vuitoichat
02-29-2020, 15:04
Ngoại trưởng Hoa Kỳ Mike Pompeo đến Doha để tham dự lễ ký kết một thỏa thuận lịch sử giữa Washington và phe Taliban. Thỏa thuận rút một phần quân đội Mỹ khỏi Afghanistan cho phép mở ra các đàm phán lập lại hòa bình tại quốc gia Nam Á này. Thỏa thuận hòa bình này nhiều khả năng sẽ mở đường cho nỗ lực chấm dứt cuộc chiến dài nhất của nước Mỹ.
https://www.vietbf.com/forum/attachment.php?attac hmentid=1538078&stc=1&d=1582988549
Đặc phái viên Mỹ Zalmay Khalilzad, và đại diện Taliban Mullah Abdul Ghani Baradar ký thỏa thuận tại Doha, Qatar. Ảnh: AP
Sau 1 tuần "giảm thiểu bạo lực", hôm nay, 29/2, Mỹ và Taliban đã ký kết thỏa thuận lịch sử, tiến tới rút đáng kể quân đội Mỹ khỏi Afghanistan, và nhiều khả năng mở đường cho nỗ lực kết thúc cuộc chiến dài nhất của Washington.
Thỏa thuận đã được ký kết tại Doha, Qatar giữa Đặc phái viên Mỹ về vấn đề Hòa giải Afghanistan Zalmay Khalilzad - nhà thương thảo chính của phía Mỹ trong các cuộc đàm phán với Taliban - và ông Mullah Abdul Ghani Baradar - đại diện đàm phán của Taliban. Lễ ký kết có sự chứng kiến của Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo.
Phát biểu tại lễ ký kết, ông Pompeo cho biết, Mỹ "sẽ theo dõi chặt chẽ mức độ tuân thủ của Taliban đối với những cam kết mà họ đã đưa ra, và điều chỉnh tốc độ rút quân theo hành động của họ".
"Đây là cách (chúng tôi) đảm bảo rằng Aftanistan sẽ không bao giờ tạo điều kiện cho khủng bố quốc tế nữa", ông Pompeo nói.
Cùng ngày, Ngoại trưởng Mỹ Mark Esper có mặt ở Kabul, Afghanistan để ký kết tuyên bố chung với Tổng thống Afghanistan Ashraf Ghani. Theo cố vấn an ninh quốc gia Afghanistan, ông Hamdullah Mohib, tuyên bố chung Mỹ-NATO-Afghanistan bao gồm cả điều khoản rút quân đội nước ngoài trong vòng 18 tháng.
"Tuy nhiên điều này còn phụ thuộc vào thỏa thuận giữa Taliban và Mỹ. Nếu những điều kiện đó không được đáp ứng thì ngày tháng cũng sẽ thay đổi", ông Mohib nói.
Trước đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã tuyên bố trong thông cáo: "Nếu Taliban và chính phủ Afghanistan tuân thủ những cam kết này, chúng ta sẽ có 1 con đường tiến tới kết thúc chiến tranh ở Afghanistan và đưa các binh lính của chúng ta về nhà".
"Những cam kết ấy đại diện cho 1 bước đi quan trọng đối với nền hòa bình lâu dài ở 1 Afghanistan mới, không còn bóng dáng Al Qaeda, ISIS hay bất cứ tổ chức khủng bố nào tìm cách làm hại chúng ta", thông cáo nhấn mạnh.
Được ký kết tại Doha, Qatar, thỏa thuận lịch sử giữa Mỹ và Taliban đã được sử dụng làm căn cứ cho các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Taliban trong vòng hơn 1 năm. Việc ký kết thỏa thuận này được xem như động thái hiện thực hóa 1 trong những cam kết mà ông Trump đưa ra khi vận động tranh cử.
