florida80
03-03-2020, 23:05
Mar 3, 2020
WASHINGTON, D.C. (AP) — Ngân Hàng Trung Ương Hoa Kỳ (Fed), trong biện pháp khẩn cấp có đầu tiên kể từ thời Đại Suy Trầm cách nay hơn một thập niên, loan báo sẽ cắt giảm lăi suất ở mức .5% để đối phó với ảnh hưởng của COVID-19.
Chủ Tịch Fed Jerome Powell hôm Thứ Ba, 3 Tháng Ba, nói rằng virus đang là “đe dọa cho hoạt động kinh tế của chúng ta.”
Bản thông cáo của Fed, đưa ra vào sáng sớm ngày Thứ Ba, cũng nói rằng “đang theo dơi sát các biến chuyển của t́nh h́nh.”
Bảy quốc gia kỹ nghệ hàng đầu thế giới trước đó cũng hứa hẹn là sẽ “dùng mọi phương tiện thích hợp” để đối phó với việc lây lan của COVID-19, nhưng không loan báo hành động ǵ tức thời.
Nhóm bảy quốc gia kỹ nghệ này, gọi tắt là G-7, hôm Thứ Ba nói “sẵn sàng có hành động, gồm cả các biện pháp tài chánh nếu thấy thích hợp, để trợ giúp các phản ứng chống virus và hỗ trợ nền kinh tế.”
Bản thông cáo chung của Hoa Kỳ, Nhật, Đức, Anh, Pháp, Ư và Canada được đưa ra sau một cuộc họp khẩn cấp giữa bộ trưởng tài chánh và chủ tịch ngân hàng trung ương các nước, do Bộ Trưởng Tài Chánh Steven Mnuchin và Chủ Tịch Fed Jerome Powell chủ tọa.
Khối G-7 từng đưa ra các thông cáo chung tương tự trong thời kỳ có biến động trầm trọng trong nền tài chánh thế giới, như lúc sau cuộc tấn công của khủng bố ngày 11 Tháng Chín, 2001 và cuộc khủng hoảng tài chánh năm 2008.
Các cơ quan quốc tế hồi tuần này đều cho hay rằng việc lây lan khắp thế giới của COVID-19 sẽ có ảnh hưởng lớn tới nền kinh tế.
Hôm Thứ Hai, Tổ Chức Hợp Tác và Phát Triển Kinh Tế (OECD) nói rằng COVID-19, nay từ Trung Quốc lan ra 60 quốc gia ở Âu Châu, Hoa Kỳ, Mỹ Châu La Tinh và các quốc gia khác ở Á Châu, sẽ khiến nền kinh tế thế giới co cụm trong quư này, lần đầu tiên kể từ khi có cuộc khủng hoảng tài chánh quốc tế hơn một thập niên trước.
Tổ chức OECD hạ mức dự đoán phát triển kinh tế toàn cầu trong năm 2020 xuống .5%, c̣n 2.4%, và cũng nói rằng con số này có thể xuống tới 1.5% nếu t́nh trạng lây lan kéo dài. (V.Giang)
WASHINGTON, D.C. (AP) — Ngân Hàng Trung Ương Hoa Kỳ (Fed), trong biện pháp khẩn cấp có đầu tiên kể từ thời Đại Suy Trầm cách nay hơn một thập niên, loan báo sẽ cắt giảm lăi suất ở mức .5% để đối phó với ảnh hưởng của COVID-19.
Chủ Tịch Fed Jerome Powell hôm Thứ Ba, 3 Tháng Ba, nói rằng virus đang là “đe dọa cho hoạt động kinh tế của chúng ta.”
Bản thông cáo của Fed, đưa ra vào sáng sớm ngày Thứ Ba, cũng nói rằng “đang theo dơi sát các biến chuyển của t́nh h́nh.”
Bảy quốc gia kỹ nghệ hàng đầu thế giới trước đó cũng hứa hẹn là sẽ “dùng mọi phương tiện thích hợp” để đối phó với việc lây lan của COVID-19, nhưng không loan báo hành động ǵ tức thời.
Nhóm bảy quốc gia kỹ nghệ này, gọi tắt là G-7, hôm Thứ Ba nói “sẵn sàng có hành động, gồm cả các biện pháp tài chánh nếu thấy thích hợp, để trợ giúp các phản ứng chống virus và hỗ trợ nền kinh tế.”
Bản thông cáo chung của Hoa Kỳ, Nhật, Đức, Anh, Pháp, Ư và Canada được đưa ra sau một cuộc họp khẩn cấp giữa bộ trưởng tài chánh và chủ tịch ngân hàng trung ương các nước, do Bộ Trưởng Tài Chánh Steven Mnuchin và Chủ Tịch Fed Jerome Powell chủ tọa.
Khối G-7 từng đưa ra các thông cáo chung tương tự trong thời kỳ có biến động trầm trọng trong nền tài chánh thế giới, như lúc sau cuộc tấn công của khủng bố ngày 11 Tháng Chín, 2001 và cuộc khủng hoảng tài chánh năm 2008.
Các cơ quan quốc tế hồi tuần này đều cho hay rằng việc lây lan khắp thế giới của COVID-19 sẽ có ảnh hưởng lớn tới nền kinh tế.
Hôm Thứ Hai, Tổ Chức Hợp Tác và Phát Triển Kinh Tế (OECD) nói rằng COVID-19, nay từ Trung Quốc lan ra 60 quốc gia ở Âu Châu, Hoa Kỳ, Mỹ Châu La Tinh và các quốc gia khác ở Á Châu, sẽ khiến nền kinh tế thế giới co cụm trong quư này, lần đầu tiên kể từ khi có cuộc khủng hoảng tài chánh quốc tế hơn một thập niên trước.
Tổ chức OECD hạ mức dự đoán phát triển kinh tế toàn cầu trong năm 2020 xuống .5%, c̣n 2.4%, và cũng nói rằng con số này có thể xuống tới 1.5% nếu t́nh trạng lây lan kéo dài. (V.Giang)