PDA

View Full Version : Trung Quốc hỗ trợ 700 USD cho gia đ́nh nào có bác sĩ tử vong


vuitoichat
02-18-2020, 10:02
Chính quyền thành phố Vũ Hán, Trung Quốc hỗ trợ từ 3.000 - 5.000 Nhân dân tệ. cho gia đ́nh mỗi y bác sĩ bị nhiễm hoặc tử vong v́ virus corona, nhưng với số tiền được cho là ít ỏi này dành cho gia đ́nh các y bác sĩ tham gia cuộc chiến chống dịch corona, khiến nhiều người sử dụng mạng xă hội Weibo đă bày tỏ sự bức xúc.
https://www.vietbf.com/forum/attachment.php?attac hmentid=1531999&stc=1&d=1582020133
Các bác sĩ ở Vũ Hán làm việc cả ngày lẫn đêm để chống dịch corona. (Ảnh: Xinhua)

Theo Shanghaiist, Pḥng Tổ chức thuộc Ủy ban Thành phố Vũ Hán ngày 17/2 đă thông báo một số biện pháp nhằm hỗ trợ các gia đ́nh có người thân là các y bác sĩ bị lây nhiễm hoặc tử vong do virus corona chủng mới (Covid-19).

Một trong số các biện pháp được thực hiện là các “khoản tiền cảm thông” dành cho gia đ́nh các y bác sĩ. Theo đó, người thân của những y bác sĩ bị nhiễm virus Covid-19 sẽ nhận được khoản tiền 3.000 Nhân dân tệ (khoảng 429 USD), c̣n khoản tiền dành cho gia đ́nh của những y bác sĩ tử vong là 5.000 Nhân dân tệ (khoảng 716 USD).

Nhiều người sử dụng mạng xă hội Weibo tại Trung Quốc đă bày tỏ sự bức xúc trước số tiền được cho là ít ỏi dành cho gia đ́nh các y bác sĩ tham gia cuộc chiến chống dịch corona.

Trong khi đó, một số người khác cho rằng đây chỉ là khoản tiền “cảm thông”, chứ chưa phải là tiền bồi thường chính thức.

Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc tuần trước lần đầu tiên xác nhận 1.716 nhân viên y tế đă bị nhiễm virus Covid-19. Trong số này, 1.502 người từ tỉnh Hồ Bắc, và 1.102 người từ thành phố Vũ Hán - tâm dịch corona.

Ngoài ra, giới chức y tế Trung Quốc cũng xác nhận 6 y bác sĩ đă tử vong v́ virus Covid-19 tính đến ngày 11/2.

Các nhân viên y tế từ lâu đă đối mặt với nguy cơ lây nhiễm cao mỗi khi bùng phát dịch bệnh, trong đó có đại dịch SARS từng càn quét Trung Quốc hồi năm 2002-2003 khiến hàng trăm người thiệt mạng.

Tuy nhiên, trong đợt dịch corona tại Vũ Hán hiện nay, rủi ro với các y bác sĩ càng cao hơn do t́nh trạng thiếu hụt nghiêm trọng các nguồn lực y tế để điều trị cho số lượng lớn bệnh nhân.

Ngoài việc thiếu khẩu trang, găng tay và đồ bảo hộ, các nhân viên y tế cũng bị chịu sức ép rất lớn do khối lượng công việc khổng lồ. Việc lây nhiễm chéo giữa các nhân viên y tế trong cùng bệnh viện cũng đă xảy ra.

Hơn nữa, sự chậm trễ ngay từ đầu của chính quyền Trung Quốc trong việc cung cấp thông tin về dịch bệnh khiến các nhân viên y tế chưa lường trước được những mối nguy hiểm tiềm tàng trong giai đoạn đầu.