goodidea
04-10-2020, 00:57
Gia đ́nh hoàng gia Ả-rập Xê-út đă có 150 thành viên mắc Covid-19 trong những tuần gần đây, New York Times đưa tin.
https://www.intermati.com/forum/attachment.php?attac hmentid=1561625&stc=1&d=1586480230
(Ảnh min họa: Reuters)
Hăng tin Mỹ dẫn một nguồn tin thân cận với gia đ́nh hoàng gia cho hay có tới 150 thành viên của gia đ́nh hoàng gia Ả-rập Xê-út nhiễm nCoV, trong đó có các chi nhánh nhỏ hơn.
Thái tử Faisal bin Bandar bin Abdulaziz Al Saud, người trong độ tuổi 70 và cũng là thống đốc thủ đô Riyadh, đang được điều trị tích cực sau khi mắc Covid-19, tờ báo dẫn lời các nguồn tin bệnh viện, các bác sĩ tại Ả-rập Xê-út và các nguồn tin thân cận với hoàng gia.
Nhà vua Salman và Thái tử kế vị Mohammed bin Salman đă được cách ly để tránh dịch bệnh.
Các bác sĩ tại bệnh viện chuyên khoa King Faisal tại Riyadh hiện điều trị cho các thành viên của gia đ́nh hoàng gia được cho là đang chuẩn bị thêm 500 giường bệnh để đề pḥng số bệnh nhân gia tăng.
“Các nhân viên cần sẵn sàng cho các nhân vật cấp cao từ khắp cả nước”, các nhà điều hành bệnh viện viết trong một cảnh cảnh báo gửi tới các bác sĩ cấp cao tại bệnh viện mà tờ NYT sau đó được xem.
Các nhà điều hành không biết có bao nhiêu bệnh nhân họ sẽ nhận, nhưng tất cả các bệnh nhân mắc bệnh măn tính phải được di dời ra khỏi bệnh viện sớm nhất có thể và chỉ những ca nguy cấp mới được chấp nhận. Bất kỳ nhân viên nào của bệnh viện bị nhiễm virus cũng sẽ được điều trị ở một bệnh viện cấp thấp hơn để nhường chỗ cho các thành viên hoàng gia.
Có hàng ngh́n hoàng tử Ả-rập Xê-út và nhiều trong số họ thường di chuyển tới châu Âu và một số người tin đă bị mắc Covid-19 ở nước ngoài và mang bệnh về trong nước.
Vương quốc 33 triệu dân hiện ghi nhận 2.932 ca mắc Covid-19 và 41 ca tử vong.
Ả-rập Xê-út, nơi có những địa điểm linh thiêng bậc nhất của đạo Hồi như các thánh địa Mecca và Medina đă cấm hoạt động hành hương và đóng cửa khu vực từ hồi đầu tháng 3. Hiện giới chức nước này chưa công bố có vẫn tổ chức lễ hành hương Hajj dự kiến vào cuối tháng 7 năm nay hay không.
Năm ngoái, hơn 2,5 triệu người đă tới Ả-rập Xê-út để tham gia lễ hành hương Hajj mà tất cả người Hồi giáo phải thực hiện ít nhất 1 lần trong đời nếu có thể.
VietBF@sưu tập
https://www.intermati.com/forum/attachment.php?attac hmentid=1561625&stc=1&d=1586480230
(Ảnh min họa: Reuters)
Hăng tin Mỹ dẫn một nguồn tin thân cận với gia đ́nh hoàng gia cho hay có tới 150 thành viên của gia đ́nh hoàng gia Ả-rập Xê-út nhiễm nCoV, trong đó có các chi nhánh nhỏ hơn.
Thái tử Faisal bin Bandar bin Abdulaziz Al Saud, người trong độ tuổi 70 và cũng là thống đốc thủ đô Riyadh, đang được điều trị tích cực sau khi mắc Covid-19, tờ báo dẫn lời các nguồn tin bệnh viện, các bác sĩ tại Ả-rập Xê-út và các nguồn tin thân cận với hoàng gia.
Nhà vua Salman và Thái tử kế vị Mohammed bin Salman đă được cách ly để tránh dịch bệnh.
Các bác sĩ tại bệnh viện chuyên khoa King Faisal tại Riyadh hiện điều trị cho các thành viên của gia đ́nh hoàng gia được cho là đang chuẩn bị thêm 500 giường bệnh để đề pḥng số bệnh nhân gia tăng.
“Các nhân viên cần sẵn sàng cho các nhân vật cấp cao từ khắp cả nước”, các nhà điều hành bệnh viện viết trong một cảnh cảnh báo gửi tới các bác sĩ cấp cao tại bệnh viện mà tờ NYT sau đó được xem.
Các nhà điều hành không biết có bao nhiêu bệnh nhân họ sẽ nhận, nhưng tất cả các bệnh nhân mắc bệnh măn tính phải được di dời ra khỏi bệnh viện sớm nhất có thể và chỉ những ca nguy cấp mới được chấp nhận. Bất kỳ nhân viên nào của bệnh viện bị nhiễm virus cũng sẽ được điều trị ở một bệnh viện cấp thấp hơn để nhường chỗ cho các thành viên hoàng gia.
Có hàng ngh́n hoàng tử Ả-rập Xê-út và nhiều trong số họ thường di chuyển tới châu Âu và một số người tin đă bị mắc Covid-19 ở nước ngoài và mang bệnh về trong nước.
Vương quốc 33 triệu dân hiện ghi nhận 2.932 ca mắc Covid-19 và 41 ca tử vong.
Ả-rập Xê-út, nơi có những địa điểm linh thiêng bậc nhất của đạo Hồi như các thánh địa Mecca và Medina đă cấm hoạt động hành hương và đóng cửa khu vực từ hồi đầu tháng 3. Hiện giới chức nước này chưa công bố có vẫn tổ chức lễ hành hương Hajj dự kiến vào cuối tháng 7 năm nay hay không.
Năm ngoái, hơn 2,5 triệu người đă tới Ả-rập Xê-út để tham gia lễ hành hương Hajj mà tất cả người Hồi giáo phải thực hiện ít nhất 1 lần trong đời nếu có thể.
VietBF@sưu tập