therealrtz
02-13-2020, 00:09
Chỉ một ngày sau khi Manila hủy bỏ thỏa thuận quân sự với Mỹ, Philippines đă ngay lập tức cùng Nga đẩy mạnh hợp tác về huấn luyện và trang bị quốc pḥng.
https://www.intermati.com/forum/attachment.php?attac hmentid=1528917&stc=1&d=1581552557
Chính quyền của Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte ngày 11.2 đă tuyên bố chấm dứt Thỏa thuận Các lực lượng Viếng thăm (VFA), một thỏa thuận đưa ra các quy định về những cuộc tập trận chung cũng như sự hiện diện của binh sĩ Mỹ trên lănh thổ Philippines, bước đi được cho là cụ thể đầu tiên của Manila nhằm cắt đứt quan hệ quốc pḥng với Mỹ.
Phản ứng trước động thái trên, Bộ trưởng Quốc pḥng Mỹ Mark Esper ngày 12.2 cho rằng thật “không may” khi Philippines hủy thỏa thuận VFA giữa hai nước. Ông chủ Lầu Năm Góc Mark Esper cũng cho rằng, đây là “một động thái đi sai hướng” trong “mối quan hệ lâu dài” giữa hai nước và cho vị trí chiến lược của Philippines.
Cùng ngày, một nhà ngoại giao Nga ở thủ đô Manila cho biết một thỏa thuận hợp tác kỹ thuật quân sự chung đang được thảo luận giữa các quan chức từ Liên bang Nga và Philippines.
“Các cuộc thảo luận đă diễn ra qua lại giữa các văn pḥng nước ngoài của cả hai nước. Một bản dự thảo đang được soạn. Tôi nghĩ thỏa thuận này sắp được hoàn tất”, ông Denis Karanin, thư kư của Đại sứ quán Nga tại Philippines, nói trong một cuộc họp báo hiếm hoi do Văn pḥng điều hành truyền thông của Tổng thống Duterte sắp xếp.
Ông Karanin cho rằng hiệp ước này sẽ cung cấp cơ sở pháp lư cho mối quan hệ hợp tác Nga - Philippines, và sẽ làm cho tất cả các dự án kỹ thuật quân sự giữa hai nước trở nên dễ dàng hơn.
Nhà ngoại giao Nga tiết lộ thêm rằng cuộc tập trận chung đầu tiên của hai bên đă diễn ra khi hai tàu chiến Philippines, BRP Davao del Sur và tàu BRP Tarlac, đến thăm thành phố Vladivostok gần biên giới Nga - Trung Quốc vào tháng 7 năm ngoái. Ông cũng cho biết các trường quân sự của Nga đă có những lời mời thường trực, hướng dẫn học viên quân sự Philippines đến học tại đây.
Liên quan đến mong muốn của Moscow về việc có sự hiện diện quân sự lâu dài của Nga ở Philippines dưới h́nh thức thiết lập căn cứ tiếp tế cho hải quân của ḿnh, ông Karanin cho biết hiện chưa có tiến triển thực tế nào được thực hiện.
“Tuy nhiên, có rất nhiều thứ đang diễn ra. Và không chỉ là dùng lại một dự án mà thôi”, nhà ngoại giao Nga nhấn mạnh.
VietBF © sưu tầm
https://www.intermati.com/forum/attachment.php?attac hmentid=1528917&stc=1&d=1581552557
Chính quyền của Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte ngày 11.2 đă tuyên bố chấm dứt Thỏa thuận Các lực lượng Viếng thăm (VFA), một thỏa thuận đưa ra các quy định về những cuộc tập trận chung cũng như sự hiện diện của binh sĩ Mỹ trên lănh thổ Philippines, bước đi được cho là cụ thể đầu tiên của Manila nhằm cắt đứt quan hệ quốc pḥng với Mỹ.
Phản ứng trước động thái trên, Bộ trưởng Quốc pḥng Mỹ Mark Esper ngày 12.2 cho rằng thật “không may” khi Philippines hủy thỏa thuận VFA giữa hai nước. Ông chủ Lầu Năm Góc Mark Esper cũng cho rằng, đây là “một động thái đi sai hướng” trong “mối quan hệ lâu dài” giữa hai nước và cho vị trí chiến lược của Philippines.
Cùng ngày, một nhà ngoại giao Nga ở thủ đô Manila cho biết một thỏa thuận hợp tác kỹ thuật quân sự chung đang được thảo luận giữa các quan chức từ Liên bang Nga và Philippines.
“Các cuộc thảo luận đă diễn ra qua lại giữa các văn pḥng nước ngoài của cả hai nước. Một bản dự thảo đang được soạn. Tôi nghĩ thỏa thuận này sắp được hoàn tất”, ông Denis Karanin, thư kư của Đại sứ quán Nga tại Philippines, nói trong một cuộc họp báo hiếm hoi do Văn pḥng điều hành truyền thông của Tổng thống Duterte sắp xếp.
Ông Karanin cho rằng hiệp ước này sẽ cung cấp cơ sở pháp lư cho mối quan hệ hợp tác Nga - Philippines, và sẽ làm cho tất cả các dự án kỹ thuật quân sự giữa hai nước trở nên dễ dàng hơn.
Nhà ngoại giao Nga tiết lộ thêm rằng cuộc tập trận chung đầu tiên của hai bên đă diễn ra khi hai tàu chiến Philippines, BRP Davao del Sur và tàu BRP Tarlac, đến thăm thành phố Vladivostok gần biên giới Nga - Trung Quốc vào tháng 7 năm ngoái. Ông cũng cho biết các trường quân sự của Nga đă có những lời mời thường trực, hướng dẫn học viên quân sự Philippines đến học tại đây.
Liên quan đến mong muốn của Moscow về việc có sự hiện diện quân sự lâu dài của Nga ở Philippines dưới h́nh thức thiết lập căn cứ tiếp tế cho hải quân của ḿnh, ông Karanin cho biết hiện chưa có tiến triển thực tế nào được thực hiện.
“Tuy nhiên, có rất nhiều thứ đang diễn ra. Và không chỉ là dùng lại một dự án mà thôi”, nhà ngoại giao Nga nhấn mạnh.
VietBF © sưu tầm