florida80
05-07-2020, 22:17
/05/2020
Số ca nhiễm coronavirus toàn cầu vượt qua 3.5 triệu, với 246,925 tử vong. Tại hoa kỳ có 1,166,167 ca nhiễm bệnh và 67,821 tử vong
Tin từ SYDNEY, Úc – Một thống kê của Reuters cho biết vào hôm thứ Hai (4/5), số trường hợp coronavirus toàn cầu vượt qua 3.5 triệu và số ca tử vong đạt gần một phần tư triệu, đánh động các chuyên gia lo sợ tình trạng báo cáo thiếu ngay cả khi tỷ lệ tử vong và số trường hợp mới đang chậm lại.
Bắc Mỹ và các nước châu Âu, nơi tốc độ lây nhiễm đang giảm bớt, vẫn chiếm phần lớn số lượng các ca nhiễm mới được báo cáo trong những ngày gần đây.
Tại Hoa Kỳ, số ca nhiễm bệnh lên đến 1,166,167, với 67,821 ca tử vong. Số ca bệnh đang gia tăng từ các khu vực nhỏ hơn ở Châu Mỹ Latinh, Châu Phi và Nga, và các chuyên gia bày tỏ sự lo sợ rằng dữ kiện tổng thể không thể hiện hết được tác động thực sự của đại dịch.
https://i.imgur.com/0r5GQFg.jpg
Theo thống kê của Reuters dựa trên dữ kiện chính thức của chính phủ, trên toàn cầu có 74,779 trường hợp mới trong 24 giờ qua, nâng tổng số ca bệnh lên tới khoảng 3.52 triệu. Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), con số này sánh ngang với khoảng 3 triệu đến 5 triệu trường hợp mắc bệnh nặng hàng năm do cúm theo mùa, nhưng lại thua xa đại dịch cúm Tây Ban Nha, bắt đầu vào năm 1918 và ước tính lây nhiễm khoảng 500 triệu người.
Các trường hợp bệnh có thể chỉ gây ra các triệu chứng nhẹ và không phải ai có triệu chứng cũng được kiểm tra, trong khi hầu hết các quốc gia chỉ ghi nhận trường hợp tử vong tại bệnh viện, nghĩa là nhiều trường hợp tử vong tại nhà riêng và viện dưỡng lão vẫn chưa được tính đến.
Số ca nhiễm coronavirus toàn cầu vượt qua 3.5 triệu, với 246,925 tử vong. Tại hoa kỳ có 1,166,167 ca nhiễm bệnh và 67,821 tử vong
Tin từ SYDNEY, Úc – Một thống kê của Reuters cho biết vào hôm thứ Hai (4/5), số trường hợp coronavirus toàn cầu vượt qua 3.5 triệu và số ca tử vong đạt gần một phần tư triệu, đánh động các chuyên gia lo sợ tình trạng báo cáo thiếu ngay cả khi tỷ lệ tử vong và số trường hợp mới đang chậm lại.
Bắc Mỹ và các nước châu Âu, nơi tốc độ lây nhiễm đang giảm bớt, vẫn chiếm phần lớn số lượng các ca nhiễm mới được báo cáo trong những ngày gần đây.
Tại Hoa Kỳ, số ca nhiễm bệnh lên đến 1,166,167, với 67,821 ca tử vong. Số ca bệnh đang gia tăng từ các khu vực nhỏ hơn ở Châu Mỹ Latinh, Châu Phi và Nga, và các chuyên gia bày tỏ sự lo sợ rằng dữ kiện tổng thể không thể hiện hết được tác động thực sự của đại dịch.
https://i.imgur.com/0r5GQFg.jpg
Theo thống kê của Reuters dựa trên dữ kiện chính thức của chính phủ, trên toàn cầu có 74,779 trường hợp mới trong 24 giờ qua, nâng tổng số ca bệnh lên tới khoảng 3.52 triệu. Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), con số này sánh ngang với khoảng 3 triệu đến 5 triệu trường hợp mắc bệnh nặng hàng năm do cúm theo mùa, nhưng lại thua xa đại dịch cúm Tây Ban Nha, bắt đầu vào năm 1918 và ước tính lây nhiễm khoảng 500 triệu người.
Các trường hợp bệnh có thể chỉ gây ra các triệu chứng nhẹ và không phải ai có triệu chứng cũng được kiểm tra, trong khi hầu hết các quốc gia chỉ ghi nhận trường hợp tử vong tại bệnh viện, nghĩa là nhiều trường hợp tử vong tại nhà riêng và viện dưỡng lão vẫn chưa được tính đến.