PDA

View Full Version : Nỗi ám ảnh của người cao tuổi về virus Corona


pizza
03-13-2020, 23:24
Dịch Covid-19- Nỗi ám ảnh của người cao tuổi. Theo con số ngành Y tế, trong số 28 bệnh nhân mới mắc Covid-19 ở Việt Nam, có đến 9 người ở độ tuổi 60-74 tuổi, 5 người tuổi 51-58. Điều này khiến nhiều người lo ngại khi tỷ lệ người cao tuổi (NCT) ở nước ta khá cao.

Cụ thể, trong 28 bệnh nhân mới mắc Covid-19 ở Việt Nam có 9 người từ 60-74 tuổi (7 người nước ngoài, 2 người Việt), 6 người từ 51-59 tuổi (4 người nước ngoài, 2 người Việt), 3 người từ 36-47 tuổi; 8 người Việt từ 24-29 tuổi, 1 trẻ em 13 tuổi và 1 em bé 2 tuổi.

Như vậy, số ca mắc Covid-19 ở Việt Nam đă có tại tất cả các độ tuổi, có nam, có nữ, có người già, trung niên, thanh niên, thiếu niên và trẻ em. Giống như các nước khác trên thế giới, số người mắc lứa tuổi trung niên, cao tuổi chiếm tỷ lệ cao.

https://www.intermati.com/forum/attachment.php?attac hmentid=1545764&stc=1&d=1584141809

Điều trị cho NCT tại Bệnh viện Lăo khoa Trung ương. Ảnh: D.L

"Ngoài chế độ dinh dưỡng phù hợp với các bệnh lư măn tính như đái tháo đường, tăng huyết áp.., NCT phải ăn uống đủ chất dinh dưỡng với đủ calo, đạm, mỡ, uống đủ nước, ăn nhiều hoa quả, rau xanh… để cung cấp năng lượng cho bệnh nhân chống đỡ với bệnh tật”.

Bác sĩ Trần Mạnh Bắc

Đánh giá tổng quan về bệnh viêm đường hô hấp cấp do virus corona (Covid-19) của Tổ chức Y tế thế giới (WHO) trên tổng số gần 56.000 ca mắc Covid-19 ở Trung Quốc cho biết, về lứa tuổi mắc Covid-19, nhóm người cao tuổi (từ 60-99 tuổi) chiếm tỷ lệ hơn 31%; nhóm từ 40-59 tuổi chiếm hơn 41,6%, thiếu niên và trẻ nhỏ chiếm tỷ lệ rất thấp.

Khoảng 80% số bệnh nhân Covid-19 chỉ có triệu chứng nhẹ và vừa. 20% ca bệnh c̣n lại có biểu hiện bệnh nặng hoặc nguy kịch. Cũng theo WHO, những người có nguy cơ cao trong diễn biến bệnh nặng và tử vong chủ yếu là những người trên 60 tuổi và những người có bệnh sẵn như cao huyết áp, tiểu đường, bệnh tim mạch, bệnh hô hấp mạn tính và ung thư. Người già trên 80 tuổi có nguy cơ tử vong cao nhất. Trẻ em và thanh niên dưới 19 tuổi không chỉ có tỷ lệ mắc rất thấp mà trường hợp diễn biến nặng cũng rất ít.

GS-TS Nguyễn Văn Kính - nguyên Giám đốc Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương, Chủ tịch Hội Truyền nhiễm Việt Nam cũng nhận định, đối với NCT có nhiều bệnh nền, sức đề kháng kém th́ dễ mắc SARS-CoV-2 hơn. Đồng thời, các trường hợp tử vong cũng xảy ra nhiều hơn ở NCT, người suy giảm miễn dịch và mắc các bệnh mạn tính kèm theo.

Trước đó, Bệnh viện Chợ Rẫy TP.HCM đă phải điều trị Covid-19 cho bệnh nhân người Trung Quốc 66 tuổi, có nhiều bệnh lư nền như mới phẫu thuật ung thư, tiểu đường, huyết áp cao. Đây là 1 trong 16 bệnh nhân Covid-19 đă khỏi bệnh, xuất viện ở Việt Nam phải thở máy và điều trị kéo dài tới 15 ngày. Trong khi con trai bệnh nhân này (28 tuổi) cũng bị Covid-19 nhưng sau 6 ngày đă khỏi bệnh.

Như vậy, NCT vừa dễ mắc Covid-19, nếu mắc cũng có nguy cơ bị bệnh nặng hơn. Trong khi đó, theo Bộ Y tế, năm 2018, tỷ lệ NCT ở Việt Nam là 11,95% (tương đương gần 11,5 triệu người trên 60 tuổi). Sức khỏe NCT Việt Nam c̣n nhiều hạn chế như tuổi thọ trung b́nh cao (73 tuổi) nhưng số năm sống khỏe mạnh chỉ khoảng 64 tuổi. 96% NCT mang gánh nặng bệnh tật kép, chủ yếu là bệnh mạn tính không lây truyền. Trung b́nh một NCT Việt Nam mắc 3 bệnh.

Chú ư pḥng bệnh cho NCT

Bác sĩ Trần Mạnh Bắc (Bệnh viện Lăo khoa T.Ư) cho biết, NCT thường có 3-4 bệnh măn tính như tăng huyết áp, đái tháo đường, các bệnh xương khớp, bệnh phổi măn tính, tim mạch, hen suyễn... Chính v́ vậy, sức đề kháng của NCT thường thấp. Do đó, họ có nguy cơ cao mắc các bệnh lây nhiễm, trong đó có bệnh Covid-19.

“NCT nên đề pḥng các bệnh lây nhiễm, bệnh viêm đường hô hấp cấp do virus, trong đó có cả virus SARS-CoV-2 đang gây bệnh viêm phổi cấp Covid-19. V́ NCT sức yếu, mắc nhiều bệnh măn tính, nên khi bị mắc bệnh viêm đường hô hấp, viêm phổi th́ rất dễ trở nặng, khó điều trị” - bác sĩ Bắc cho biết.

Ngoài ra, khi mắc virus, sức khỏe suy giảm th́ các bệnh lư nền cũng rất dễ “thừa cơ phát tác” nặng hơn, khó trị hơn. Đến lúc đó NCT sẽ bị “bủa vây” cùng lúc nhiều loại bệnh lư nguy hiểm, nặng, càng khó điều trị.

Theo bác sĩ Bắc, để đề pḥng lây các bệnh đường hô hấp, NCT nên giữ ấm, tránh tiếp xúc với người bị cảm cúm, nên đeo khẩu trang khi ra đường; hạn chế bắt tay; rửa tay thường xuyên; ăn uống đủ dinh dưỡng để nâng cao sức đề kháng; nếu bị các bệnh măn tính nên uống thuốc đủ liều, đúng cách để bệnh ổn định. Những người đang mắc các bệnh mạn tính như đái tháo đường, tăng huyết áp, Parkinson... cần uống thuốc điều trị bệnh thường xuyên, đầy đủ theo chỉ định của bác sĩ.

VietBF@ sưu tầm.