troopy
04-28-2020, 12:39
Trong 1 ngày qua, Nga ghi nhận thêm hơn 6.400 ca nCoV, nâng tổng người nhiễm lên hơn 93.000, trở thành vùng dịch lớn thứ tám thế giới.
Trung tâm xử lư Khủng hoảng do nCoV thuộc Cơ quan Giám sát Bảo vệ Quyền lợi Người tiêu dùng và Nhân quyền Liên bang Nga (Rospotrebnadzor) hôm nay thông báo 6.411 ca nhiễm mới, cao hơn mức 6.198 hôm qua. Số ca nhiễm được báo cáo tại Nga tới nay là 93.558, cao thứ tám thế giới.
2.609 người nhiễm không biểu hiện triệu chứng trong hơn 6.400 ca mới, tương đương 40,7%. Thêm 73 người chết v́ nCoV, tăng 1,6 lần so với mức 47 hôm trước. Tổng số ca tử vong tại Nga là 867.
Khoảng 192.000 người tại Nga đang được theo dơi y tế và hiện hơn 3,1 triệu lượt xét nghiệm nCoV đă được thực hiện.
https://www.intermati.com/forum/attachment.php?attac hmentid=1573032&stc=1&d=1588077543
Nhân viên thuộc Bộ Các t́nh trạng khẩn cấp (Emercom) phun hóa chất khử trùng tại ga tàu điện ngầm Kievskaya, Moskva, Nga, ngày 22/4. Ảnh: RIA Novosti.
Thủ đô Moskva chịu ảnh hưởng nặng nhất với 48.426 ca nhiễm, tăng 3.075. Thêm 606 người hồi phục, nâng tổng số lên 4.130.
Phó thị trưởng Anastasia Rakova nói số giường điều trị cho bệnh nhân nhiễm nCoV tại các bệnh viện tại Moskva sẽ tăng lên 27.000-28.000 trong những ngày tới. 47 trung tâm chụp cắt lớp vi tính đang hoạt động ngày đêm tại Moskva.
Khoảng 130 người đă hồi phục ở Moskva hiến huyết tương để điều trị cho các bệnh nhân nguy kịch, hơn 200 người khác đang chờ tới lượt. Phó thị trưởng Rakova nói đường dây nóng nhận được hơn 2.500 cuộc gọi từ những người t́nh nguyện hiến huyết tương, song họ phải ở độ tuổi 18-55, không có bệnh lư nền, không nhiễm HIV, viêm gan B và C.
Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov hôm qua kêu gọi các nước gạt khác biệt sang một bên và dồn toàn lực chống Covid-19. Lavrov ca ngợi các nước đi đầu trong nỗ lực đoàn kết chống đại dịch và cảnh báo nhiều nước vẫn theo đuổi "những mục tiêu ích kỷ".
Covid-19 khởi phát từ Trung Quốc vào tháng 12/2019, xuất hiện tại hơn 200 quốc gia và vùng lănh thổ với gần 3,1 triệu ca nhiễm nCoV, gần 212.000 người chết và gần 925.000 người đă hồi phục.
VietBF@sưu tập
Trung tâm xử lư Khủng hoảng do nCoV thuộc Cơ quan Giám sát Bảo vệ Quyền lợi Người tiêu dùng và Nhân quyền Liên bang Nga (Rospotrebnadzor) hôm nay thông báo 6.411 ca nhiễm mới, cao hơn mức 6.198 hôm qua. Số ca nhiễm được báo cáo tại Nga tới nay là 93.558, cao thứ tám thế giới.
2.609 người nhiễm không biểu hiện triệu chứng trong hơn 6.400 ca mới, tương đương 40,7%. Thêm 73 người chết v́ nCoV, tăng 1,6 lần so với mức 47 hôm trước. Tổng số ca tử vong tại Nga là 867.
Khoảng 192.000 người tại Nga đang được theo dơi y tế và hiện hơn 3,1 triệu lượt xét nghiệm nCoV đă được thực hiện.
https://www.intermati.com/forum/attachment.php?attac hmentid=1573032&stc=1&d=1588077543
Nhân viên thuộc Bộ Các t́nh trạng khẩn cấp (Emercom) phun hóa chất khử trùng tại ga tàu điện ngầm Kievskaya, Moskva, Nga, ngày 22/4. Ảnh: RIA Novosti.
Thủ đô Moskva chịu ảnh hưởng nặng nhất với 48.426 ca nhiễm, tăng 3.075. Thêm 606 người hồi phục, nâng tổng số lên 4.130.
Phó thị trưởng Anastasia Rakova nói số giường điều trị cho bệnh nhân nhiễm nCoV tại các bệnh viện tại Moskva sẽ tăng lên 27.000-28.000 trong những ngày tới. 47 trung tâm chụp cắt lớp vi tính đang hoạt động ngày đêm tại Moskva.
Khoảng 130 người đă hồi phục ở Moskva hiến huyết tương để điều trị cho các bệnh nhân nguy kịch, hơn 200 người khác đang chờ tới lượt. Phó thị trưởng Rakova nói đường dây nóng nhận được hơn 2.500 cuộc gọi từ những người t́nh nguyện hiến huyết tương, song họ phải ở độ tuổi 18-55, không có bệnh lư nền, không nhiễm HIV, viêm gan B và C.
Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov hôm qua kêu gọi các nước gạt khác biệt sang một bên và dồn toàn lực chống Covid-19. Lavrov ca ngợi các nước đi đầu trong nỗ lực đoàn kết chống đại dịch và cảnh báo nhiều nước vẫn theo đuổi "những mục tiêu ích kỷ".
Covid-19 khởi phát từ Trung Quốc vào tháng 12/2019, xuất hiện tại hơn 200 quốc gia và vùng lănh thổ với gần 3,1 triệu ca nhiễm nCoV, gần 212.000 người chết và gần 925.000 người đă hồi phục.
VietBF@sưu tập