PDA

View Full Version : Bẫy tin giả của Trung Cộng về Giáo sư Tasuku Honjo, nhà khoa học Nhật Bản đoạt giải Nobel Y học 2018


cha12 ba
04-29-2020, 01:22
04/28/20

Mấy nay mạng xă hội lan truyền thông tin Giáo sư Tasuku Honjo, nhà khoa học Nhật Bản đoạt giải Nobel Y học 2018, khẳng định “virus corona là nhân tạo”, nếu ông sai th́ “hăy rút lại giải Nobel” của ông, và ông c̣n nói tất cả nhân viên pḥng thí nghiệm P4 Vũ Hán “đă chết”. Kèm theo đó là phần tiểu sử hoành tráng của vị giáo sư được copy từ Wiki.
https://www.vietbf.com/forum/attachment.php?attac hmentid=1573320&stc=1&d=1588123268
Giáo sư Tasuku Honjo

Đó là tin giả (fake news). Hôm nay, Giáo sư Honjo và Đại học Kyoto, nơi ông giảng dạy, đă ra tuyên bố bác bỏ sự liên quan, trong đó viết: “Tôi rất buồn v́ tên tôi và Đại học Kyoto đă bị sử dụng để lan truyền những cáo buộc sai lệch và tin giả.” (Xem link kiểm chứng ở phần b́nh luận.)

Chiến dịch tung tin giả để cộng đồng mạng chia sẻ lại mà Bắc Kinh đă và đang tiến hành cũng theo cùng chiến thuật biến-không-thành-có, biến-có-thành-không mà chúng ta quen thuộc.

Họ tạo ra tin giả, gán chúng với những nhân vật uy tín, bề ngoài các tin này có vẻ bất lợi cho chính TQ; sau đó tung lên mạng xă hội, người dùng mạng khắp thế giới thi nhau dịch sang nhiều ngôn ngữ, đem đi chia sẻ tràn lan.

Thế rồi, theo lẽ tự nhiên để bảo vệ danh dự, các nhân vật bị gán ghép trong những bản tin giả phải lên tiếng phủ nhận họ không nói thế. Càng nhiều lần, người ta càng dễ tin đây là chiến lược vu khống TQ của phương Tây.

Sau khi dịch qua đi, nếu quốc tế điều tra sự thật đúng là con COVID-19 bị phát tán từ pḥng thí nghiệm P4 Vũ Hán, lúc này bộ máy tuyên truyền hùng hậu của Bắc Kinh sẽ được tung ra nói kết quả điều tra chỉ là 1 phần tiếp nối chuỗi đánh phá trước đó. Các tin giả, kèm theo những lời bác bỏ như vị giáo sư nêu trên, sẽ liên tục được nhắc lại làm “bằng chứng”. Đa số người dân suy nghĩ đơn giản. Dính tin giả nhiều lần họ sẽ dễ dàng tiếp nhận luận điệu của Bắc Kinh.

Tới khi đó, chỉ cần một nửa thế giới tin rằng TQ là nạn nhân bị vu khống đă là thành công lớn.

Toàn bộ quá tŕnh này giống hệt như cách TQ từng bước chiếm Hoàng Sa, Trường Sa của chúng ta, biến nơi không có tranh chấp thành nơi tranh chấp, biến điều hiển nhiên thành điều bị hoài nghi.

LSDT

kentto
04-29-2020, 02:28
Ông Honjo có thể kiện CSTQ v́ đă lợi dụng tên tuổi ông để loan tin đồn giả mạo làm thiệt hại danh dự và uy tín.

koorlie
04-29-2020, 02:42
Ông Honjo có thể kiện CSTQ v́ đă lợi dụng tên tuổi ông để loan tin đồn giả mạo làm thiệt hại danh dự và uy tín.
Không có bằng chứng ai mà kiện kiểu đó làm chi.

koorlie
04-29-2020, 03:15
Họ tạo ra tin giả, gán chúng với những nhân vật uy tín, bề ngoài các tin này có vẻ bất lợi cho chính TQ; sau đó tung lên mạng xă hội, người dùng mạng khắp thế giới thi nhau dịch sang nhiều ngôn ngữ, đem đi chia sẻ tràn lan.

Thế rồi, theo lẽ tự nhiên để bảo vệ danh dự, các nhân vật bị gán ghép trong những bản tin giả phải lên tiếng phủ nhận họ không nói thế. Càng nhiều lần, người ta càng dễ tin đây là chiến lược vu khống TQ của phương Tây.
Đây cũng là chiêu thức CSVN dùng để xỏ mũi người chống Cộng ở Mỹ triền miên. Discrediting!

Một ông lớn CSVN đi vacation ở đâu đó xa lắc, giao nhiệm vụ ở nhà cho chính một tên cán cùng phe của hắn tung tin lên mạng: "Chủ tịch bị thủ tướng tiêu diệt, thâu tóm quyền hành!"

Thế là lùa nguyên đàn dê đâm đầu vô bàn tán lung tung đầy hiểu biết --> Hắn bị giết, hắn bị thanh trừng, hắn bị đầu độc vv...

CSVN không thèm nói câu nào cũng chẳng màng đính chính, thời gian qua các anh này lại càng la to --> "Tui có tin mật, hắn chết chắc rồi có xuất hiện ra được đâu! See? Thấy không?"

Sau vài tuần hắn ta đi chơi đă quay về mà cũng chẳng thèm nói câu nào, CSVN cứ tiếp tục chuyện mỗi ngày như cũ.

Đợi vài ngày kế đó th́ thảy ra 2 tên dư luận viên vờ vịt tung hứng cùng nhau. Một anh nhíu mày giả bộ thắc mắc:

- "Ủa, sao nghe tin chủ tịch bị diệt rồi mà?"

Anh kia mỉm chi cọp:

- "Thôi đi uống cà phê đi hơi đâu để ư chuyện đó. Mấy tên ba que đồn nhảm thôi mà. Rảnh hơi dữ ngồi đó nghe lời chúng nói!"