goodidea
05-07-2020, 23:42
Indonesia đă triệu tập nhà ngoại giao của Trung Quốc để làm rơ về cái chết của 4 thủy thủ người Indonesia trên 2 tàu mang cờ Trung Quốc v́ có nhiều uẩn khúc.
https://www.intermati.com/forum/attachment.php?attac hmentid=1578538&stc=1&d=1588894929
Ngoại trưởng Indonesia Retno Marsudi (Ảnh: Reuters)
Reuters đưa tin, Bộ Ngoại giao Indonesia ngày 7/5 cho biết họ đă triệu tập Đại sứ Trung Quốc tại nước này, Xiao Qian, để làm rơ về cái chết của 4 công dân.
Trước đó, một tổ chức họat động về nhân quyền đă nêu nghi vấn những thủy thủ trên 2 tàu cá mang cờ Trung Quốc có thể đă bị bóc lột và ngược đăi.
Động thái trên diễn ra sau khi xuất hiện 1 đoạn video trên mạng xă hội dường như cho thấy cảnh hải táng trên một tàu mang cờ Trung Quốc. Đoạn video ghi lại cảnh một nhóm đàn ông cầu nguyện xung quanh một túi đựng thi thể màu da cam trước khi ném nó xuống đại dương.
Phía Trung Quốc chưa đưa ra b́nh luận về vụ việc.
Ngoại trưởng Indonesia Retno Marsudi cho biết từ tháng 12/2019 có 3 thuyền viên người Indonesia tử vong trên các tàu cá mang cờ Trung Quốc nói trên. Cả 3 đều được hải táng trên biển.
“Một thủy thủ tử vong và được hải táng hôm 31/3. Tháng 12/2019, 2 thủy thủ cũng đă tử vong và cũng được an táng trên biển”, bà Marsudi cho biết. Ngoài ra, một thủy thủ khác đă thiệt mạng trên bờ v́ bệnh viêm phổi tại một bệnh viện ở Busan, Hàn Quốc.
Bà Marsudi cho biết bà đă hỏi ông Xiao liệu các vụ hải táng có được tổ chức theo đúng quy tắc của Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) hay không và có phải do các điều kiện trên tàu đă góp phần khiến các thủy thủ tử vong hay không.
Tổ chức Quỹ Công lư Môi trường (Anh) trước đó cáo buộc tàu cá mang cờ Trung Quốc đă ngược đăi một số thủy thủ khi ép họ làm 18 giờ mỗi ngày, trả lương chỉ hơn 1 USD/ngày, và những người bị ốm không được đưa vào bờ khám chữa kịp thời.
VietBF@sưu tập
https://www.intermati.com/forum/attachment.php?attac hmentid=1578538&stc=1&d=1588894929
Ngoại trưởng Indonesia Retno Marsudi (Ảnh: Reuters)
Reuters đưa tin, Bộ Ngoại giao Indonesia ngày 7/5 cho biết họ đă triệu tập Đại sứ Trung Quốc tại nước này, Xiao Qian, để làm rơ về cái chết của 4 công dân.
Trước đó, một tổ chức họat động về nhân quyền đă nêu nghi vấn những thủy thủ trên 2 tàu cá mang cờ Trung Quốc có thể đă bị bóc lột và ngược đăi.
Động thái trên diễn ra sau khi xuất hiện 1 đoạn video trên mạng xă hội dường như cho thấy cảnh hải táng trên một tàu mang cờ Trung Quốc. Đoạn video ghi lại cảnh một nhóm đàn ông cầu nguyện xung quanh một túi đựng thi thể màu da cam trước khi ném nó xuống đại dương.
Phía Trung Quốc chưa đưa ra b́nh luận về vụ việc.
Ngoại trưởng Indonesia Retno Marsudi cho biết từ tháng 12/2019 có 3 thuyền viên người Indonesia tử vong trên các tàu cá mang cờ Trung Quốc nói trên. Cả 3 đều được hải táng trên biển.
“Một thủy thủ tử vong và được hải táng hôm 31/3. Tháng 12/2019, 2 thủy thủ cũng đă tử vong và cũng được an táng trên biển”, bà Marsudi cho biết. Ngoài ra, một thủy thủ khác đă thiệt mạng trên bờ v́ bệnh viêm phổi tại một bệnh viện ở Busan, Hàn Quốc.
Bà Marsudi cho biết bà đă hỏi ông Xiao liệu các vụ hải táng có được tổ chức theo đúng quy tắc của Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) hay không và có phải do các điều kiện trên tàu đă góp phần khiến các thủy thủ tử vong hay không.
Tổ chức Quỹ Công lư Môi trường (Anh) trước đó cáo buộc tàu cá mang cờ Trung Quốc đă ngược đăi một số thủy thủ khi ép họ làm 18 giờ mỗi ngày, trả lương chỉ hơn 1 USD/ngày, và những người bị ốm không được đưa vào bờ khám chữa kịp thời.
VietBF@sưu tập