Romano
03-15-2020, 13:00
T́nh trạng lây lan Covid-19 ở Ư đang vẫn vô cùng thê thảm khi mà người mắc bệnh và chết tiếp tục tăng. Hiện tại đă có hơn 1400 người tử vong v́ dịch bệnh này. Dưới đây là những thông tin cụ thể.
Tính đến cuối ngày 14/3, Italia ghi nhận hơn 1.400 ca tử vong và hơn 21.000 ca mắc viêm phổi cấp Covid-19. Italia hiện là "ổ dịch" lớn thứ hai thế giới sau Trung Quốc, mặc dù dịch chỉ mới bùng phát tại nước này từ cuối tháng 2. Trong ảnh: Các y bác sĩ điều trị cho các bệnh nhân tại Bệnh viện Spedali Civili ở Brescia, Italia ngày 13/3.
Tại tâm dịch Lombardy, đội ngũ y bác sĩ phải làm việc liên tục và quá tải trong hơn hai tuần qua trong khi các bệnh viện thiếu hụt nghiêm trọng các trang thiết bị y tế do số người mắc bệnh tăng quá nhanh.
Các bệnh viện tại vùng Lombardy phải vật lộn với số lượng bệnh nhân mắc Covid-19 quá đông. Nhiều bệnh viện không có đủ không gian điều trị và giường bệnh cho các bệnh nhân.Lombardy từng là “trái tim” kinh tế của Italia và là nơi được trang bị một trong những hệ thống y tế tốt nhất thế giới. Tuy nhiên, các bệnh viện tại đây đang phải đối mặt với sức ép lớn do dịch Covid-19.Số ca tử vong và mắc mới Covid-19 ở Italia tiếp tục tăng mạnh bất chấp các biện pháp ứng phó chưa từng có của giới chức nước này bao gồm lệnh phong tỏa toàn bộ đất nước, hạn chế người dân đi lại.Các y bác sĩ và đội ngũ nhân viên làm việc tại các bệnh viện ở Italia đều lo ngại nguy cơ bị lây nhiễm virus. Tại một bệnh viện ở vùng Puglia, 76 nhân viên y tế đă bị cách ly sau khi tiếp xúc với bệnh nhân dương tính với Covid-19. Thứ trưởng Y tế Italia Pierpaolo Sileri cũng bị nhiễm virus và đang bị cách ly.
Theo sắc lệnh phong tỏa do Thủ tướng Italia Giuseppe Conte ban hành hôm 9/3, người dân sẽ chỉ được phép di chuyển cho mục đích công việc, lư do y tế hoặc các trường hợp khẩn cấp khác. Sắc lệnh phong tỏa cũng cấm tất cả các hoạt động tụ tập đông người, trong khi các sự kiện thể thao phải tạm hoăn, đồng thời tăng cường kiểm soát tại các nhà ga, sân bay và cấm tất cả du thuyền cập cảng.
Trong một cuộc họp khẩn cấp thâu đêm ngày 6/3, các bộ trưởng trong nội các Italia quyết định mời các bác sĩ đă nghỉ hưu tham gia vào cuộc chiến ngăn dịch, trong khi giới chức nước này cũng có kế hoạch cho tốt nghiệp sớm với sinh viên ngành y.
Tính đến cuối ngày 14/3, Italia ghi nhận hơn 1.400 ca tử vong và hơn 21.000 ca mắc viêm phổi cấp Covid-19. Italia hiện là "ổ dịch" lớn thứ hai thế giới sau Trung Quốc, mặc dù dịch chỉ mới bùng phát tại nước này từ cuối tháng 2. Trong ảnh: Các y bác sĩ điều trị cho các bệnh nhân tại Bệnh viện Spedali Civili ở Brescia, Italia ngày 13/3.
Tại tâm dịch Lombardy, đội ngũ y bác sĩ phải làm việc liên tục và quá tải trong hơn hai tuần qua trong khi các bệnh viện thiếu hụt nghiêm trọng các trang thiết bị y tế do số người mắc bệnh tăng quá nhanh.
Các bệnh viện tại vùng Lombardy phải vật lộn với số lượng bệnh nhân mắc Covid-19 quá đông. Nhiều bệnh viện không có đủ không gian điều trị và giường bệnh cho các bệnh nhân.Lombardy từng là “trái tim” kinh tế của Italia và là nơi được trang bị một trong những hệ thống y tế tốt nhất thế giới. Tuy nhiên, các bệnh viện tại đây đang phải đối mặt với sức ép lớn do dịch Covid-19.Số ca tử vong và mắc mới Covid-19 ở Italia tiếp tục tăng mạnh bất chấp các biện pháp ứng phó chưa từng có của giới chức nước này bao gồm lệnh phong tỏa toàn bộ đất nước, hạn chế người dân đi lại.Các y bác sĩ và đội ngũ nhân viên làm việc tại các bệnh viện ở Italia đều lo ngại nguy cơ bị lây nhiễm virus. Tại một bệnh viện ở vùng Puglia, 76 nhân viên y tế đă bị cách ly sau khi tiếp xúc với bệnh nhân dương tính với Covid-19. Thứ trưởng Y tế Italia Pierpaolo Sileri cũng bị nhiễm virus và đang bị cách ly.
Theo sắc lệnh phong tỏa do Thủ tướng Italia Giuseppe Conte ban hành hôm 9/3, người dân sẽ chỉ được phép di chuyển cho mục đích công việc, lư do y tế hoặc các trường hợp khẩn cấp khác. Sắc lệnh phong tỏa cũng cấm tất cả các hoạt động tụ tập đông người, trong khi các sự kiện thể thao phải tạm hoăn, đồng thời tăng cường kiểm soát tại các nhà ga, sân bay và cấm tất cả du thuyền cập cảng.
Trong một cuộc họp khẩn cấp thâu đêm ngày 6/3, các bộ trưởng trong nội các Italia quyết định mời các bác sĩ đă nghỉ hưu tham gia vào cuộc chiến ngăn dịch, trong khi giới chức nước này cũng có kế hoạch cho tốt nghiệp sớm với sinh viên ngành y.