therealrtz
02-16-2020, 03:35
Rạng sáng nay 16/2, vài quả rocket rơi gần đại sứ quán Mỹ tại thủ đô nhưng chưa có thông tin về thiệt hại.
Cuộc tấn công khiến chuông báo động vang lên tại đại sứ quán Mỹ, một nguồn tin quân sự Mỹ giấu tên và một nhà ngoại giao phương Tây ở Baghdad hôm nay nói với AFP. Các nhân chứng nghe thấy vài tiếng nổ và sau đó là tiếng máy bay.
Chưa rơ số lượng rocket, thiệt hại và thương vong trong vụ tấn công.
https://www.intermati.com/forum/attachment.php?attac hmentid=1530543&stc=1&d=1581824131
Khu nhà đại sứ quán Mỹ ở Baghdad hôm 3/1. Ảnh: AFP.
Đây là cuộc tấn công thứ 19 kể từ tháng 10/2019 nhắm vào đại sứ quán và các căn cứ có quân Mỹ tại Iraq. Khoảng 5.200 quân Mỹ đồn trú tại nước này. Không bên nào nhận trách nhiệm nhưng Mỹ cho rằng các nhóm thuộc Lực lượng Tổng động viên Iraq (PMU) do Iran hậu thuẫn đă gây ra những vụ này.
Cuối tháng 12/2019, căn cứ K1 ở bắc Iraq trúng rocket, khiến một nhà thầu Mỹ thiệt mạng. Mỹ không kích trả đũa vào một nhóm thuộc PMU và sau đó hạ sát tướng Iraq Qassem Soleimani cùng một lănh đạo của PMU. Các nhóm trong PMU đă tuyên bố sẽ trả thù cho hai người này và yêu cầu Mỹ rút quân khỏi Iraq.
VietBF © sưu tầm
Cuộc tấn công khiến chuông báo động vang lên tại đại sứ quán Mỹ, một nguồn tin quân sự Mỹ giấu tên và một nhà ngoại giao phương Tây ở Baghdad hôm nay nói với AFP. Các nhân chứng nghe thấy vài tiếng nổ và sau đó là tiếng máy bay.
Chưa rơ số lượng rocket, thiệt hại và thương vong trong vụ tấn công.
https://www.intermati.com/forum/attachment.php?attac hmentid=1530543&stc=1&d=1581824131
Khu nhà đại sứ quán Mỹ ở Baghdad hôm 3/1. Ảnh: AFP.
Đây là cuộc tấn công thứ 19 kể từ tháng 10/2019 nhắm vào đại sứ quán và các căn cứ có quân Mỹ tại Iraq. Khoảng 5.200 quân Mỹ đồn trú tại nước này. Không bên nào nhận trách nhiệm nhưng Mỹ cho rằng các nhóm thuộc Lực lượng Tổng động viên Iraq (PMU) do Iran hậu thuẫn đă gây ra những vụ này.
Cuối tháng 12/2019, căn cứ K1 ở bắc Iraq trúng rocket, khiến một nhà thầu Mỹ thiệt mạng. Mỹ không kích trả đũa vào một nhóm thuộc PMU và sau đó hạ sát tướng Iraq Qassem Soleimani cùng một lănh đạo của PMU. Các nhóm trong PMU đă tuyên bố sẽ trả thù cho hai người này và yêu cầu Mỹ rút quân khỏi Iraq.
VietBF © sưu tầm