cha12 ba
03-08-2020, 19:28
03/08/20
SACRAMENTO, California (NV) – California tuyên bố tình trạng khẩn cấp vì một bệnh nhân lớn tuổi ở Bắc California qua đời vì dịch COVID-19 và bây giờ các trường học ở khắp tiểu bang có thể phải đóng cửa.
https://www.vietbf.com/forum/attachment.php?attac hmentid=1542705&stc=1&d=1583695671
Nhiều chuyên gia giáo dục cho rằng trường là nơi giúp học sinh an toàn. (Hình minh họa: Rhona Wise/AFP via Getty Images)
Theo EdSource, hiện nay California chưa có trẻ em nào bị nhiễm. Các giới chức y tế của California cho rằng người lớn tuổi có nguy cơ nhiễm bệnh cao hơn.
Các trường học từ mẫu giáo đến lơp 12 (K-12) đang tìm cách đối phó với dịch bệnh này và có thể phải đóng cửa, làm ảnh hưởng đến việc học của trẻ em. Vì vậy, phụ huynh ở khắp California đang rất lo ngại.
Ông Mark Ghaly, đại diện của Sở Y Tế và Dịch Vụ Nhân Sinh California cho rằng chuyện phụ huynh lo ngại về dịch COVID-19 là điều hiển nhiên vì tình hình ngày càng trầm trọng.
Ông Robert Collier, một phụ huynh ở Berkeley, cho rằng đóng cửa trường học sẽ có nhiều tác hại với nhiều gia đình vì cha mẹ không có ở nhà để coi trông con cái vào ban ngày và điều đó sẽ làm rối loạn cuộc sống của họ.
Trường bán công Aspire Monarch Academy ở Oakland công bố đóng cửa vài ngày vì một nhân viên có thể bị nhiễm COVID-19. Trung Học Lowell ở San Francisco, có hơn 2,000 học sinh, phải đóng cửa vì một học sinh đang được điều trị.
Các giới chức y tế và giáo dục của California đang kêu gọi các trường học chuẩn bị cho trường học giáo viên với học sinh phải ở nhà. Những trường quyết định đóng cửa phải có kế hoạch dạy qua mạng hay có cách dạy từ xa.
Bộ Giáo Dục California khuyến cáo các học khu làm theo hướng dẫn của Sở Y Tế Công Cộng California và Trung Tâm Phòng Ngừa Bệnh Tật (CDC).
Một số học khu đang thảo luận để biết dùng công nghệ nào giúp giáo viên dạy từ xa tốt nhất, nhưng không phải nơi nào cũng may mắn như vậy. Tại các vùng hẻo lánh của California, nhiều học sinh không có máy điện toán và thậm chí không có Internet ở nhà để có thể học từ xa.
Theo phân tích của EdSource vào năm 2018 và dựa theo thông số Ủy Ban Tiện Ích Công Cộng California, chỉ có 1/3 cư dân tại các vùng hẻo lánh có Internet. Trong khi đó, các khu thành thị có đến 78% người có Internet tại nhà.
Ông Don Austin, giám đốc Học Khu Palo Alto, cho rằng việc các học khu ở khắp tiểu bang đầu tư dạy trên mạng sớm là sai lầm. Theo ông, họ nên đầu tư vào đào tạo giáo viên, giúp học sinh có dụng cụ cần thiết và nhiều thứ khác hơn.
Giới chức của Học Khu Paradise ở Butte County cho biết họ đang thảo luận kế hoạch giảng dạy khi có chuyện bất ngờ xảy ra.
Học khu này từng trải qua đám cháy Camp của năm 2018. Đây là đám cháy rừng kinh khủng nhất trong lịch sử California, khiến trường học phải đóng cửa và nhiều gia đình mất chỗ ở.
Khi đóng của trường học, Học Khu Paradise vẫn dạy cho học sinh từ lớp 7 đến 12 được bằng chương trình học qua mạng có tên Edmuntum. Họ còn sử dụng các công cụ như Google Classroom để giúp giáo viên soạn bài tập qua mạng cho các em.
Tuy vậy, học khu cho biết bảo đảm học sinh có máy điện toán và Internet rất khó, kể cả khi đám cháy Camp chưa xảy ra.
