Log in

View Full Version : V́ sao New York có quá nhiều người chết v́ COVID-19?


florida80
04-11-2020, 18:45
Theo hăng tin AFP, tính tới ngày 10-4,tieu bang New York có gần 160.000 ca COVID-19, trong đó hơn 7.800 người đă chết. Số ca bệnh của bang này cao hơn số ca bệnh ở những nước bị ảnh hưởng dịch nặng nề nhất châu Âu là Ư và Tây Ban Nha.

V́ sao New York dễ tổn thương?

Thống đốc tieu bang New York, ông Andrew Cuomo, từng nhiều lần nói rằng chính mật độ dân cư đông đúc, cộng thêm số lượng du khách nước ngoài tới thành phố New York quá nhiều đă khiến nơi đây trở thành mảnh đất thuận lợi để bệnh dịch bùng phát nhanh đến thế.

Chỉ riêng thành phố New York đă có gần 93.000 ca nhiễm corona theo số cập nhật tới ngày 10-4.

New York, thủ phủ tài chính của nước Mỹ có 8,6 triệu dân, tương đương mật độ 10.000 người trên một km2, cũng là thành phố có mật độ dân cư đông đúc nhất ở Mỹ.

Hàng triệu người đứng cạnh nhau trên các chuyến tàu điện ngầm đông đúc đi về mỗi ngày. Bên cạnh đó, việc duy tŕ khoảng cách ở mức độ cần thiết để pḥng lây nhiễm đôi khi rất khó khăn trên những vỉa hè chật hẹp.

Mỗi năm trung b́nh thành phố New York đón hơn 60 triệu du khách. Đây cũng là cửa ngơ để vào nước Mỹ với rất nhiều du khách khác. Điều này có nghĩa nếu có ai đó đang mang mầm bệnh corona th́ gần như chắc chắn họ sẽ lây nhiễm cho những người khác trước tiên ở New York.

Các nhà di truyền học của Mỹ ước tính dịch COVID-19 bắt đầu lây lan tại New York trong tháng 2 với nguồn bệnh khởi đi từ châu Âu. Ca bệnh COVID-19 đầu tiên của New York được xác định vào ngày 1-3.

New York,tieu bang có biệt danh "Quả táo lớn" (Big Apple) của Mỹ, c̣n có một đặc trưng nữa là t́nh trạng chênh lệch kinh tế xă hội rất sâu sắc.

Những khu vực quá đông dân và khó khăn hơn, đặc biệt tại hai quận Bronx và Queens, là những nơi vốn đă có nhiều người đau ốm và thiếu điều kiện chăm sóc sức khỏe, cũng là nơi có tỉ lệ lây nhiễm corona cao nhất.

Ông Irwin Redlener, giáo sư chuyên ngành y tế cộng đồng, chuyên gia về dự pḥng khủng hoảng tại đại học Columbia cho rằng:

"Thành phố New York có đầy đủ những yếu tố tiên quyết để khiến nó sẽ là nơi bị ảnh hưởng dịch rất nặng nề".

T́nh h́nh sẽ khác nếu…?

Tuy nhiên giới quan sát cũng đặt ra vấn đề liệu có phải giới chức chính quyền thành phố New York ban đầu đă đánh giá chưa đúng mức nguy cơ của dịch bệnh COVID-19 không.

Ngày 2-3, khi ca bệnh COVID-19 thứ hai được xác định tại thành phố New Rochelle, phía bắc thành phố New York, thống đốc Cuomo tuyên bố hệ thống y tế của tieu bang là tốt nhất "trên hành tinh".

"Chúng tôi thậm chí không nghĩ là nó (dịch bệnh - PV) sẽ tồi tệ như đă xảy ra ở các nước khác", khi đó ông Cuomo đă nói như vậy.

Sau nhiều chần chừ, Thị trưởng thành phố New York, ông Bill de Blasio, mới quyết định công bố đóng cửa trường học, nhà hàng và quán bar từ 16-3 để pḥng dịch.

Thống đốc tieu bang cũng đă lệnh cho mọi cửa hàng kinh doanh không thiết yếu phải đóng cửa, người dân phải ở nhà trong một tuần kể từ 22-3.

