june04
02-04-2020, 16:14
Nhiều doanh nhân chịu cảnh điêu đứng v́ virus corona. Là giám đốc một công ty phụ tùng ở Canada, Alex Richter có nhiều việc cần làm tại Trung Quốc, nhưng không biết có nên tới "ổ dịch" hay không.
https://www.vietbf.com/forum/attachment.php?attac hmentid=1524311&stc=1&d=1580832829
Một hành khách tại sân bay Thiên Hà ở thành phố Vũ Hán, Trung Quốc hôm 31/1. Ảnh: AFP.
Richter, doanh nhân tại thành phố Toronto, Canada, dự kiến tới thăm vài thành phố ở Trung Quốc trong tháng 2 nhằm đánh giá việc kiểm soát chất lượng sản phẩm và gặp các đối tác địa phương. Nhưng ông buộc phải xem xét lại kế hoạch sau khi dịch viêm phổi cấp do chủng virus corona mới (nCoV) bùng phát tại thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, rồi lan khắp Trung Quốc và nhiều nước khác, khiến 362 người chết và hơn 17.000 ca nhiễm trên toàn cầu.
Richter thậm chí mở khảo sát trên tài khoản Twitter cá nhân để tham khảo ư kiến mọi người về chuyến công tác tại Trung Quốc, với ba lựa chọn gồm hủy chuyến đi, hoăn kế hoạch và cứ đi bất chấp dịch v́ "công việc là trên hết". Hầu hết người tham gia b́nh chọn ủng hộ ông hủy hoặc hoăn chuyến.
Vài ngày sau, hăng hàng không Air Canada quyết định ngừng bay đến Trung Quốc, trong đó có cả chuyến bay Richter đặt. Bản thân ông cũng đă tự nhủ rằng chuyến công tác không c̣n đáng bận tâm. "Toàn bộ doanh nghiệp ở Trung Quốc đều đóng cửa, nên kế hoạch hoàn toàn tan biến. Ở đó bây giờ như thị trấn ma", Richter nói.
Hiện không ai dám chắc về mức độ an toàn của các chuyến đi đến Trung Quốc, khiến những công ty lớn nhỏ khắp thế giới điêu đứng và gây xáo trộn chuỗi cung ứng toàn cầu. Hàng chục hăng hàng không đ́nh chỉ bay đến Trung Quốc. Mông Cổ, Triều Tiên và Nga quyết định đóng cửa biên giới với nước này. Trong bối cảnh đó, nhiều doanh nhân không c̣n lựa chọn nào khác ngoài hoăn công tác.
Nancy Williams Painter, phó chủ tịch phụ trách thiết kế của hăng dệt may Hemp Fortex ở Mỹ, cho biết bà buộc phải hủy chuyến đi Trung Quốc sau khi hăng hàng không mà bà đặt vé tuyên bố ngừng bay tới đó. "Bất kể thế nào tôi vẫn muốn đi vào tuần tới. Nếu họ không hủy các chuyến bay, tôi nghĩ kế hoạch của ḿnh sẽ không thay đổi", Painter nói.
Bà không phải doanh nhân duy nhất không muốn từ bỏ kế hoạch đi Trung Quốc chuẩn bị từ lâu. Sammy Bernard, người điều hành một thương hiệu thời trang ở Nigeria, dự kiến bay đến Bắc Kinh vào ngày 12/2 để gặp các nhà cung cấp vải. Một mặt ông không muốn trở thành người mang mầm bệnh chết người về quê nhà, nhưng mặt khác cũng cần duy tŕ liên hệ với những đối tác ở Trung Quốc, nơi nguồn vải vô cùng rẻ.
Bernard hiện vẫn dự định giữ nguyên kế hoạch, bởi hăng hàng không ông đặt vé chưa hủy bay tới Trung Quốc. "Tôi không muốn bị nhiễm virus. Việc đeo khẩu trang và tuân thủ một loạt cảnh báo sẽ giúp tôi an toàn", Bernard cho hay.
Tại Mỹ, một số công ty lớn như Goldman Sachs, General Motors và Wells Fargo đă áp lệnh hạn chế nhân viên tới Trung Quốc. Các nhà phân tích dự đoán sự gián đoạn này có thể tác động đáng kể đến nền kinh tế Trung Quốc, ít nhất là trong ngắn hạn.
Khác với thời điểm dịch SARS (hội chứng hô hấp cấp tính nặng) hoành hành hồi năm 2002-2003, Trung Quốc giờ đây là một cường quốc kinh tế, "công xưởng" của thế giới và trung tâm thương mại toàn cầu, có mối liên hệ sâu sắc với mọi ngành công nghiệp chính. Vai tṛ to lớn đó tiềm ẩn nguy cơ rủi ro đáng kể trên quy mô toàn cầu do dịch viêm phổi cấp, theo các nhà kinh tế học tại tập đoàn tài chính JPMorgan.
https://www.vietbf.com/forum/attachment.php?attac hmentid=1524311&stc=1&d=1580832829
Một hành khách tại sân bay Thiên Hà ở thành phố Vũ Hán, Trung Quốc hôm 31/1. Ảnh: AFP.