Các chuyên gia giáo dục California cho hay nhiều trường học thiếu công cụ và thiếu đào tạo để có thể chuyển từ dạy trong lớp qua dạy trên mạng. Để làm được điều đó, cả học sinh và giáo viên phải biết sử dụng các công cụ dạy hay học trên mạng. Không chỉ vậy, các học khu phải tạo được một môi trường học trên mạng có thể giúp nhiều học sinh đã quá quen với cách học trong lớp.
Bà Tanner Higgins, giám đốc của tổ chức bất vụ lợi Common Sense Media ở San Francisco giúp nhiều gia đình dùng công nghệ an toàn, cho rằng việc dạy từ xa trong lúc dịch bệnh lan truyền sẽ không thành công. Theo bà, một lý do là vì nhà trường là nơi coi trông trẻ em trong lúc cha mẹ đi làm cả ngày và bây giờ phải dạy các em ở nhà vì trường đóng cửa.
Các trường học không có khả năng dạy từ xa đang tính cách khác, trong đó có dạy thêm ngày trong năm học. Học Khu Nam Pasadena gửi email nói với phụ huynh, họ không có đủ cơ sở hạ tầng để dạy từ xa và đang tìm cách khác cho trường hợp phải đóng cửa trường học.
Tổ chức bất vụ lợi CalMatters cho biết tiểu bang chỉ đóng cửa trường học 72 ngày vì dịch bệnh từ năm 2002 đến năm 2018. Trong khi đó, trường học bị đóng hàng ngàn ngày trong giai đoạn đó vì cháy rừng hay thiên tai.
Chính vì vậy, CDC đang kêu gọi các nhà điều hành của trường học và các học khu làm việc với cơ quan y tế của đị phương trước khi có kế hoạch đóng cửa trường hay hủy các sự kiện lớn.
Tuy chưa biết tình hình dịch COVID-19 sẽ ra sao, nhưng nếu trường học phải đóng sẽ có nhiều tác hại với mọi cộng đồng ở California.
(Thiện Lê)
SACRAMENTO, California (NV) – California tuyên bố tình trạng khẩn cấp vì một bệnh nhân lớn tuổi ở Bắc California qua đời vì dịch COVID-19 và bây giờ các trường học ở khắp tiểu bang có thể phải đóng cửa.
https://www.vietbf.com/forum/attachment.php?attac hmentid=1542705&stc=1&d=1583695671
Nhiều chuyên gia giáo dục cho rằng trường là nơi giúp học sinh an toàn. (Hình minh họa: Rhona Wise/AFP via Getty Images)
Theo EdSource, hiện nay California chưa có trẻ em nào bị nhiễm. Các giới chức y tế của California cho rằng người lớn tuổi có nguy cơ nhiễm bệnh cao hơn.
Các trường học từ mẫu giáo đến lơp 12 (K-12) đang tìm cách đối phó với dịch bệnh này và có thể phải đóng cửa, làm ảnh hưởng đến việc học của trẻ em. Vì vậy, phụ huynh ở khắp California đang rất lo ngại.
Ông Mark Ghaly, đại diện của Sở Y Tế và Dịch Vụ Nhân Sinh California cho rằng chuyện phụ huynh lo ngại về dịch COVID-19 là điều hiển nhiên vì tình hình ngày càng trầm trọng.
Ông Robert Collier, một phụ huynh ở Berkeley, cho rằng đóng cửa trường học sẽ có nhiều tác hại với nhiều gia đình vì cha mẹ không có ở nhà để coi trông con cái vào ban ngày và điều đó sẽ làm rối loạn cuộc sống của họ.
Trường bán công Aspire Monarch Academy ở Oakland công bố đóng cửa vài ngày vì một nhân viên có thể bị nhiễm COVID-19. Trung Học Lowell ở San Francisco, có hơn 2,000 học sinh, phải đóng cửa vì một học sinh đang được điều trị.
Các giới chức y tế và giáo dục của California đang kêu gọi các trường học chuẩn bị cho trường học giáo viên với học sinh phải ở nhà. Những trường quyết định đóng cửa phải có kế hoạch dạy qua mạng hay có cách dạy từ xa.
