june04
05-12-2020, 09:39
Nhà Trắng yêu cầu nhân viên đeo khẩu trang. Các nhân viên Nhà Trắng được khuyến cáo đeo khẩu trang trong khu văn pḥng Tổng thống, sau khi hai người được xác định dương tính với nCoV.
https://www.intermati.com/forum/attachment.php?attac hmentid=1580912&stc=1&d=1589276386
Các nhân viên Nhà Trắng và Mật vụ Mỹ đứng dọc hành lang Cánh Tây trước cuộc họp báo của Trump về Covid-19 hôm 11/5. Ảnh: Reuters
"Chúng tôi yêu cầu mọi người khi vào Cánh Tây cần đeo khẩu trang hoặc che mặt", Pḥng Quản lư Nhà Trắng viết trong email gửi tới các nhân viên làm việc tại đây hôm 11/5. Khẩu trang được cung cấp tại pḥng y tế của Nhà Trắng và các nhân viên phải tuân thủ các quy tắc giăn cách xă hội.
Nhân viên Nhà Trắng có thể tháo khẩu trang khi ngồi ở bàn hoặc có khả năng duy tŕ khoảng cách 2 mét với người khác. Tuy nhiên, Tổng thống Donald Trump được miễn trừ khỏi quy định này, các trợ lư Nhà Trắng cho biết, cho hay ông nhiều khả năng sẽ không chịu đeo khẩu trang.
Trước đó, rất hiếm người đeo khẩu trang tại Nhà Trắng, bất chấp khuyến cáo của Trung tâm Kiểm soát và Ngăn ngừa Dịch bệnh Mỹ (CDC) rằng nên đeo khẩu trang trong những môi trường khó đảm bảo giăn cách.
Trump từng tuyên bố không muốn đeo khẩu trang ở nơi công cộng và nhiều trợ lư cũng nghe theo ông. Tuy nhiên, việc một lính cần vụ phục vụ Trump và Katie Miller, thư kư báo chí của phó tổng thống Mike Pence, dương tính với nCoV tuần trước đă làm dấy lên lo ngại trong Nhà Trắng và dẫn tới những quy định mới nhằm ngăn chặn virus lây lan.
Nhà Trắng đă nỗ lực truy vết tiếp xúc nhưng không xác định được Miller nhiễm nCoV từ ai và lây lan như thế nào. Một quan chức cho hay họ không rơ nhân viên nào sẽ làm việc ở nhà. Một số người tiếp xúc gián tiếp với Miller tuyên bố sẽ tự cách ly, trong khi những người khác lại không.
Họ cũng đang cố gắng xác định các F1 của lính cần vụ nhiễm nCoV. Dường như người này ít tiếp xúc với các thành viên khác của Cánh Tây, nhưng các cần vụ và nhân viên khác vẫn lo lắng.
Theo một nguồn tin, trong các cuộc trao đổi cuối tuần qua, Trump đă bày tỏ lo ngại về việc các phụ tá nhiễm nCoV và hỏi tại sao các cần vụ của ông không được yêu cầu đeo khẩu trang. Trump nói rằng ông không muốn ở gần bất kỳ ai chưa được xét nghiệm và đă nổi giận khi tiếp xúc với một người như thế tại Nhà Trắng.
Dù thư kư nhiễm nCoV, Phó tổng thống Pence không có kế hoạch tự cách ly và dự kiến vẫn ở Nhà Trắng, văn pḥng của ông hôm qua cho biết. Tuy nhiên, trong cuộc họp báo ngày 11/5, Trump cho hay ông chưa gặp Pence kể từ khi trợ lư của Phó tổng thống được xác định nhiễm nCoV, dù hai người vẫn trao đổi qua điện thoại.
