june04
02-09-2020, 14:51
Hungary đă triệt phá thành công ổ nhóm chuyên phát tán tin giả về virus corona. Cảnh sát Hungary triệt phá một mạng lưới các trang web đưa tin giả về những ca tử vong do virus corona ở nước này.
https://www.vietbf.com/forum/attachment.php?attac hmentid=1526925&stc=1&d=1581259847
Một phụ nữ được đo thân nhiệt tại sân bay Liszt Ferenc, thủ đô Budapest, Hungary hôm 5/2. Ảnh: AFP.
Nghi phạm gồm một người đàn ông và một phụ nữ "điều hành hàng chục trang tin tức giả và các tài khoản Facebook liên quan", trong đó loan tin một số người Hungary đă bị nhiễm và chết v́ virus corona, cảnh sát cho biết trên trang web ngày 8/2.
"Một phụ nữ Hungary 37 tuổi ngất xỉu và chết ở Budapest, có khả năng do virus corona" là một trong những tiêu đề đăng trên trang các trang tin giả.
Cảnh sát cũng tịch thu nhiều máy tính trong cuộc đột kích vào một số địa điểm hôm 7/2. Nhà chức trách nhận định các trang đưa tin giả với những bài viết có tiêu đề giật gân nhằm mục đích "câu view" và tăng doanh thu quảng cáo.
Chủng mới của virus corona (nCoV) là nguyên nhân gây dịch viêm phổi cấp khởi phát từ thành phố Vũ Hán, thủ phủ tỉnh Hồ Bắc, miền trung Trung Quốc từ tháng 12/2019. Dịch bệnh đă lan ra 31 tỉnh thành Trung Quốc và 26 quốc gia, vùng lănh thổ trên thế giới, làm 813 người thiệt mạng và 37.552 người nhiễm. Chưa có ca nhiễm nCoV nào được ghi nhận ở Hungary.
Chính phủ nhiều nước đă tuyên bố mạnh tay với các tin tức giả về nCoV. Cảnh sát Malaysia bắt 6 người phát tán tin giả về virus này, Thái Lan cũng bắt 2 người có hành vi tương tự. Cảnh sát Kazakhstan, nước có biên giới chung với Trung Quốc, bắt hai lái xe cứu thương với cáo buộc lan truyền tin đồn nhảm về trường hợp nhiễm nCoV. Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in khẳng định chính phủ nước này cũng sẽ xử lư mạnh tay với hành vi phát tán tin giả về dịch bệnh.
https://www.vietbf.com/forum/attachment.php?attac hmentid=1526925&stc=1&d=1581259847
Một phụ nữ được đo thân nhiệt tại sân bay Liszt Ferenc, thủ đô Budapest, Hungary hôm 5/2. Ảnh: AFP.
Nghi phạm gồm một người đàn ông và một phụ nữ "điều hành hàng chục trang tin tức giả và các tài khoản Facebook liên quan", trong đó loan tin một số người Hungary đă bị nhiễm và chết v́ virus corona, cảnh sát cho biết trên trang web ngày 8/2.
"Một phụ nữ Hungary 37 tuổi ngất xỉu và chết ở Budapest, có khả năng do virus corona" là một trong những tiêu đề đăng trên trang các trang tin giả.
Cảnh sát cũng tịch thu nhiều máy tính trong cuộc đột kích vào một số địa điểm hôm 7/2. Nhà chức trách nhận định các trang đưa tin giả với những bài viết có tiêu đề giật gân nhằm mục đích "câu view" và tăng doanh thu quảng cáo.
Chủng mới của virus corona (nCoV) là nguyên nhân gây dịch viêm phổi cấp khởi phát từ thành phố Vũ Hán, thủ phủ tỉnh Hồ Bắc, miền trung Trung Quốc từ tháng 12/2019. Dịch bệnh đă lan ra 31 tỉnh thành Trung Quốc và 26 quốc gia, vùng lănh thổ trên thế giới, làm 813 người thiệt mạng và 37.552 người nhiễm. Chưa có ca nhiễm nCoV nào được ghi nhận ở Hungary.
Chính phủ nhiều nước đă tuyên bố mạnh tay với các tin tức giả về nCoV. Cảnh sát Malaysia bắt 6 người phát tán tin giả về virus này, Thái Lan cũng bắt 2 người có hành vi tương tự. Cảnh sát Kazakhstan, nước có biên giới chung với Trung Quốc, bắt hai lái xe cứu thương với cáo buộc lan truyền tin đồn nhảm về trường hợp nhiễm nCoV. Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in khẳng định chính phủ nước này cũng sẽ xử lư mạnh tay với hành vi phát tán tin giả về dịch bệnh.