florida80
02-12-2020, 22:22
12/02/2020
Vào hôm thứ ba (11/2), Cơ quan y tế của Liên Hiệp Quốc tuyên bố rằng “COVID-19” sẽ là tên chính thức của loại virus chết người từ Trung Cộng, đồng thời cho biết rằng căn bệnh này là “mối đe dọa rất nghiêm trọng” đối với thế giới nhưng vẫn có “cơ hội” để ngăn chặn bệnh.
Người đứng đầu Tổ chức Y tế Thế giới Tedros Adhanom Ghebreyesus cho biết tên này được chọn để tránh tham chiếu đến một vị trí địa lư, các loài động vật hoặc nhóm người cụ thể nhằm ngăn chặn sự kỳ thị. Trước đó, WHO đặt cho virus tên tạm thời là “bệnh hô hấp cấp tính 2019-nCoV” và Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Cộng trong tuần này cho biết họ tạm gọi nó là “viêm phổi coronavirus” hoặc NCP.
https://i.imgur.com/in7jLcZ.jpg
Theo các chỉ dẫn được ban hành vào năm 2015, WHO khuyến cáo không nên sử dụng tên địa danh như Ebola và Zika – nơi những căn bệnh này lần đầu tiên được xác định và hiện đang bị liên kết đến chúng trong tâm trí công chúng. Hiện nay, những cái tên tổng quát như “Hội chứng hô hấp Trung Đông” hay “Cúm Tây Ban Nha” cũng được tránh v́ chúng có thể bêu xấu toàn bộ khu vực hoặc các nhóm dân tộc.
WHO cũng lưu ư rằng việc sử dụng các loài động vật trong tên có thể tạo ra sự nhầm lẫn, chẳng hạn như vào năm 2009 khi H1N1 thường được gọi là “cúm lợn”. Điều này có tác động lớn đến ngành công nghiệp thịt lợn mặc dù căn bệnh này được lan truyền bởi con người chứ không phải lợn.
Vào hôm thứ ba (11/2), Cơ quan y tế của Liên Hiệp Quốc tuyên bố rằng “COVID-19” sẽ là tên chính thức của loại virus chết người từ Trung Cộng, đồng thời cho biết rằng căn bệnh này là “mối đe dọa rất nghiêm trọng” đối với thế giới nhưng vẫn có “cơ hội” để ngăn chặn bệnh.
Người đứng đầu Tổ chức Y tế Thế giới Tedros Adhanom Ghebreyesus cho biết tên này được chọn để tránh tham chiếu đến một vị trí địa lư, các loài động vật hoặc nhóm người cụ thể nhằm ngăn chặn sự kỳ thị. Trước đó, WHO đặt cho virus tên tạm thời là “bệnh hô hấp cấp tính 2019-nCoV” và Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Cộng trong tuần này cho biết họ tạm gọi nó là “viêm phổi coronavirus” hoặc NCP.
https://i.imgur.com/in7jLcZ.jpg
Theo các chỉ dẫn được ban hành vào năm 2015, WHO khuyến cáo không nên sử dụng tên địa danh như Ebola và Zika – nơi những căn bệnh này lần đầu tiên được xác định và hiện đang bị liên kết đến chúng trong tâm trí công chúng. Hiện nay, những cái tên tổng quát như “Hội chứng hô hấp Trung Đông” hay “Cúm Tây Ban Nha” cũng được tránh v́ chúng có thể bêu xấu toàn bộ khu vực hoặc các nhóm dân tộc.
WHO cũng lưu ư rằng việc sử dụng các loài động vật trong tên có thể tạo ra sự nhầm lẫn, chẳng hạn như vào năm 2009 khi H1N1 thường được gọi là “cúm lợn”. Điều này có tác động lớn đến ngành công nghiệp thịt lợn mặc dù căn bệnh này được lan truyền bởi con người chứ không phải lợn.