Romano
04-06-2020, 05:35
Dù dịch bệnh COVID-19 đang có những diễn biến phức tạp tại Mỹ thế nhưng đa số người dân vẫn ủng hộ cách làm của ông Trump. Đây chắc chắn sẽ là 1 thông tin khiến ông Trump tự tin hơn trong việc đưa ra các kế sách trước đại dịch COVID-19. Dưới đây là những thông tin cụ thể. Trong số những người được hỏi, 55% số ư kiến cho biết họ ủng hộ cách thức ứng phó với t́nh h́nh dịch bệnh hiện nay của Tổng thống Trump, trong 43% số ư kiến bày tỏ sự phản đối. Những số liệu này đă đảo ngược về căn bản khi chỉ một tuần trước đó, có tới 54% những người được hỏi cho biết họ không ủng hộ và 43% trong số họ bày tỏ sự ủng hộ.
Những phát biểu và cách tiếp cận của Tổng thống Donald Trump đối với dịch COVID-19 đă thay đổi trong những tuần gần đây, với việc ông thường xuyên xuất hiện trong các cuộc họp báo hằng ngày tại Nhà Trắng cùng với lực lượng đặc biệt chuyên trách về pḥng chống virus SARS-CoV-2. Trong tuần này, Tổng thống Trump nhấn mạnh rằng ông đă lường trước rằng COVID-19 sẽ trở thành đại dịch trước khi Tổ chức Y tế thế giới (WHO) công bố, mặc dù những phát ngôn trước đó của ông đều coi nhẹ tính nghiêm trọng của chủng virus này.
Thời gian gần đây, chính quyền Tổng thống Trump đă thông qua các gói ngân sách và hàng loạt các biện pháp khác nhằm giảm thiểu tác động tiêu cực của dịch bệnh. Trong đó đáng chú ư là việc ngày 20/3 vừa qua, ông tuyên bố kích hoạt Đạo luật Sản xuất quốc pḥng, sau khi hồi đầu tuần ông nói sẽ thực hiện biện pháp này, dù về cơ bản đă để ngỏ phương án nói trên cho tới khi thực sự cần thiết. Quyết định này cho phép Chính phủ Mỹ đẩy nhanh hoạt động sản xuất khẩu trang, máy thở, bộ thông gió cũng như các thiết bị cần thiết khác để chống lại dịch bệnh COVID-19.
Hiện có gần 70% những người theo đảng Dân chủ không ủng hộ với cách thức xử lư của Tổng thống Trump với đại dịch COVID-19, trong khi đó, có tới 92% những người theo đảng Cộng ḥa ủng hộ các biện pháp ứng phó với cuộc khủng hoảng y tế này của ông Trump.
Tính đến sáng 21/3 (theo giờ Việt Nam), tại Mỹ đă ghi nhận 19.652 ca dương tính với virus SARS-CoV-2 và 264 ca tử vong do COVID-19.
Những phát biểu và cách tiếp cận của Tổng thống Donald Trump đối với dịch COVID-19 đă thay đổi trong những tuần gần đây, với việc ông thường xuyên xuất hiện trong các cuộc họp báo hằng ngày tại Nhà Trắng cùng với lực lượng đặc biệt chuyên trách về pḥng chống virus SARS-CoV-2. Trong tuần này, Tổng thống Trump nhấn mạnh rằng ông đă lường trước rằng COVID-19 sẽ trở thành đại dịch trước khi Tổ chức Y tế thế giới (WHO) công bố, mặc dù những phát ngôn trước đó của ông đều coi nhẹ tính nghiêm trọng của chủng virus này.
Thời gian gần đây, chính quyền Tổng thống Trump đă thông qua các gói ngân sách và hàng loạt các biện pháp khác nhằm giảm thiểu tác động tiêu cực của dịch bệnh. Trong đó đáng chú ư là việc ngày 20/3 vừa qua, ông tuyên bố kích hoạt Đạo luật Sản xuất quốc pḥng, sau khi hồi đầu tuần ông nói sẽ thực hiện biện pháp này, dù về cơ bản đă để ngỏ phương án nói trên cho tới khi thực sự cần thiết. Quyết định này cho phép Chính phủ Mỹ đẩy nhanh hoạt động sản xuất khẩu trang, máy thở, bộ thông gió cũng như các thiết bị cần thiết khác để chống lại dịch bệnh COVID-19.
Hiện có gần 70% những người theo đảng Dân chủ không ủng hộ với cách thức xử lư của Tổng thống Trump với đại dịch COVID-19, trong khi đó, có tới 92% những người theo đảng Cộng ḥa ủng hộ các biện pháp ứng phó với cuộc khủng hoảng y tế này của ông Trump.
Tính đến sáng 21/3 (theo giờ Việt Nam), tại Mỹ đă ghi nhận 19.652 ca dương tính với virus SARS-CoV-2 và 264 ca tử vong do COVID-19.