Mỹ hiện ghi nhận gần 1,4 triệu ca nhiễm nCoV, trong đó gần 82.000 ca tử vong, tiếp tục là vùng dịch lớn nhất thế giới. Hầu hết các bang của nước này đă mở cửa lại, làm dấy lên lo ngại nguy cơ lây nhiễm nCoV sẽ gia tăng. Viện Đo lường và Đánh giá Sức khỏe Mỹ tuần qua đă nâng dự báo số ca tử vong ở nước này lên gần gấp đôi do "sự bùng nổ của hoạt động đi lại ở một số bang".
https://www.intermati.com/forum/attachment.php?attac hmentid=1580912&stc=1&d=1589276386
Các nhân viên Nhà Trắng và Mật vụ Mỹ đứng dọc hành lang Cánh Tây trước cuộc họp báo của Trump về Covid-19 hôm 11/5. Ảnh: Reuters
"Chúng tôi yêu cầu mọi người khi vào Cánh Tây cần đeo khẩu trang hoặc che mặt", Pḥng Quản lư Nhà Trắng viết trong email gửi tới các nhân viên làm việc tại đây hôm 11/5. Khẩu trang được cung cấp tại pḥng y tế của Nhà Trắng và các nhân viên phải tuân thủ các quy tắc giăn cách xă hội.
Nhân viên Nhà Trắng có thể tháo khẩu trang khi ngồi ở bàn hoặc có khả năng duy tŕ khoảng cách 2 mét với người khác. Tuy nhiên, Tổng thống Donald Trump được miễn trừ khỏi quy định này, các trợ lư Nhà Trắng cho biết, cho hay ông nhiều khả năng sẽ không chịu đeo khẩu trang.
Trước đó, rất hiếm người đeo khẩu trang tại Nhà Trắng, bất chấp khuyến cáo của Trung tâm Kiểm soát và Ngăn ngừa Dịch bệnh Mỹ (CDC) rằng nên đeo khẩu trang trong những môi trường khó đảm bảo giăn cách.
Trump từng tuyên bố không muốn đeo khẩu trang ở nơi công cộng và nhiều trợ lư cũng nghe theo ông. Tuy nhiên, việc một lính cần vụ phục vụ Trump và Katie Miller, thư kư báo chí của phó tổng thống Mike Pence, dương tính với nCoV tuần trước đă làm dấy lên lo ngại trong Nhà Trắng và dẫn tới những quy định mới nhằm ngăn chặn virus lây lan.
Nhà Trắng đă nỗ lực truy vết tiếp xúc nhưng không xác định được Miller nhiễm nCoV từ ai và lây lan như thế nào. Một quan chức cho hay họ không rơ nhân viên nào sẽ làm việc ở nhà. Một số người tiếp xúc gián tiếp với Miller tuyên bố sẽ tự cách ly, trong khi những người khác lại không.
Họ cũng đang cố gắng xác định các F1 của lính cần vụ nhiễm nCoV. Dường như người này ít tiếp xúc với các thành viên khác của Cánh Tây, nhưng các cần vụ và nhân viên khác vẫn lo lắng.
Theo một nguồn tin, trong các cuộc trao đổi cuối tuần qua, Trump đă bày tỏ lo ngại về việc các phụ tá nhiễm nCoV và hỏi tại sao các cần vụ của ông không được yêu cầu đeo khẩu trang. Trump nói rằng ông không muốn ở gần bất kỳ ai chưa được xét nghiệm và đă nổi giận khi tiếp xúc với một người như thế tại Nhà Trắng.
Dù thư kư nhiễm nCoV, Phó tổng thống Pence không có kế hoạch tự cách ly và dự kiến vẫn ở Nhà Trắng, văn pḥng của ông hôm qua cho biết. Tuy nhiên, trong cuộc họp báo ngày 11/5, Trump cho hay ông chưa gặp Pence kể từ khi trợ lư của Phó tổng thống được xác định nhiễm nCoV, dù hai người vẫn trao đổi qua điện thoại.
Mỹ hiện ghi nhận gần 1,4 triệu ca nhiễm nCoV, trong đó gần 82.000 ca tử vong, tiếp tục là vùng dịch lớn nhất thế giới. Hầu hết các bang của nước này đă mở cửa lại, làm dấy lên lo ngại nguy cơ lây nhiễm nCoV sẽ gia tăng. Viện Đo lường và Đánh giá Sức khỏe Mỹ tuần qua đă nâng dự báo số ca tử vong ở nước này lên gần gấp đôi do "sự bùng nổ của hoạt động đi lại ở một số bang".