Romano
03-12-2020, 04:46
Sau khi Ư tuyên bố phong tỏa th́ Đan mạch là nước tiếp theo cũng có tuyên bố phong toàn quốc v́ đại dịch bùng phát. Chắc chắn trong thời gian tới sẽ có thêm nhiều quốc gia thực hiện lệnh này. Dưới đây là những thông tin chi tiết. Đan Mạch tuyên bố phong tỏa toàn quốc trong khi số ca nhiễm Covid-19 tại Italy tăng nhanh khủng khiếp.
Sau Italy, Đan Mạch trở thành quốc gia thứ hai ở châu Âu ban bố t́nh trạng phong tỏa toàn quốc. Thủ tướng Đan Mạch, bà Mette Frederiksen, tuyên bố đóng cửa tất cả các trường học, nhà trẻ và trường đại học trong hai tuần để ngăn chặn sự lây lan của Covid-19.
Đan Mạch sẽ cấm các sự kiện tổ chức trong nhà với 100 người tham gia trở lên. Lao động ở khu vực tư nhân cũng được khuyến khích làm việc tại nhà.
Đất nước Bắc Âu này có thêm 44 trường hợp nhiễm virus corona chủng mới vào hôm qua.
"'Quy định này sẽ có tác động rất lớn, nhưng không làm vậy, mọi thứ sẽ tồi tệ hơn nhiều. Chúng tôi sẽ làm những ǵ có thể để giảm thiểu hậu quả cho người dân", Thủ tướng Đan Mạch cho hay.
Hành động khẩn cấp của Đan Mạch được đưa ra sau khi Tổ chức Y tế thế giới (WHO) chính thức gọi Covid-19 là đại dịch. WHO c̣n cảnh báo việc nhiều chính phủ "không hành động" đủ quyết tâm để chống lại cuộc khủng hoảng đang diễn ra.
Chính phủ Đan Mạch tuyên bố sẽ chuyển chiến lược chống Covid-19 từ "ngăn chặn" sang "tŕ hoăn", ưu tiên ngăn chặn sự lây nhiễm dịch bệnh trong thời điểm hiện nay.
Sau Italy, Đan Mạch trở thành quốc gia thứ hai ở châu Âu ban bố t́nh trạng phong tỏa toàn quốc. Thủ tướng Đan Mạch, bà Mette Frederiksen, tuyên bố đóng cửa tất cả các trường học, nhà trẻ và trường đại học trong hai tuần để ngăn chặn sự lây lan của Covid-19.
Đan Mạch sẽ cấm các sự kiện tổ chức trong nhà với 100 người tham gia trở lên. Lao động ở khu vực tư nhân cũng được khuyến khích làm việc tại nhà.
Đất nước Bắc Âu này có thêm 44 trường hợp nhiễm virus corona chủng mới vào hôm qua.
"'Quy định này sẽ có tác động rất lớn, nhưng không làm vậy, mọi thứ sẽ tồi tệ hơn nhiều. Chúng tôi sẽ làm những ǵ có thể để giảm thiểu hậu quả cho người dân", Thủ tướng Đan Mạch cho hay.
Hành động khẩn cấp của Đan Mạch được đưa ra sau khi Tổ chức Y tế thế giới (WHO) chính thức gọi Covid-19 là đại dịch. WHO c̣n cảnh báo việc nhiều chính phủ "không hành động" đủ quyết tâm để chống lại cuộc khủng hoảng đang diễn ra.
Chính phủ Đan Mạch tuyên bố sẽ chuyển chiến lược chống Covid-19 từ "ngăn chặn" sang "tŕ hoăn", ưu tiên ngăn chặn sự lây nhiễm dịch bệnh trong thời điểm hiện nay.