cha12 ba
04-18-2020, 16:31
04/18/20
Vào hôm thứ Năm (16/4), cổ phiếu của công ty Gilead Science tăng 16% sau giờ giao dịch (after market), nhờ vào một bài báo nêu ra một phần dữ kiện khả quan từ các thử nghiệm thuốc remdesivir của công ty lên các bệnh nhân nhiễm COVID-19 nặng.
https://www.vietbf.com/forum/attachment.php?attac hmentid=1567214&stc=1&d=1587227487
Theo trang tin tức y tế SThere, một bệnh viện của Đại học Chicago đă tham gia nghiên cứu về thuốc kháng virus và nhận thấy sự hồi phục nhanh chóng đối với các triệu chứng sốt và hô hấp, với gần như tất cả bệnh nhân xuất viện trong ṿng chưa đầy một tuần.
Trong một tuyên bố gửi qua email, Gilead cho biết “toàn bộ dữ kiện cần phải được phân tích để rút ra bất kỳ kết luận nào từ cuộc thử nghiệm”. Cũng trong một email, UChicago Medicine cho biết “dữ kiện một phần từ một thử nghiệm lâm sàng đang diễn ra là không đầy đủ theo định nghĩa và không bao giờ được sử dụng để đưa ra kết luận”.
Phía trường đại học cho biết thông tin từ một diễn đàn nội bộ dành cho các đồng nghiệp nghiên cứu liên quan đến công việc đang được tiến hành bị công bố khi chưa được phép. Gilead dự kiến tổng kết các kết quả từ nghiên cứu Giai đoạn 3 ở những bệnh nhân mắc COVID-19 nặng vào cuối tháng này, và dữ kiện bổ sung từ các nghiên cứu khác sẽ xuất hiện vào tháng 5.
Đại học Chicago là một trong 152 địa điểm tham gia cuộc thử nghiệm của Gilead, liên quan đến các bệnh nhân COVID-19 nặng. Thử nghiệm này không đo lường thuốc đối với một nhóm bệnh nhân phù hợp được điều trị bằng giả dược. Một thử nghiệm trên bệnh nhân có triệu chứng COVID-19 đang được thực hiện tại 169 địa điểm.
(BBT)
SBTN
Vào hôm thứ Năm (16/4), cổ phiếu của công ty Gilead Science tăng 16% sau giờ giao dịch (after market), nhờ vào một bài báo nêu ra một phần dữ kiện khả quan từ các thử nghiệm thuốc remdesivir của công ty lên các bệnh nhân nhiễm COVID-19 nặng.
https://www.vietbf.com/forum/attachment.php?attac hmentid=1567214&stc=1&d=1587227487
Theo trang tin tức y tế SThere, một bệnh viện của Đại học Chicago đă tham gia nghiên cứu về thuốc kháng virus và nhận thấy sự hồi phục nhanh chóng đối với các triệu chứng sốt và hô hấp, với gần như tất cả bệnh nhân xuất viện trong ṿng chưa đầy một tuần.
Trong một tuyên bố gửi qua email, Gilead cho biết “toàn bộ dữ kiện cần phải được phân tích để rút ra bất kỳ kết luận nào từ cuộc thử nghiệm”. Cũng trong một email, UChicago Medicine cho biết “dữ kiện một phần từ một thử nghiệm lâm sàng đang diễn ra là không đầy đủ theo định nghĩa và không bao giờ được sử dụng để đưa ra kết luận”.
Phía trường đại học cho biết thông tin từ một diễn đàn nội bộ dành cho các đồng nghiệp nghiên cứu liên quan đến công việc đang được tiến hành bị công bố khi chưa được phép. Gilead dự kiến tổng kết các kết quả từ nghiên cứu Giai đoạn 3 ở những bệnh nhân mắc COVID-19 nặng vào cuối tháng này, và dữ kiện bổ sung từ các nghiên cứu khác sẽ xuất hiện vào tháng 5.
Đại học Chicago là một trong 152 địa điểm tham gia cuộc thử nghiệm của Gilead, liên quan đến các bệnh nhân COVID-19 nặng. Thử nghiệm này không đo lường thuốc đối với một nhóm bệnh nhân phù hợp được điều trị bằng giả dược. Một thử nghiệm trên bệnh nhân có triệu chứng COVID-19 đang được thực hiện tại 169 địa điểm.
(BBT)
SBTN