kentto
05-07-2020, 15:16
Indonesia triệu hồi đại sứ của Trung Quốc, yêu cầu làm rơ cái chết của 4 thuyền viên là công dân Indonesia trên một tàu cá mang cờ của Trung Quốc.
Bộ Ngoại giao Indonesia cho biết đă triệu hồi đại sứ Trung Quốc yêu cầu làm rơ cái chết của 4 thuyền viên là công dân Indonesia. Trước đó, một số nhóm bảo vệ nhân quyền cho rằng các thuyền viên Indonesia trên tàu mang cờ Trung Quốc bị ngược đăi và lạm dụng lao động, theo Reuters.
Bộ Ngoại giao Indonesia ra thông báo sau khi xuất hiện trên mạng xă hội đoạn video đám tang trên một tàu mang cờ Trung Quốc. Trong video, nhóm người vây quanh túi thi thể màu cam để cầu nguyện, sau đó thả thi thể xuống biển.
Quan chức tại Đại sứ quán Trung Quốc ở Jakarta chưa chính thức b́nh luận về thông tin trên.
https://www.vietbf.com/forum/attachment.php?attac hmentid=1578358&stc=1&d=1588864487
Có 4 thuyền viên là công dân Indonesia đă tử vong không rơ lư do trên tàu cá mang cờ Trung Quốc. Ảnh: AFP.
Trả lời tại cuộc họp báo sau đó, Ngoại trưởng Indonesia Retno Marsudi cho biết từ tháng 12 đến nay có 3 thuyền viên người Indonesia tử vong trên tàu cá nói trên. Cả 3 đều phải an táng trên biển.
"Một thuyền viên đă qua đời và được an táng trên biển vào ngày 31/3", ông tiết lộ. "Hai người khác qua đời vào tháng 12/2019 và cũng được an táng trên biển".
Ông Marsudi nói c̣n một công dân khác qua đời trên đất liền v́ bệnh viêm phổi. Người này được đưa đến bệnh viện tại thành phố cảng Busan của Hàn Quốc.
Ông đă yêu cầu đại sứ Trung Quốc làm rơ thông tin thuyền viên được an táng trên biển có đúng quy định của Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) hay không. Indonesia cũng yêu cầu làm rơ thông tin liệu những điều kiện "không phù hợp" trên tàu dẫn đến cái chết của các thuyền viên.
Quỹ Công lư Môi trường (EJF) trước đó cáo buộc tàu cá mang cờ Trung Quốc bắt các thuyền viên làm việc 18 tiếng/ngày với mức lương dưới 1 USD/ngày. Những ai mắc bệnh trên biển không được đưa lên bờ kịp thời để chữa trị.
Bộ Ngoại giao Indonesia cho biết đă triệu hồi đại sứ Trung Quốc yêu cầu làm rơ cái chết của 4 thuyền viên là công dân Indonesia. Trước đó, một số nhóm bảo vệ nhân quyền cho rằng các thuyền viên Indonesia trên tàu mang cờ Trung Quốc bị ngược đăi và lạm dụng lao động, theo Reuters.
Bộ Ngoại giao Indonesia ra thông báo sau khi xuất hiện trên mạng xă hội đoạn video đám tang trên một tàu mang cờ Trung Quốc. Trong video, nhóm người vây quanh túi thi thể màu cam để cầu nguyện, sau đó thả thi thể xuống biển.
Quan chức tại Đại sứ quán Trung Quốc ở Jakarta chưa chính thức b́nh luận về thông tin trên.
https://www.vietbf.com/forum/attachment.php?attac hmentid=1578358&stc=1&d=1588864487
Có 4 thuyền viên là công dân Indonesia đă tử vong không rơ lư do trên tàu cá mang cờ Trung Quốc. Ảnh: AFP.
Trả lời tại cuộc họp báo sau đó, Ngoại trưởng Indonesia Retno Marsudi cho biết từ tháng 12 đến nay có 3 thuyền viên người Indonesia tử vong trên tàu cá nói trên. Cả 3 đều phải an táng trên biển.
"Một thuyền viên đă qua đời và được an táng trên biển vào ngày 31/3", ông tiết lộ. "Hai người khác qua đời vào tháng 12/2019 và cũng được an táng trên biển".
Ông Marsudi nói c̣n một công dân khác qua đời trên đất liền v́ bệnh viêm phổi. Người này được đưa đến bệnh viện tại thành phố cảng Busan của Hàn Quốc.
Ông đă yêu cầu đại sứ Trung Quốc làm rơ thông tin thuyền viên được an táng trên biển có đúng quy định của Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) hay không. Indonesia cũng yêu cầu làm rơ thông tin liệu những điều kiện "không phù hợp" trên tàu dẫn đến cái chết của các thuyền viên.
Quỹ Công lư Môi trường (EJF) trước đó cáo buộc tàu cá mang cờ Trung Quốc bắt các thuyền viên làm việc 18 tiếng/ngày với mức lương dưới 1 USD/ngày. Những ai mắc bệnh trên biển không được đưa lên bờ kịp thời để chữa trị.