Romano
03-25-2020, 12:52
Một người ở Hn đă tự ư trốn cách ly để ra sân bay quay lại Anh đă bị tóm tại trận. Được biết người này chỉ c̣n 2 ngày nữa là hết thời hạn cách ly. Dưới đây là những thông tin cụ thể. Chiều 25-3, chủ tŕ họp Ban chỉ đạo pḥng, chống dịch COVID-19, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung yêu cầu lănh đạo quận Long Biên làm rơ trường hợp trốn cách ly tại nhà, đă lên đến sân bay Nội Bài định bay qua Anh.Theo ông Chung, vụ việc xảy ra sáng 25-3 khi 1 trường hợp đang thực hiện cách ly tại nhà nhưng đă bỏ trốn lên tới sân bay Nội Bài để bay ra nước ngoài th́ bị phát hiện, giữ lại.
"Quận đă xử lư trường hợp này thế nào rồi, báo cáo rơ" - ông Chung yêu cầu.
Chủ tịch UBND quận Long Biên Nguyễn Mạnh Hà cho biết trường hợp bỏ trốn cách ly nêu trên là chị V.T.H., sinh năm 1995.
"Trường hợp này đang cách ly tại nhà, c̣n 2 ngày nữa là hết thời gian cách ly tại nhà ở phường Sài Đồng. Sáng 25-3, chị này đă đi lên sân bay Nội Bài, dự kiến sẽ bay sang Anh" - ông Hà báo cáo.
Theo ông Hà, ngay khi nắm được thông tin, lực lượng của quận, Công an phường Sài Đồng đă kịp thời đưa trường hợp này từ trên máy bay xuống, đưa trở lại địa phương.
"Trường hợp này, chúng tôi dự kiến đưa đi cách ly tập trung. Về xử lư, chúng tôi đă chỉ đạo UBND phường làm rơ để xử phạt hành chính, hiện nay đă chuyển lên quận, chúng tôi sẽ ra quyết định xử phạt trường hợp này theo đúng quy định, mức xử phạt từ 5-10 triệu đồng".
Trước đó, tại các cuộc họp của Ban chỉ đạo pḥng, chống dịch COVID-19, chủ tịch UBND TP Hà Nội nhiều lần yêu cầu phải giám sát chặt chẽ các trường hợp cách ly tại nhà. Theo ông Chung, qua phản ánh của một số kênh vẫn có trường hợp chấp hành cách ly không nghiêm, c̣n đi lại tự do. V́ vậy, TP yêu cầu các quận, huyện, phường xă khi ban hành quyết định cách ly tại nhà phải giám sát chặt, yêu cầu chấp hành nghiêm túc.
Chủ tịch Nguyễn Đức Chung cũng cho biết đă giao cho Công an TP, Sở Tư pháp rà soát những trường hợp đă có quyết định cách ly tại nhà mà không thực hiện nghiêm túc, nếu phát bệnh mà để lây nhiễm ra cộng đồng, gây hậu quả nghiêm trọng sẽ áp dụng mức xử phạt rất cao, thậm chí xem xét khởi tố.
"Thành phố yêu cầu các trường hợp cách ly tại nhà chấp hành nghiêm túc. Nếu phát hiện không nghiêm túc cách ly, sau này gây ra hậu quả, đề nghị Công an TP lập hồ sơ xử lư theo quy định của pháp luật, hiện nay luật quy định đến mức truy tố những trường hợp này" - ông Chung yêu cầu.
"Quận đă xử lư trường hợp này thế nào rồi, báo cáo rơ" - ông Chung yêu cầu.
Chủ tịch UBND quận Long Biên Nguyễn Mạnh Hà cho biết trường hợp bỏ trốn cách ly nêu trên là chị V.T.H., sinh năm 1995.
"Trường hợp này đang cách ly tại nhà, c̣n 2 ngày nữa là hết thời gian cách ly tại nhà ở phường Sài Đồng. Sáng 25-3, chị này đă đi lên sân bay Nội Bài, dự kiến sẽ bay sang Anh" - ông Hà báo cáo.
Theo ông Hà, ngay khi nắm được thông tin, lực lượng của quận, Công an phường Sài Đồng đă kịp thời đưa trường hợp này từ trên máy bay xuống, đưa trở lại địa phương.
"Trường hợp này, chúng tôi dự kiến đưa đi cách ly tập trung. Về xử lư, chúng tôi đă chỉ đạo UBND phường làm rơ để xử phạt hành chính, hiện nay đă chuyển lên quận, chúng tôi sẽ ra quyết định xử phạt trường hợp này theo đúng quy định, mức xử phạt từ 5-10 triệu đồng".
Trước đó, tại các cuộc họp của Ban chỉ đạo pḥng, chống dịch COVID-19, chủ tịch UBND TP Hà Nội nhiều lần yêu cầu phải giám sát chặt chẽ các trường hợp cách ly tại nhà. Theo ông Chung, qua phản ánh của một số kênh vẫn có trường hợp chấp hành cách ly không nghiêm, c̣n đi lại tự do. V́ vậy, TP yêu cầu các quận, huyện, phường xă khi ban hành quyết định cách ly tại nhà phải giám sát chặt, yêu cầu chấp hành nghiêm túc.
Chủ tịch Nguyễn Đức Chung cũng cho biết đă giao cho Công an TP, Sở Tư pháp rà soát những trường hợp đă có quyết định cách ly tại nhà mà không thực hiện nghiêm túc, nếu phát bệnh mà để lây nhiễm ra cộng đồng, gây hậu quả nghiêm trọng sẽ áp dụng mức xử phạt rất cao, thậm chí xem xét khởi tố.
"Thành phố yêu cầu các trường hợp cách ly tại nhà chấp hành nghiêm túc. Nếu phát hiện không nghiêm túc cách ly, sau này gây ra hậu quả, đề nghị Công an TP lập hồ sơ xử lư theo quy định của pháp luật, hiện nay luật quy định đến mức truy tố những trường hợp này" - ông Chung yêu cầu.