Romano
04-14-2020, 10:20
Dịch bệnh covid-19 ở Châu ÂU đang có những dấu hiệu chậm lại và ngay lúc này việc mở cửa kinh tế trở lại đang được nhiều nước cân nhắc. Đây là quyết định vô cùng nguy hiểm bởi dịch bệnh có thể trở lại ngay lập tức. Dưới đây là những thông tin cụ thể. Dịch Covid-19 lan ra 210 quốc gia và vùng lănh thổ trên khắp thế giới, khiến hơn 1,9 triệu người bị nhiễm và ít nhất 119.588 người tử vong, theo số liệu của Đại học Johns Hopkins. Đầu giờ sáng nay, đại học này từng công bố số ca nhiễm trên toàn cầu vượt 2 triệu người, gấp đôi chỉ trong chưa đầy 2 tuần.
Tại châu Âu, một số quốc gia bắt đầu tính đến phương án b́nh thường hóa do t́nh h́nh dịch Covid-19 có khả quan.
Tại Tây Ban Nha, ổ dịch lớn nhất châu Âu, Thủ tướng Pedro Sanchez quyết định gỡ một số biện pháp hạn chế, cho phép các công nhân trong lĩnh vực xây dựng và sản xuất được trở lại làm việc từ ngày 13/4 nhằm duy tŕ một phần động lực tăng trưởng kinh tế. Ngoài ra, trường học, quán bar, nhà hàng và các dịch vụ khác vẫn bị đóng cửa và người dân được yêu cầu ở nhà. Quyết định này được đưa ra trong bối cảnh số ca nhiễm mới hàng ngày tại Tây Ban Nha đă giảm liên tiếp trong 3 ngày qua, và ở mức thấp nhất một tháng qua. Hiện có hơn 170.000 người bị nhiễm bệnh và 17.756 người đă tử vong v́ Covid-19 tại nước này.
Tại Italia, chính phủ cuối tuần trước tuyên bố cho phép các hiệu sách, cửa hàng văn pḥng phẩm, cửa hàng quần áo trẻ em mở cửa trở lại từ ngày 14/4. Tuy nhiên, các nhà máy vẫn bị đóng cửa và các biện pháp phong tỏa được duy tŕ tới ngày 3/5. Italia là ổ dịch lớn thứ 2 tại châu Âu với gần 160.000 người bị nhiễm bệnh. Tuy nhiên, số ca nhiễm mới hàng ngày đă giảm trong 2 ngày qua và ở mức thấp nhất một tuần trong ngày 13/4.
Tại Đức, mặc dù số ca tử vong có xu hướng tăng trở lại, số ca nhiễm mới hàng ngày đă giảm liên tiếp kể từ ngày 9/4 và ở mức thấp nhất một tháng trong hôm qua. Theo đó, Bộ trưởng Y tế Đức Jens Spahn cho biết nước này đang xem xét việc b́nh thường hóa đất nước dần dần trở lại.
"Các biện pháp như giữ khoảng cách, đeo khẩu trang, không tụ tập... chắc chắn vẫn phải được duy tŕ trong vài tháng tới, nhưng Đức cũng bắt đầu xem xét phương thức phục hồi nền kinh tế v́ số ca nhiễm mới có xu hướng giảm", ông Spahn nói.
Ngoài ra, tại Anh, số ca nhiễm và tử vong mới cũng đang trên đà giảm. Mỹ vẫn là ổ dịch lớn nhất thế giới cả về số ca nhiễm (gần 587.000) và tử vong (hơn 23.000) v́ Covid-19. Tuy nhiên, số ca nhiễm và tử vong hàng ngày tại nước này đă giảm 3 ngày liên tiếp tính đến ngày 13/4.
Tổng thống Donald Trump ngày 13/4 cũng cho hay số ca nhiễm nCoV mới ở nước này có xu hướng ổn định, đồng thời số ca nhập viện mới tại các điểm nóng như New York, New Jersey, Michigan và Louisiana cũng chậm lại trong cuối tuần trước. Bộ trưởng Tài chính Mỹ Steve Mnuchin cho biết ông Trump sẽ đưa ra quyết định có mở cửa lại đất nước từ ngày 1/5 hay không vào cuối tuần này. Hiện chính quyền Mỹ đang tham khảo ư kiến từ hơn 100 lănh đạo doanh nghiệp tại Mỹ về phương thức cũng như thời gian bắt đầu nới lỏng các lệnh hạn chế.