Bộ Giáo Dục California khuyến cáo các học khu làm theo hướng dẫn của Sở Y Tế Công Cộng California và Trung Tâm Phòng Ngừa Bệnh Tật (CDC).
Một số học khu đang thảo luận để biết dùng công nghệ nào giúp giáo viên dạy từ xa tốt nhất, nhưng không phải nơi nào cũng may mắn như vậy. Tại các vùng hẻo lánh của California, nhiều học sinh không có máy điện toán và thậm chí không có Internet ở nhà để có thể học từ xa.
Theo phân tích của EdSource vào năm 2018 và dựa theo thông số Ủy Ban Tiện Ích Công Cộng California, chỉ có 1/3 cư dân tại các vùng hẻo lánh có Internet. Trong khi đó, các khu thành thị có đến 78% người có Internet tại nhà.
Ông Don Austin, giám đốc Học Khu Palo Alto, cho rằng việc các học khu ở khắp tiểu bang đầu tư dạy trên mạng sớm là sai lầm. Theo ông, họ nên đầu tư vào đào tạo giáo viên, giúp học sinh có dụng cụ cần thiết và nhiều thứ khác hơn.
Giới chức của Học Khu Paradise ở Butte County cho biết họ đang thảo luận kế hoạch giảng dạy khi có chuyện bất ngờ xảy ra.
Học khu này từng trải qua đám cháy Camp của năm 2018. Đây là đám cháy rừng kinh khủng nhất trong lịch sử California, khiến trường học phải đóng cửa và nhiều gia đình mất chỗ ở.
Khi đóng của trường học, Học Khu Paradise vẫn dạy cho học sinh từ lớp 7 đến 12 được bằng chương trình học qua mạng có tên Edmuntum. Họ còn sử dụng các công cụ như Google Classroom để giúp giáo viên soạn bài tập qua mạng cho các em.
Tuy vậy, học khu cho biết bảo đảm học sinh có máy điện toán và Internet rất khó, kể cả khi đám cháy Camp chưa xảy ra.
Các chuyên gia giáo dục California cho hay nhiều trường học thiếu công cụ và thiếu đào tạo để có thể chuyển từ dạy trong lớp qua dạy trên mạng. Để làm được điều đó, cả học sinh và giáo viên phải biết sử dụng các công cụ dạy hay học trên mạng. Không chỉ vậy, các học khu phải tạo được một môi trường học trên mạng có thể giúp nhiều học sinh đã quá quen với cách học trong lớp.
Bà Tanner Higgins, giám đốc của tổ chức bất vụ lợi Common Sense Media ở San Francisco giúp nhiều gia đình dùng công nghệ an toàn, cho rằng việc dạy từ xa trong lúc dịch bệnh lan truyền sẽ không thành công. Theo bà, một lý do là vì nhà trường là nơi coi trông trẻ em trong lúc cha mẹ đi làm cả ngày và bây giờ phải dạy các em ở nhà vì trường đóng cửa.
Các trường học không có khả năng dạy từ xa đang tính cách khác, trong đó có dạy thêm ngày trong năm học. Học Khu Nam Pasadena gửi email nói với phụ huynh, họ không có đủ cơ sở hạ tầng để dạy từ xa và đang tìm cách khác cho trường hợp phải đóng cửa trường học.
Tổ chức bất vụ lợi CalMatters cho biết tiểu bang chỉ đóng cửa trường học 72 ngày vì dịch bệnh từ năm 2002 đến năm 2018. Trong khi đó, trường học bị đóng hàng ngàn ngày trong giai đoạn đó vì cháy rừng hay thiên tai.
Chính vì vậy, CDC đang kêu gọi các nhà điều hành của trường học và các học khu làm việc với cơ quan y tế của đị phương trước khi có kế hoạch đóng cửa trường hay hủy các sự kiện lớn.
Tuy chưa biết tình hình dịch COVID-19 sẽ ra sao, nhưng nếu trường học phải đóng sẽ có nhiều tác hại với mọi cộng đồng ở California.
(Thiện Lê)