Ông Redlener nhận xét:

"Ngài thị trưởng và ngài thống đốc đă bị giằng co giữa hai thế lực đối lập nhau. Một bên nói chúng ta phải đóng cửa trường học và nhà hàng càng nhanh càng tốt, bên kia th́ nói sẽ có rất nhiều hậu quả kinh tế, xă hội khi đóng cửa sớm mọi thứ như vậy".

"Mọi người đều tiếp nhận những thông điệp lộn xộn, kể cả từ chính phủ liên bang, từ ngài Trump", ông Redlener nói thêm.


https://i.imgur.com/qK7P6BV.jpg


Một bác sĩ đang đi bên ngoài Trung tâm y tế Wyckoff Heights tại quận Brooklyn,
thành phố New York, Mỹ ngày 10-4-2020
Ảnh: REUTERS




Các tieu bang khác phản ứng tốt hơn?

tieu Bang California, bang đông dân nhất của Mỹ, thường được nhắc tới như một ví dụ điển h́nh về tốc độ xử lư dịch bệnh nhanh chóng ở Mỹ. Tính tới 10-4, tieu bang này chỉ có 20.200 ca bệnh, trong đó có 550 người chết.

Từ 16-3, 6 hạt tại khu vực Vịnh San Francisco đă phát lệnh yêu cầu người dân ở trong nhà để pḥng dịch. Ba ngày sau đó, lệnh ở nhà được triển khai trên toàn tieu bang này.

"Một điều tôi nghĩ rất quan trọng là việc 6 hạt gần nhau đă cùng đưa ra một lệnh yêu cầu ở nhà với tất cả các khu vực, và họ đă làm việc đó sớm", bà Meghan McGinty, nghiên cứu viên tại trường y tế cộng đồng thuộc ĐH Johns Hopkins, nói.

"Có một sự nhất quán, chứ không phải là thành phố New York áp dụng biện pháp này, hạt Westchester áp dụng biện pháp khác và đảo Long Island áp dụng biện pháp khác nữa", bà Meghan McGinty phân tích với hăng tin AFP.

Trong khi đó, khoảng thời gian kể từ khi New York phát lệnh đóng cửa trường học tới lúc nơi này chính thức yêu cầu người dân phải ở trong nhà là 6 ngày.

"Về phương diện dịch tễ học, sáu ngày có thể thực sự tạo ra khác biệt trong kiểm soát và lây lan dịch bệnh, vậy nên tôi nghĩ có thể nói rằng New York đă chờ đợi quá lâu", bà McGinty nói.


D. KIM THOA
11/04/2020

chethanh50
04-11-2020, 19:28
1 dân ĐẼN nhiều
2 CHỆT ( tàu) nhiều
3 homless nhiều
4 dân chủ làm thống đốc nên dân dư cư bất hợp pháp nhiều từ đó không kiểm tra đươc

hoangton
04-11-2020, 19:51
XIN ĐỪNG DỊCH CHỮ COUNTY LÚC LÀ HẠT lúc là QUẬN , nếu dịch là HẠT th́ lúc nào cũng HẠT , nếu dịch là QUẬN th́ lúc nào cũng QUẬN để người đọc dể biết .
Nếu cần th́ để nguyên chữ COUNTY v́ tiếng Việt không có chữ tương đương .

vinhduong68
04-11-2020, 21:37
1 dân ĐẼN nhiều
2 CHỆT ( tàu) nhiều
3 homless nhiều
4 dân chủ làm thống đốc nên dân dư cư bất hợp pháp nhiều từ đó không kiểm tra đươc

1 Du lịch Năm châu bốn bể Chệt cộng, Châu Âu.
2 CHỆT ( tàu) nhiều - Có thể tại v́ đi về quê hương, quay lại Mỹ.
3 homless nhiều; có thể không.
4 dân chủ làm thống đốc nên dân dư cư bất hợp pháp nhiều từ đó không kiểm tra đươc. Có thể không.
5.Nhiều nhà tầng cao dùng chung thang máy, Nút bấm các tầng ,shared air flow-máy điều ḥa không khí dễ lây nhiễm.
6.Đa số phương tiện di chuyển A to B là phương tiện công cộng ( Bus, Uber, Lift, Cab, Train.....)
7.Mật độ dân số cao.
Xin điền thêm theo sự hiểu biết của bạn.:thankyou::hafpp y::handshake:

richard_bu
04-16-2020, 00:15
MAKE IN ĐẢNG CON LỪA