế vẫn c̣n thiếu, phó thị trưởng Xu Honglan cho biết. Hai ông đều trả lời các cuộc họp báo được phát trên truyền h́nh.
VietBF@ sưu tầm.