nguoiduatinabc
02-10-2020, 09:14
Trước sự lây lan nhanh chóng của con virus Corona. Người đứng đầu WHO mới đây cảnh báo những trường hợp nhiễm virus Corona mà chưa từng đến Trung Quốc.
https://www.intermati.com/forum/attachment.php?attac hmentid=1527395&stc=1&d=1581326075
B́nh luận của ông Tedros Adhanom Ghebreyesus, Tổng giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), được đưa ra khi phái đoàn chuyên gia quốc tế do WHO dẫn đầu đă bay tới Trung Quốc hôm 10/2 để giúp nước này ứng phó với dịch bệnh.
Đến nay, virus corona chủng mới đă lây nhiễm cho hơn 40.000 người và làm thiệt mạng 908 người, theo AFP.
"Đă có một số trường hợp gây quan ngại khi #2019nCoV lây từ những người chưa từng đi đến (Trung Quốc)", ông Ghebreyesus viết trên Twitter hôm 9/2, sử dụng tên khoa học tạm thời của chủng virus corona mới.
"Việc phát hiện một số lượng nhỏ ca bệnh như vậy có thể cho thấy sự lây lan rộng hơn ở các quốc gia khác; nói tóm lại, chúng ta chỉ có thể nh́n thấy phần nổi của tảng băng trôi".
Dù sự lây lan của virus bên ngoài Trung Quốc có vẻ chậm, ông Ghebreyesus cảnh báo số ca nhiễm có thể gia tăng.
"Ngăn chặn vẫn là mục tiêu của chúng tôi, nhưng tất cả quốc gia phải sử dụng cửa sổ cơ hội được tạo ra bởi chiến lược ngăn chặn để sẵn sàng cho sự xuất hiện của virus", ông nói.
Bên ngoài Trung Quốc đại lục, đă có hơn 350 trường hợp nhiễm bệnh được ghi nhận ở gần 30 nước và vùng lănh thổ. Trong đó, hai trường hợp tử vong đă được báo cáo: một ở Philippines và một ở Hong Kong.
Một số quốc gia đă cấm nhập cảnh với người đến từ Trung Quốc trong khi các hăng hàng không lớn đă tạm dừng các chuyến bay và Air China đă hủy một số chuyến bay đến Mỹ.
Lănh đạo của phái đoàn do WHO dẫn đầu đến Trung Quốc là Bruce Aylward, người có kinh nghiệm dày dạn với các dịch bệnh trước đây, ông Ghebreyesus cho hay. Ông Aylward từng là người giám sát phản ứng của WHO đối với dịch Ebola ở Tây Phi giai đoạn 2014-2016.
WHO cho biết trong những ngày gần đây, số các ca nhiễm mới ở Trung Quốc đă "tương đối ổn định". Song cơ quan của Liên Hợp Quốc cảnh báo rằng c̣n quá sớm để nói liệu dịch bệnh đă đạt đỉnh hay chưa.
Virus giống SARS được cho là đă xuất hiện vào cuối năm ngoái tại thành phố Vũ Hán, tỉnh lỵ tỉnh Hồ Bắc, nơi hàng chục triệu người đang bị phong tỏa trong nỗ lực ngăn chặn sự lây lan.
https://www.intermati.com/forum/attachment.php?attac hmentid=1527395&stc=1&d=1581326075
B́nh luận của ông Tedros Adhanom Ghebreyesus, Tổng giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), được đưa ra khi phái đoàn chuyên gia quốc tế do WHO dẫn đầu đă bay tới Trung Quốc hôm 10/2 để giúp nước này ứng phó với dịch bệnh.
Đến nay, virus corona chủng mới đă lây nhiễm cho hơn 40.000 người và làm thiệt mạng 908 người, theo AFP.
"Đă có một số trường hợp gây quan ngại khi #2019nCoV lây từ những người chưa từng đi đến (Trung Quốc)", ông Ghebreyesus viết trên Twitter hôm 9/2, sử dụng tên khoa học tạm thời của chủng virus corona mới.
"Việc phát hiện một số lượng nhỏ ca bệnh như vậy có thể cho thấy sự lây lan rộng hơn ở các quốc gia khác; nói tóm lại, chúng ta chỉ có thể nh́n thấy phần nổi của tảng băng trôi".
Dù sự lây lan của virus bên ngoài Trung Quốc có vẻ chậm, ông Ghebreyesus cảnh báo số ca nhiễm có thể gia tăng.
"Ngăn chặn vẫn là mục tiêu của chúng tôi, nhưng tất cả quốc gia phải sử dụng cửa sổ cơ hội được tạo ra bởi chiến lược ngăn chặn để sẵn sàng cho sự xuất hiện của virus", ông nói.
Bên ngoài Trung Quốc đại lục, đă có hơn 350 trường hợp nhiễm bệnh được ghi nhận ở gần 30 nước và vùng lănh thổ. Trong đó, hai trường hợp tử vong đă được báo cáo: một ở Philippines và một ở Hong Kong.
Một số quốc gia đă cấm nhập cảnh với người đến từ Trung Quốc trong khi các hăng hàng không lớn đă tạm dừng các chuyến bay và Air China đă hủy một số chuyến bay đến Mỹ.
Lănh đạo của phái đoàn do WHO dẫn đầu đến Trung Quốc là Bruce Aylward, người có kinh nghiệm dày dạn với các dịch bệnh trước đây, ông Ghebreyesus cho hay. Ông Aylward từng là người giám sát phản ứng của WHO đối với dịch Ebola ở Tây Phi giai đoạn 2014-2016.
WHO cho biết trong những ngày gần đây, số các ca nhiễm mới ở Trung Quốc đă "tương đối ổn định". Song cơ quan của Liên Hợp Quốc cảnh báo rằng c̣n quá sớm để nói liệu dịch bệnh đă đạt đỉnh hay chưa.
Virus giống SARS được cho là đă xuất hiện vào cuối năm ngoái tại thành phố Vũ Hán, tỉnh lỵ tỉnh Hồ Bắc, nơi hàng chục triệu người đang bị phong tỏa trong nỗ lực ngăn chặn sự lây lan.