sunshine1104
03-12-2020, 04:10
Lo ngại bùng phát Covid-19 trong nhà tù Mỹ. Phạm nhân Lauren Johnson bị quản giáo quát khi vừa lấy ít nước rửa tay khô trong pḥng y tế.
https://www.intermati.com/forum/attachment.php?attac hmentid=1544593&stc=1&d=1583986162
Phạm nhân thường phải dùng chung bồn cầu. Ảnh: Ashley Gilbertson/VII.
Lauren nhất thời quên mất nước rửa tay khô có cồn là vật cấm với phạm nhân, theo nội quy tại nhà tù Central Texas (bang Texas). Với vi phạm này, Lauren bị lập biên bản, tước thời gian giải trí và cấm dùng điện thoại trong 10 ngày.
Rắc rối của Lauren tuy nhỏ nhưng làm nổi bật vấn đề tiềm tàng trong công tác đấu tranh chống Covid-19 ở Mỹ: Tại nhà tù, một số biện pháp pḥng chống dịch bệnh lại trái quy định hoặc không khả thi với việc pḥng ngừa đại dịch ở quy mô toàn cầu này.
Ví dụ, theo khuyến cáo của Trung tâm Kiểm soát và Pḥng ngừa dịch bệnh Mỹ về pḥng tránh Covid-19, người dân không tiếp xúc gần người ốm, che miệng bằng khăn giấy khi ho hoặc hắt hơi, khử trùng thường xuyên các bề mặt hay sử dụng, và rửa tay hoặc dùng nước rửa tay khô có cồn.
Nhưng khuyến cáo trên trái ngược với thực tế rằng sau song sắt, việc tiếp cận giấy vệ sinh hoặc khăn ăn thường bị hạn chế. Phạm nhân đôi khi không thể che miệng do bị c̣ng tay.
Việc rửa tay cũng gặp khó khăn tại những nơi mà công tác cấp nước không đảm bảo hoặc có lo ngại bị nhiễm bẩn. Ví dụ, đợt bùng phát bệnh Legionaire vào đầu năm nay tại khu nhà tù liên bang ở bang Florida được cho là xuất phát từ nguồn nước bị nhiễm bẩn, tạo điều kiện cho vi khuẩn phát triển.
Nước rửa tay khô cũng là vật cấm trong tù v́ có chứa cồn và phạm nhân có thể tách cồn khỏi phần gel rửa. Đầu tháng 3, hệ thống nhà tù bang Texas thông báo có bán nước rửa tay khô tại căng-tin, nhưng đây là sản phẩm không cồn, không phải loại được Trung tâm Kiểm soát và Pḥng ngừa dịch bệnh Mỹ khuyến cáo.
Chuyên gia y tế đề xuất cách ly người ốm trong trại giam và nhà tù để ngăn bệnh phát tán, nhưng điều này gần như là không thể trong tù v́ phạm nhân bị phân nhóm dựa trên yếu tố an ninh và logistics.
Covid-19 đă lan rộng ra 119 quốc gia, vùng lănh thổ với hơn 119.000 người nhiễm, trong đó hơn 1.000 người ở Mỹ. Hiện chưa phát hiện phạm nhân mắc bệnh nhưng chuyên gia cho rằng đây chỉ là vấn đề thời gian.
Trong bối cảnh giới chức quản lư nhà tù tại Mỹ chia sẻ rất ít về kế hoạch đảm bảo an toàn cho phạm nhân, nhiều nhà hoạt động đang cảnh báo về hậu quả khó lường với 2,2 triệu phạm nhân nếu Covid-19 bùng phát trong tù.
Trước kia, các cơ sở cải huấn thường phản ứng trước dịch bệnh bùng phát bằng cách phong tỏa, biệt giam, và hạn chế người thân thăm viếng. Nhưng lần này, một số quan chức y tế công cộng đề xuất giải pháp phóng thích quy mô lớn. Họ lấy ví dụ từ Iran, nơi vừa qua đă cho phép tạm thả hơn 54.000 phạm nhân để chống Covid-19.