Hiện chi tiết về thỏa thuận hòa bình giữa Mỹ và phiến quân Taliban chưa được công bố, nhưng nguồn tin thân cận với thỏa thuận tiết lộ cho CNN rằng: Theo kế hoạch, quân đội Mỹ sẽ giảm xuống 8.600 lính từ số lượng 12.000-13.000 lính hiện tại trong vòng 135 ngày.
https://www.vietbf.com/forum/attachment.php?attac hmentid=1538078&stc=1&d=1582988549
Đặc phái viên Mỹ Zalmay Khalilzad, và đại diện Taliban Mullah Abdul Ghani Baradar ký thỏa thuận tại Doha, Qatar. Ảnh: AP
Sau 1 tuần "giảm thiểu bạo lực", hôm nay, 29/2, Mỹ và Taliban đã ký kết thỏa thuận lịch sử, tiến tới rút đáng kể quân đội Mỹ khỏi Afghanistan, và nhiều khả năng mở đường cho nỗ lực kết thúc cuộc chiến dài nhất của Washington.
Thỏa thuận đã được ký kết tại Doha, Qatar giữa Đặc phái viên Mỹ về vấn đề Hòa giải Afghanistan Zalmay Khalilzad - nhà thương thảo chính của phía Mỹ trong các cuộc đàm phán với Taliban - và ông Mullah Abdul Ghani Baradar - đại diện đàm phán của Taliban. Lễ ký kết có sự chứng kiến của Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo.
Phát biểu tại lễ ký kết, ông Pompeo cho biết, Mỹ "sẽ theo dõi chặt chẽ mức độ tuân thủ của Taliban đối với những cam kết mà họ đã đưa ra, và điều chỉnh tốc độ rút quân theo hành động của họ".
"Đây là cách (chúng tôi) đảm bảo rằng Aftanistan sẽ không bao giờ tạo điều kiện cho khủng bố quốc tế nữa", ông Pompeo nói.
Cùng ngày, Ngoại trưởng Mỹ Mark Esper có mặt ở Kabul, Afghanistan để ký kết tuyên bố chung với Tổng thống Afghanistan Ashraf Ghani. Theo cố vấn an ninh quốc gia Afghanistan, ông Hamdullah Mohib, tuyên bố chung Mỹ-NATO-Afghanistan bao gồm cả điều khoản rút quân đội nước ngoài trong vòng 18 tháng.
"Tuy nhiên điều này còn phụ thuộc vào thỏa thuận giữa Taliban và Mỹ. Nếu những điều kiện đó không được đáp ứng thì ngày tháng cũng sẽ thay đổi", ông Mohib nói.
Trước đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã tuyên bố trong thông cáo: "Nếu Taliban và chính phủ Afghanistan tuân thủ những cam kết này, chúng ta sẽ có 1 con đường tiến tới kết thúc chiến tranh ở Afghanistan và đưa các binh lính của chúng ta về nhà".
"Những cam kết ấy đại diện cho 1 bước đi quan trọng đối với nền hòa bình lâu dài ở 1 Afghanistan mới, không còn bóng dáng Al Qaeda, ISIS hay bất cứ tổ chức khủng bố nào tìm cách làm hại chúng ta", thông cáo nhấn mạnh.
Được ký kết tại Doha, Qatar, thỏa thuận lịch sử giữa Mỹ và Taliban đã được sử dụng làm căn cứ cho các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Taliban trong vòng hơn 1 năm. Việc ký kết thỏa thuận này được xem như động thái hiện thực hóa 1 trong những cam kết mà ông Trump đưa ra khi vận động tranh cử.
Hiện chi tiết về thỏa thuận hòa bình giữa Mỹ và phiến quân Taliban chưa được công bố, nhưng nguồn tin thân cận với thỏa thuận tiết lộ cho CNN rằng: Theo kế hoạch, quân đội Mỹ sẽ giảm xuống 8.600 lính từ số lượng 12.000-13.000 lính hiện tại trong vòng 135 ngày.