Cupcake01
02-07-2020, 02:51
Thành phố Đại Lư thuộc tỉnh Vân Nam, chỉ có 8 ca nhiễm virus corona, vừa bị cáo buộc đă lấy đi số khẩu trang đang trên đường tới Trùng Khánh - nơi có tới gần 400 ca nhiễm bệnh.
Theo Reuters, cáo buộc này với chính quyền thành phố Đại Lư đă khiến người dùng mạng xă hội Trung Quốc hết sức tức giận.
Bệnh viện, thị trấn và các thành phố trên khắp đất nước đang vật lộn để có đủ trang thiết bị y tế, đặc biệt là khẩu trang, trong bối cảnh số ca nhiễm bệnh do virus corona đang tiến đến mốc 30.000, với hơn 560 trường hợp tử vong.
Chính quyền thành phố Đại Lư ở phía tây nam tỉnh Vân Nam bị cáo buộc đă đưa ra yêu cầu "trưng dụng khẩn cấp" đối với lô khẩu trang đang trên đường được đưa tới thành phố Trùng Khánh.
Điều đáng nói là mới chỉ có 8 ca nhiễm virus corona được ghi nhận ở Đại Lư, trong khi Trùng Khánh - thành phố trực thuộc trung ương với dân số gần 40 triệu người - đang có tới gần 400 ca nhiễm bệnh.
https://www.intermati.com/forum/attachment.php?attac hmentid=1525629&stc=1&d=1581043841
Các nhân viên y tế ở Trùng Khánh lên đường tới trợ giúp công tác đối phó với dịch bênh ở Vũ Hán. Ảnh: Tân Hoa Xă.
Chính quyền Trùng Khánh đă yêu cầu chính quyền Đại Lư trả lại lô hàng này, nhưng hôm 5/2, Đại Lư cho biết đă phân phối xong 598 thùng khẩu trang cho người dân thành phố, v́ vậy không thể hoàn trả.
Động thái này đă gây ra làn sóng phản đối giận dữ trên mạng xă hội Trung Quốc, với nhiều người dùng gọi Đại Lư là "kẻ trộm".
"Thật là ích kỷ khi chỉ quan tâm đến lợi ích của riêng ḿnh. Điều này khác ǵ việc lấy thuốc của người bị bệnh chứ?", một người dùng Weibo b́nh luận.
Theo Hoàn cầu Thời báo, một văn bản từ hội đồng nhà nước được đưa ra hôm 29/1 đă yêu cầu các chính quyền địa phương không nên chặn các thiết bị pḥng ngừa dịch bệnh v́ bất cứ lư do ǵ.
Ngay cả các bệnh viện ở Vũ Hán - tâm điểm của dịch bệnh - cũng đang phải đối mặt với sự thiếu hụt các trang thiết bị y tế. Thành phố hiện có hơn 10.000 trường hợp nhiễm bệnh được xác nhận, đă phải kêu gọi sự ủng hộ của cộng đồng đối với các đồ bảo hộ như khẩu trang và quần áo chống nhiễm.
Nguồn lực y tế phân bổ rải rác ở khắp Trung Quốc trong khi các trường hợp nhiễm bệnh và tử vong ngày càng tăng.
Chính phủ trung ương cho biết Thủ tướng Lư Khắc Cường đă đề nghị Liên minh châu Âu giúp đỡ Trung Quốc trong việc cung cấp các thiết bị y tế.
VietBF © sưu tầm
Theo Reuters, cáo buộc này với chính quyền thành phố Đại Lư đă khiến người dùng mạng xă hội Trung Quốc hết sức tức giận.
Bệnh viện, thị trấn và các thành phố trên khắp đất nước đang vật lộn để có đủ trang thiết bị y tế, đặc biệt là khẩu trang, trong bối cảnh số ca nhiễm bệnh do virus corona đang tiến đến mốc 30.000, với hơn 560 trường hợp tử vong.
Chính quyền thành phố Đại Lư ở phía tây nam tỉnh Vân Nam bị cáo buộc đă đưa ra yêu cầu "trưng dụng khẩn cấp" đối với lô khẩu trang đang trên đường được đưa tới thành phố Trùng Khánh.
Điều đáng nói là mới chỉ có 8 ca nhiễm virus corona được ghi nhận ở Đại Lư, trong khi Trùng Khánh - thành phố trực thuộc trung ương với dân số gần 40 triệu người - đang có tới gần 400 ca nhiễm bệnh.
https://www.intermati.com/forum/attachment.php?attac hmentid=1525629&stc=1&d=1581043841
Các nhân viên y tế ở Trùng Khánh lên đường tới trợ giúp công tác đối phó với dịch bênh ở Vũ Hán. Ảnh: Tân Hoa Xă.
Chính quyền Trùng Khánh đă yêu cầu chính quyền Đại Lư trả lại lô hàng này, nhưng hôm 5/2, Đại Lư cho biết đă phân phối xong 598 thùng khẩu trang cho người dân thành phố, v́ vậy không thể hoàn trả.
Động thái này đă gây ra làn sóng phản đối giận dữ trên mạng xă hội Trung Quốc, với nhiều người dùng gọi Đại Lư là "kẻ trộm".
"Thật là ích kỷ khi chỉ quan tâm đến lợi ích của riêng ḿnh. Điều này khác ǵ việc lấy thuốc của người bị bệnh chứ?", một người dùng Weibo b́nh luận.
Theo Hoàn cầu Thời báo, một văn bản từ hội đồng nhà nước được đưa ra hôm 29/1 đă yêu cầu các chính quyền địa phương không nên chặn các thiết bị pḥng ngừa dịch bệnh v́ bất cứ lư do ǵ.
Ngay cả các bệnh viện ở Vũ Hán - tâm điểm của dịch bệnh - cũng đang phải đối mặt với sự thiếu hụt các trang thiết bị y tế. Thành phố hiện có hơn 10.000 trường hợp nhiễm bệnh được xác nhận, đă phải kêu gọi sự ủng hộ của cộng đồng đối với các đồ bảo hộ như khẩu trang và quần áo chống nhiễm.
Nguồn lực y tế phân bổ rải rác ở khắp Trung Quốc trong khi các trường hợp nhiễm bệnh và tử vong ngày càng tăng.
Chính phủ trung ương cho biết Thủ tướng Lư Khắc Cường đă đề nghị Liên minh châu Âu giúp đỡ Trung Quốc trong việc cung cấp các thiết bị y tế.
VietBF © sưu tầm