pizza
03-14-2020, 08:34
Lính Mỹ chết, Lầu Năm Góc điều hai tàu sân bay áp sát Iran. Đây là lần đầu tiên trong gần tám năm, Hải quân Mỹ duy trì hoạt động cùng lúc hai tàu sân bay ở Trung Đông trong bối cảnh căng thẳng gia tăng với Iran.
Hôm 13-3 (giờ địa phương), Tư lệnh Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ (CENTCOM) Kenneth McKenzie cho biết hai nhóm tác chiến tàu sân bay USS Abraham Lincoln và USS Dwight D. Eisenhower sẽ tiếp tục ở vùng Vịnh “trong một khoảng thời gian nữa”, theo hãng tin AFP.
Theo ông McKenzie, quyết định này nhằm duy trì khả năng đối phó hiệu quả với những đe dọa từ Iran. Đây là cũng lần đầu tiên Lầu Năm Góc cho phép duy trì sự hiện diện của hai tàu sân bay nói trên tại vùng Vịnh kể từ năm 2012.
https://www.intermati.com/forum/attachment.php?attac hmentid=1545955&stc=1&d=1584174764
Nhóm tác chiến tàu sân bay USS Abraham Lincoln trong chiến dịch Southern Watch ở Iraq hồi năm 2003. Ảnh: BỘ HẢI QUÂN MỸ
Người đứng đầu CENTCOM nhấn mạnh: "Chúng tôi có sự linh hoạt, khả năng và sẵn sàng đối phó với bất cứ mối đe dọa nào. Tôi nghĩ rằng nguy cơ vẫn còn rất cao. Tôi cảnh báo Iran và các lực lượng ủy nhiệm của nước này đừng tìm kiếm một hành động đáp trả gây nguy hiểm cho các lực lượng Mỹ và đồng minh".
Động thái này được đưa ra sau hàng loạt các cuộc tấn công được cho là do các nhóm vũ trang Iran hậu thuẫn thực hiện nhằm vào các cơ sở quân sự của Mỹ tại Iraq, khiến căng thẳng leo thang giữa Washington và Tehran.
VietBF@ sưu tầm.
Hôm 13-3 (giờ địa phương), Tư lệnh Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ (CENTCOM) Kenneth McKenzie cho biết hai nhóm tác chiến tàu sân bay USS Abraham Lincoln và USS Dwight D. Eisenhower sẽ tiếp tục ở vùng Vịnh “trong một khoảng thời gian nữa”, theo hãng tin AFP.
Theo ông McKenzie, quyết định này nhằm duy trì khả năng đối phó hiệu quả với những đe dọa từ Iran. Đây là cũng lần đầu tiên Lầu Năm Góc cho phép duy trì sự hiện diện của hai tàu sân bay nói trên tại vùng Vịnh kể từ năm 2012.
https://www.intermati.com/forum/attachment.php?attac hmentid=1545955&stc=1&d=1584174764
Nhóm tác chiến tàu sân bay USS Abraham Lincoln trong chiến dịch Southern Watch ở Iraq hồi năm 2003. Ảnh: BỘ HẢI QUÂN MỸ
Người đứng đầu CENTCOM nhấn mạnh: "Chúng tôi có sự linh hoạt, khả năng và sẵn sàng đối phó với bất cứ mối đe dọa nào. Tôi nghĩ rằng nguy cơ vẫn còn rất cao. Tôi cảnh báo Iran và các lực lượng ủy nhiệm của nước này đừng tìm kiếm một hành động đáp trả gây nguy hiểm cho các lực lượng Mỹ và đồng minh".
Động thái này được đưa ra sau hàng loạt các cuộc tấn công được cho là do các nhóm vũ trang Iran hậu thuẫn thực hiện nhằm vào các cơ sở quân sự của Mỹ tại Iraq, khiến căng thẳng leo thang giữa Washington và Tehran.
VietBF@ sưu tầm.