Tại Đông Nam Á, số ca nhiễm mới ngày 13/4 tăng kỷ lục tại Singapore nhưng đă giảm 5 ngày liên tiếp tại Thái Lan. Tại Nga, số ca nhiễm mới cũng tăng kỷ lục trong hôm qua.
Tại châu Âu, một số quốc gia bắt đầu tính đến phương án b́nh thường hóa do t́nh h́nh dịch Covid-19 có khả quan.
Tại Tây Ban Nha, ổ dịch lớn nhất châu Âu, Thủ tướng Pedro Sanchez quyết định gỡ một số biện pháp hạn chế, cho phép các công nhân trong lĩnh vực xây dựng và sản xuất được trở lại làm việc từ ngày 13/4 nhằm duy tŕ một phần động lực tăng trưởng kinh tế. Ngoài ra, trường học, quán bar, nhà hàng và các dịch vụ khác vẫn bị đóng cửa và người dân được yêu cầu ở nhà. Quyết định này được đưa ra trong bối cảnh số ca nhiễm mới hàng ngày tại Tây Ban Nha đă giảm liên tiếp trong 3 ngày qua, và ở mức thấp nhất một tháng qua. Hiện có hơn 170.000 người bị nhiễm bệnh và 17.756 người đă tử vong v́ Covid-19 tại nước này.
Tại Italia, chính phủ cuối tuần trước tuyên bố cho phép các hiệu sách, cửa hàng văn pḥng phẩm, cửa hàng quần áo trẻ em mở cửa trở lại từ ngày 14/4. Tuy nhiên, các nhà máy vẫn bị đóng cửa và các biện pháp phong tỏa được duy tŕ tới ngày 3/5. Italia là ổ dịch lớn thứ 2 tại châu Âu với gần 160.000 người bị nhiễm bệnh. Tuy nhiên, số ca nhiễm mới hàng ngày đă giảm trong 2 ngày qua và ở mức thấp nhất một tuần trong ngày 13/4.
Tại Đức, mặc dù số ca tử vong có xu hướng tăng trở lại, số ca nhiễm mới hàng ngày đă giảm liên tiếp kể từ ngày 9/4 và ở mức thấp nhất một tháng trong hôm qua. Theo đó, Bộ trưởng Y tế Đức Jens Spahn cho biết nước này đang xem xét việc b́nh thường hóa đất nước dần dần trở lại.
"Các biện pháp như giữ khoảng cách, đeo khẩu trang, không tụ tập... chắc chắn vẫn phải được duy tŕ trong vài tháng tới, nhưng Đức cũng bắt đầu xem xét phương thức phục hồi nền kinh tế v́ số ca nhiễm mới có xu hướng giảm", ông Spahn nói.
Ngoài ra, tại Anh, số ca nhiễm và tử vong mới cũng đang trên đà giảm. Mỹ vẫn là ổ dịch lớn nhất thế giới cả về số ca nhiễm (gần 587.000) và tử vong (hơn 23.000) v́ Covid-19. Tuy nhiên, số ca nhiễm và tử vong hàng ngày tại nước này đă giảm 3 ngày liên tiếp tính đến ngày 13/4.
Tổng thống Donald Trump ngày 13/4 cũng cho hay số ca nhiễm nCoV mới ở nước này có xu hướng ổn định, đồng thời số ca nhập viện mới tại các điểm nóng như New York, New Jersey, Michigan và Louisiana cũng chậm lại trong cuối tuần trước. Bộ trưởng Tài chính Mỹ Steve Mnuchin cho biết ông Trump sẽ đưa ra quyết định có mở cửa lại đất nước từ ngày 1/5 hay không vào cuối tuần này. Hiện chính quyền Mỹ đang tham khảo ư kiến từ hơn 100 lănh đạo doanh nghiệp tại Mỹ về phương thức cũng như thời gian bắt đầu nới lỏng các lệnh hạn chế.
Tại Đông Nam Á, số ca nhiễm mới ngày 13/4 tăng kỷ lục tại Singapore nhưng đă giảm 5 ngày liên tiếp tại Thái Lan. Tại Nga, số ca nhiễm mới cũng tăng kỷ lục trong hôm qua.