Richter, doanh nhân tại thành phố Toronto, Canada, dự kiến tới thăm vài thành phố ở Trung Quốc trong tháng 2 nhằm đánh giá việc kiểm soát chất lượng sản phẩm và gặp các đối tác địa phương. Nhưng ông buộc phải xem xét lại kế hoạch sau khi dịch viêm phổi cấp do chủng virus corona mới (nCoV) bùng phát tại thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, rồi lan khắp Trung Quốc và nhiều nước khác, khiến 362 người chết và hơn 17.000 ca nhiễm trên toàn cầu.
Richter thậm chí mở khảo sát trên tài khoản Twitter cá nhân để tham khảo ư kiến mọi người về chuyến công tác tại Trung Quốc, với ba lựa chọn gồm hủy chuyến đi, hoăn kế hoạch và cứ đi bất chấp dịch v́ "công việc là trên hết". Hầu hết người tham gia b́nh chọn ủng hộ ông hủy hoặc hoăn chuyến.
Vài ngày sau, hăng hàng không Air Canada quyết định ngừng bay đến Trung Quốc, trong đó có cả chuyến bay Richter đặt. Bản thân ông cũng đă tự nhủ rằng chuyến công tác không c̣n đáng bận tâm. "Toàn bộ doanh nghiệp ở Trung Quốc đều đóng cửa, nên kế hoạch hoàn toàn tan biến. Ở đó bây giờ như thị trấn ma", Richter nói.
Hiện không ai dám chắc về mức độ an toàn của các chuyến đi đến Trung Quốc, khiến những công ty lớn nhỏ khắp thế giới điêu đứng và gây xáo trộn chuỗi cung ứng toàn cầu. Hàng chục hăng hàng không đ́nh chỉ bay đến Trung Quốc. Mông Cổ, Triều Tiên và Nga quyết định đóng cửa biên giới với nước này. Trong bối cảnh đó, nhiều doanh nhân không c̣n lựa chọn nào khác ngoài hoăn công tác.
Nancy Williams Painter, phó chủ tịch phụ trách thiết kế của hăng dệt may Hemp Fortex ở Mỹ, cho biết bà buộc phải hủy chuyến đi Trung Quốc sau khi hăng hàng không mà bà đặt vé tuyên bố ngừng bay tới đó. "Bất kể thế nào tôi vẫn muốn đi vào tuần tới. Nếu họ không hủy các chuyến bay, tôi nghĩ kế hoạch của ḿnh sẽ không thay đổi", Painter nói.
Bà không phải doanh nhân duy nhất không muốn từ bỏ kế hoạch đi Trung Quốc chuẩn bị từ lâu. Sammy Bernard, người điều hành một thương hiệu thời trang ở Nigeria, dự kiến bay đến Bắc Kinh vào ngày 12/2 để gặp các nhà cung cấp vải. Một mặt ông không muốn trở thành người mang mầm bệnh chết người về quê nhà, nhưng mặt khác cũng cần duy tŕ liên hệ với những đối tác ở Trung Quốc, nơi nguồn vải vô cùng rẻ.
Bernard hiện vẫn dự định giữ nguyên kế hoạch, bởi hăng hàng không ông đặt vé chưa hủy bay tới Trung Quốc. "Tôi không muốn bị nhiễm virus. Việc đeo khẩu trang và tuân thủ một loạt cảnh báo sẽ giúp tôi an toàn", Bernard cho hay.
Tại Mỹ, một số công ty lớn như Goldman Sachs, General Motors và Wells Fargo đă áp lệnh hạn chế nhân viên tới Trung Quốc. Các nhà phân tích dự đoán sự gián đoạn này có thể tác động đáng kể đến nền kinh tế Trung Quốc, ít nhất là trong ngắn hạn.
Khác với thời điểm dịch SARS (hội chứng hô hấp cấp tính nặng) hoành hành hồi năm 2002-2003, Trung Quốc giờ đây là một cường quốc kinh tế, "công xưởng" của thế giới và trung tâm thương mại toàn cầu, có mối liên hệ sâu sắc với mọi ngành công nghiệp chính. Vai tṛ to lớn đó tiềm ẩn nguy cơ rủi ro đáng kể trên quy mô toàn cầu do dịch viêm phổi cấp, theo các nhà kinh tế học tại tập đoàn tài chính JPMorgan.