PDA

View Full Version : Người Philippines đang điên tiết v́ bài hát hợp tác chống dịch Covid-19 của TQ?


PinaColada
04-26-2020, 02:00
Bài hát hợp tác chống dịch Covid-19 của Trung Quốc gây phẫn nộ ở Philippines. Tại sao? Nó liên quan đến vấn đề nhạy cảm hiện nay.

Một MV âm nhạc nhằm mục đích kỷ niệm mối quan hệ hợp tác giữa Philippines và Trung Quốc trong dịch Covid-19 đă khiến người dân Philippines phẫn nộ v́ có liên quan đến vấn đề Biển Đông.

Bài hát có tên Iisang Dagat (tạm dịch: Một Biển), mới đây được đại sứ quán Trung Quốc tại Manila phát hành rộng răi trên mạng xă hội, đă khiến người dân Philippines vô cùng không hài ḷng.

MV của bài hát phải nhận hàng chục ngh́n lượt dislike (không thích) trên các trang mạng xă hội. Người Philippines cho rằng, h́nh ảnh trong bài hát thể hiện một vùng biển yên b́nh, được chia sẻ giữa Philippines và Trung Quốc là hoàn toàn trái với t́nh h́nh thực tế khi 2 nước đang tranh chấp chủ quyền ở Biển Đông.

Theo giải thích của đại sứ quán Trung Quốc, bài hát này có nội dung chủ yếu là tri ân những người đă đóng góp sức lực vào cuộc chiến Covid-19 của 2 nước. Tuy nhiên, giải thích này nhận về phản ứng giận dữ của người Philippines thay v́ đồng t́nh.

Lời bài hát được viết bởi đại sứ Trung Quốc Huang Xilian và được thể hiện bởi nhóm quan chức ngoại giao, một ca sĩ người Philippines gốc Hoa và một diễn viên Trung Quốc.

https://www.intermati.com/forum/attachment.php?attac hmentid=1571632&stc=1&d=1587866323

Bài hát “một biển” do Trung Quốc phát hành gây phẫn nộ tại Philippines (ảnh: SCMP)

“Bạn và tôi ở cùng một biển. Tôi sẽ không buông tay bạn. Chúng ta có tương lai tươi sáng phía trước”, một đoạn trong bài hát viết.

“Không có cái ǵ gọi là ‘một biển’ ở đây cả”, một người dùng b́nh luận dưới video bài hát. Nhiều người khác cũng b́nh luận tương tự, nhắc đến chuyện tranh chấp giữa hai nước trên một phần Biển Đông.

“Sao không chọn tên là ‘một thế giới’, ‘một cuộc chiến’ hay ‘một mục tiêu’ mà cứ phải là ‘một biển’? Cái tên này rơ ràng không phù hợp”, Rufino Biazon – Chủ tịch Ủy ban Quốc pḥng Philippines, đăng trên Twitter.

Tính đến trưa ngày 25.4 theo giờ địa phương, MV “Một Biển” của đại sứ quán Trung Quốc đă nhận được hơn 45.000 lượt dislike trên Youtube.

“Đúng là kiểu bắt tay phải nhưng đánh người ta bằng tay trái”, Joel Tanangonan, một người dùng Youtube b́nh luận dưới MV.

Chúng tôi cần trả lại đảo cho chúng tôi”, Angel Pulido, một người Philippines khác b́nh luận, dường như muốn nhắc đến việc Trung Quốc chiếm giữ trái phép băi cạn Scarborough nằm trong vùng biển mà Philippines tuyên bố thuộc vùng đặc quyền kinh tế của nước này.

https://www.intermati.com/forum/attachment.php?attac hmentid=1571633&stc=1&d=1587866323

Tàu hải cảnh Trung Quốc trong một lần so kè với tàu Phiilppines ở Biển Đông (ảnh: SCMP)

Ca sĩ người Philippines gốc Hoa Johnvid Bangayan cũng hứng vô vàn chỉ trích từ người dân Philippines v́ cho rằng người này nhận tiền để tuyên truyền cho yêu sách của Trung Quốc.

Với yêu sách “đường lưỡi ḅ 9 đoạn”, Trung Quốc tuyên bố chủ quyền đối với 80% diện tích Biển Đông. Hành động đơn phương và phi pháp của Trung Quốc bị các nước trong khu vực cũng như quốc tế nhiều lần phản đối.

Ở một diễn biến khác, đến ngày 25.4, Philippines đă ghi nhận tổng cộng 7.294 ca nhiễm Covid-19 với 494 người tử vong.

Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte đă gia hạn lệnh phong tỏa thủ đô Manila và nhiều thành phố khác tại đảo chính Luzon đến ngày 15.5 để ngăn chặn sự lây lan của Covid-19.

VietBF@ sưu tầm.

ngocmy
04-26-2020, 02:08
Hoan hô người dân Philippines ... nên phản ảnh như vậy !