Cupcake01
02-23-2020, 04:04
Nhà chức trách Israel ra quyết định cấm nhập cảnh đối với công dân nước ngoài đă đi tới Hàn Quốc và Nhật Bản trong ṿng 14 ngày trước đó do lo ngại virus corona.
Theo CNN, Bộ Y tế Israel hôm 22/2 đă mở rộng các biện pháp hạn chế đi lại với công dân nước ngoài, theo đó cấm nhập cảnh đối với những người đă đi tới Hàn Quốc và Nhật Bản trong 14 ngày trước đó.
Trong ngày 22/2, hơn 200 công dân nước ngoài có mặt trên một chuyến bay từ Hàn Quốc hạ cánh ở sân bay Ben Gurion ở thành phố Tel Aviv đă bị cấm rời khỏi máy bay. Chỉ 12 công dân Israel trên chuyến bay được phép nhập cảnh và lập tức được đưa về nhà cách ly.
Chiếc máy bay sau đó đă được bơm nhiên liệu và đưa hành khách trở về nơi xuất phát tại Hàn Quốc.
https://www.intermati.com/forum/attachment.php?attac hmentid=1534460&stc=1&d=1582430653
Công dân Israel trở về từ vùng dịch được cách ly dưới sự giám sát của các chuyên gia y tế. Ảnh: Getty.
Bộ Y tế Israel cảnh báo 9 du khách Hàn Quốc trong đoàn du lịch tới Israel đă có dấu hiệu nhiễm virus corona khi trên đường trở về quê nhà. Nhà chức trách Israel đă yêu những người từng tiếp xúc với nhóm du khách này tiến hành tự cách ly.
Theo điều tra ban đầu, Bộ Y tế Israel xác nhận ít nhất 118 người đă có tiếp xúc với nhóm du khách Israel được yêu cầu tiến hành tự cách ly. Chưa có trường hợp nào trong số 118 người này có biểu hiện sức khỏe bất thường.
Israel đă cấm người nước ngoài từng đi tới Trung Quốc thời gian gần đây nhập cảnh do lo ngại virus corona chủng mới. Tuần trước, nhà chức trách Israel đă mở rộng lệnh cấm nhập cảnh, áp dụng với người nước ngoài từng đi tới Thái Lan, Singapore, Macau và Hong Kong trong ṿng 14 ngày trước đó.
Quyết định mở rộng các biện pháp hạn chế đi lại của Israel được đưa ra trong bối cảnh virus corona lan rộng tại các nước châu Á.
Trong ngày 22/2, nhà chức trách Hàn Quốc thông báo phát hiện 229 ca bệnh mới dương tính với virus corona, đưa tổng số ca nhiễm virus corona tại Hàn Quốc lên đến 433 người. Trong khi đó, số ca nhiễm virus corona tại Nhật Bản là 751 người, chủ yếu liên quan tới du thuyền Diamond Princess.
VietBF © sưu tầm
Theo CNN, Bộ Y tế Israel hôm 22/2 đă mở rộng các biện pháp hạn chế đi lại với công dân nước ngoài, theo đó cấm nhập cảnh đối với những người đă đi tới Hàn Quốc và Nhật Bản trong 14 ngày trước đó.
Trong ngày 22/2, hơn 200 công dân nước ngoài có mặt trên một chuyến bay từ Hàn Quốc hạ cánh ở sân bay Ben Gurion ở thành phố Tel Aviv đă bị cấm rời khỏi máy bay. Chỉ 12 công dân Israel trên chuyến bay được phép nhập cảnh và lập tức được đưa về nhà cách ly.
Chiếc máy bay sau đó đă được bơm nhiên liệu và đưa hành khách trở về nơi xuất phát tại Hàn Quốc.
https://www.intermati.com/forum/attachment.php?attac hmentid=1534460&stc=1&d=1582430653
Công dân Israel trở về từ vùng dịch được cách ly dưới sự giám sát của các chuyên gia y tế. Ảnh: Getty.
Bộ Y tế Israel cảnh báo 9 du khách Hàn Quốc trong đoàn du lịch tới Israel đă có dấu hiệu nhiễm virus corona khi trên đường trở về quê nhà. Nhà chức trách Israel đă yêu những người từng tiếp xúc với nhóm du khách này tiến hành tự cách ly.
Theo điều tra ban đầu, Bộ Y tế Israel xác nhận ít nhất 118 người đă có tiếp xúc với nhóm du khách Israel được yêu cầu tiến hành tự cách ly. Chưa có trường hợp nào trong số 118 người này có biểu hiện sức khỏe bất thường.
Israel đă cấm người nước ngoài từng đi tới Trung Quốc thời gian gần đây nhập cảnh do lo ngại virus corona chủng mới. Tuần trước, nhà chức trách Israel đă mở rộng lệnh cấm nhập cảnh, áp dụng với người nước ngoài từng đi tới Thái Lan, Singapore, Macau và Hong Kong trong ṿng 14 ngày trước đó.
Quyết định mở rộng các biện pháp hạn chế đi lại của Israel được đưa ra trong bối cảnh virus corona lan rộng tại các nước châu Á.
Trong ngày 22/2, nhà chức trách Hàn Quốc thông báo phát hiện 229 ca bệnh mới dương tính với virus corona, đưa tổng số ca nhiễm virus corona tại Hàn Quốc lên đến 433 người. Trong khi đó, số ca nhiễm virus corona tại Nhật Bản là 751 người, chủ yếu liên quan tới du thuyền Diamond Princess.
VietBF © sưu tầm