Nhưng một số người trong lực lượng chấp pháp lập tức chỉ trích ư kiến trên. Joe Gamaldi, Chủ tịch công đoàn cảnh sát thành phố Houston , bang Texas, cho rằng việc phóng thích quy mô lớn phạm nhân không khả thi v́ gây mất an toàn cho cộng đồng. Theo ông, cần cân bằng giữa mối nguy hại của Covid-19 và việc thả tội phạm bạo lực ra ngoài xă hội.
https://www.intermati.com/forum/attachment.php?attac hmentid=1544593&stc=1&d=1583986162
Phạm nhân thường phải dùng chung bồn cầu. Ảnh: Ashley Gilbertson/VII.
Lauren nhất thời quên mất nước rửa tay khô có cồn là vật cấm với phạm nhân, theo nội quy tại nhà tù Central Texas (bang Texas). Với vi phạm này, Lauren bị lập biên bản, tước thời gian giải trí và cấm dùng điện thoại trong 10 ngày.
Rắc rối của Lauren tuy nhỏ nhưng làm nổi bật vấn đề tiềm tàng trong công tác đấu tranh chống Covid-19 ở Mỹ: Tại nhà tù, một số biện pháp pḥng chống dịch bệnh lại trái quy định hoặc không khả thi với việc pḥng ngừa đại dịch ở quy mô toàn cầu này.
Ví dụ, theo khuyến cáo của Trung tâm Kiểm soát và Pḥng ngừa dịch bệnh Mỹ về pḥng tránh Covid-19, người dân không tiếp xúc gần người ốm, che miệng bằng khăn giấy khi ho hoặc hắt hơi, khử trùng thường xuyên các bề mặt hay sử dụng, và rửa tay hoặc dùng nước rửa tay khô có cồn.
Nhưng khuyến cáo trên trái ngược với thực tế rằng sau song sắt, việc tiếp cận giấy vệ sinh hoặc khăn ăn thường bị hạn chế. Phạm nhân đôi khi không thể che miệng do bị c̣ng tay.
Việc rửa tay cũng gặp khó khăn tại những nơi mà công tác cấp nước không đảm bảo hoặc có lo ngại bị nhiễm bẩn. Ví dụ, đợt bùng phát bệnh Legionaire vào đầu năm nay tại khu nhà tù liên bang ở bang Florida được cho là xuất phát từ nguồn nước bị nhiễm bẩn, tạo điều kiện cho vi khuẩn phát triển.
Nước rửa tay khô cũng là vật cấm trong tù v́ có chứa cồn và phạm nhân có thể tách cồn khỏi phần gel rửa. Đầu tháng 3, hệ thống nhà tù bang Texas thông báo có bán nước rửa tay khô tại căng-tin, nhưng đây là sản phẩm không cồn, không phải loại được Trung tâm Kiểm soát và Pḥng ngừa dịch bệnh Mỹ khuyến cáo.
Chuyên gia y tế đề xuất cách ly người ốm trong trại giam và nhà tù để ngăn bệnh phát tán, nhưng điều này gần như là không thể trong tù v́ phạm nhân bị phân nhóm dựa trên yếu tố an ninh và logistics.
Covid-19 đă lan rộng ra 119 quốc gia, vùng lănh thổ với hơn 119.000 người nhiễm, trong đó hơn 1.000 người ở Mỹ. Hiện chưa phát hiện phạm nhân mắc bệnh nhưng chuyên gia cho rằng đây chỉ là vấn đề thời gian.
Trong bối cảnh giới chức quản lư nhà tù tại Mỹ chia sẻ rất ít về kế hoạch đảm bảo an toàn cho phạm nhân, nhiều nhà hoạt động đang cảnh báo về hậu quả khó lường với 2,2 triệu phạm nhân nếu Covid-19 bùng phát trong tù.
Trước kia, các cơ sở cải huấn thường phản ứng trước dịch bệnh bùng phát bằng cách phong tỏa, biệt giam, và hạn chế người thân thăm viếng. Nhưng lần này, một số quan chức y tế công cộng đề xuất giải pháp phóng thích quy mô lớn. Họ lấy ví dụ từ Iran, nơi vừa qua đă cho phép tạm thả hơn 54.000 phạm nhân để chống Covid-19.
Nhưng một số người trong lực lượng chấp pháp lập tức chỉ trích ư kiến trên. Joe Gamaldi, Chủ tịch công đoàn cảnh sát thành phố Houston , bang Texas, cho rằng việc phóng thích quy mô lớn phạm nhân không khả thi v́ gây mất an toàn cho cộng đồng. Theo ông, cần cân bằng giữa mối nguy hại của Covid-19 và việc thả tội phạm bạo lực ra ngoài xă hội.