Log in

View Full Version : Covid-19 khiến biểu tượng y tế của Tây Ban Nha sụp đổ


Romano
03-26-2020, 17:08
Hệ thống y tế ở Tây Ban Nha luôn được biết tới là 1 trong những hệ thống y tế hàng đầu TG và được người dân rất tự hào. Vậy mà khi đại dịch covid-19 bùng phát đã biến tất cả thành tro tàn. Dưới đây là những thông tin cụ thể. Tây Ban Nha tự hào vì một xã hội tôn trọng người cao tuổi cùng hệ thống y tế phát triển, nhưng Covid-19 đã làm tan vỡ tất cả.

Một nghiên cứu được Bloomberg công bố năm ngoái xếp hạng Tây Ban Nha là quốc gia khỏe mạnh nhất thế giới. Theo nghiên cứu này, Tây Ban Nha là quốc gia có tuổi thọ bình quân cao nhất Liên minh châu Âu và xếp thứ ba toàn cầu, chỉ sau Nhật, Thụy Sĩ.

Tuổi thọ bình quân của Tây Ban Nha được dự đoán lên tới 86 vào năm 2040, cao nhất thế giới, theo Viện Đánh giá và Định lượng Sức khỏe thuộc Đại học Washington. Người Tây Ban Nha luôn tự hào rằng họ là một xã hội gắn kết chặt chẽ giữa các thế hệ, trong đó người cao tuổi đóng vai trò không thể thiếu trong gia đình, không chỉ giúp con cái trông nom các cháu.

Tuy nhiên, số người chết vì Covid-19 tại nước này giờ đây đã lên hơn 3.600, vượt cả Trung Quốc đại lục, nơi dịch bệnh khởi phát. Trong khi số người nhiễm và chết vì nCoV ở Italy có dấu hiệu chững lại, Tây Ban Nha hôm 25/3 ghi nhận gần 8.000 bệnh nhân mới trong vòng 24 giờ, nâng tổng số người nhiễm lên hơn 49.000.

Theo bình luận viên Raphael Minder và Elian Peltier của NY Times, điều gây sốc hơn cả là những người già bị bỏ mặc đến chết trong các viện dưỡng lão Tây Ban Nha, quốc gia nổi tiếng vì sự gắn bó bền chặt giữa các thế hệ và vai trò của người cao tuổi trong gia đình.Bộ trưởng Quốc phòng Tây Ban Nha Margarita Robles hôm 23/3 cho biết khi các binh sĩ tới một số viện dưỡng lão để khử trùng, họ phát hiện những người già "hoàn toàn bị bỏ mặc, thậm chí chết trên giường". Hai ngày sau, chính quyền thông báo ít nhất 24 người tại một viện dưỡng lão ở quận Chamartin, Madrid đã tử vong hồi cuối tuần trước.

"Chúng tôi thực sự đã nỗ lực gìn giữ mô hình nhà nước phúc lợi và sự gắn kết gia đình mạnh mẽ. Tuy nhiên, tin tức tồi tệ từ các viện dưỡng lão buộc chúng tôi phải thừa nhận một số thiếu sót vô cùng nghiêm trọng", Marina Subirats, nhà xã hội học nổi tiếng ở Barcelona, cho biết trong cuộc phỏng vấn qua điện thoại.

El Pais, tờ báo hàng đầu Tây Ban Nha, cũng viết trong một bài xã luận rằng những gì đã diễn ra tại các viện dưỡng lão giữa Covid-19 "đã phơi bày lỗ hổng cay đắng trong hệ thống phúc lợi của đất nước". Tây Ban Nha hiện có khoảng 5.400 viện dưỡng lão và 370.000 người sống tại đó.

Chính phủ Tây Ban Nha chưa công bố có bao nhiêu thi thể hoặc người già bị bỏ rơi trong các viện dưỡng lão, trong khi các công tố viên đang xem xét khả năng truy tố hình sự đối với hành vi này. Giới chức cho biết hơn 1/5 số viện dưỡng lão ở khu vực Madrid đã ghi nhận bệnh nhân Covid-19. Vấn đề trở nên phức tạp hơn khi hàng chục nhân viên nhiễm bệnh đang tự cách ly ở nhà.

Các quốc gia trên khắp Tây Âu, một trong những khu vực có dân số già nhất thế giới, đang vật lộn trong cuộc chiến chống Covid-19 nhằm bảo vệ đối tượng dễ bị tổn thương nhất. Họ thừa nhận cuộc khủng hoảng với người già, đặc biệt trong các viện dưỡng lão, có thể tồi tệ chưa từng thấy.

Tại Italy, chính quyền cho biết số bệnh nhân tử vong vì nCoV được báo cáo không bao gồm những người chết tại nhà hoặc viện dưỡng lão. Tình hình ở Pháp cũng tương tự, khi giới chức thừa nhận chỉ những người chết trong bệnh viện mới được tính là liên quan đến Covid-19, điều họ cam kết thay đổi trong thời gian tới.

Tuần trước, một tổ chức đại diện cho các viện dưỡng lão ở Pháp cảnh báo nCoV có thể cướp đi sinh mạng của 100.000 người tại nước này, dựa trên tình hình hiện nay của các viện dưỡng lão.

"Giống như hầu hết người dân Tây Ban Nha, tôi biết cuộc sống trong viện dưỡng lão không phải lúc nào cũng dễ dàng. Tuy nhiên, tất cả đều nghĩ những người cao tuổi đang được chăm sóc tốt. Do vậy, tôi không thể tưởng tượng nổi một số cơ sở không có bất cứ khả năng ứng phó nào trong tình huống này", nhà xã hội học Subirats cho hay.

Fernando Simon, giám đốc trung tâm y tế khẩn cấp quốc gia Tây Ban Nha, hôm 25/3 thừa nhận nước này đã phải trả giá do không tiến hành các biện pháp bảo vệ viện dưỡng lão giữa đại dịch. "Khi nCoV xâm nhập những cơ sở đó, số người chết chắc chắn tăng lên rất nhiều", ông nói.

Nạn nhân của Covid-19 tại Tây Ban Nha có độ tuổi trung bình cao hơn những quốc gia khác. Theo dữ liệu của Bộ Y tế Tây Ban Nha, hơn 65% số người chết vì nCoV ở nước này trên 80 tuổi, trong khi tỷ lệ này tại Italy tính đến tuần trước là 50% và Trung Quốc hồi tháng hai là 15%.