Romano
05-17-2020, 10:48
Việc nghiên cứu Covid-19 tại Châu Âu đang gặp phải thách thức lớn khi bị tin tặc tấn công vào các siêu máy tính. Theo các chuyên gia việc để tin tặc tự do lộng hành như vậy là vô cùng nguy hiểm. Dưới đây là những thông tin cụ thể.Cổng thông tin đăng nhập vào các siêu máy tính ở châu Âu đang được sử dụng để nghiên cứu về dịch Covid-19 đă bị tấn công trong tuần này, Bloomberg dẫn báo cáo từ pḥng thí nghiệm ở Thụy Sĩ, Anh và Đức cho biết. Điều này có thể có nghĩa là tin tặc đang t́m cách phá hệ thống để đánh cắp hoặc làm gián đoạn tiến tŕnh nghiên cứu.
“Những kẻ tấn công muốn thu thập tài sản trí tuệ hoặc làm chậm các nỗ lực nghiên cứu phục vụ cho việc chiến đấu với dịch Covid-19”, một nhân viên yêu cầu giấu tên, có nhiệm vụ phụ trách hoạt động của một trong các siêu máy tính bị ảnh hưởng, nói.Trung tâm Siêu máy tính Quốc gia Thụy Sĩ (SNSC) đă xác nhận vụ việc và tạm thời đóng quyền truy cập hệ thống trong khi chờ điều tra. “Một cuộc tấn công mạng đă được tiến hành để nhằm vào một số máy tính hàn lâm. Các kỹ sư hệ thống của chúng tôi đang tích cực làm việc để đưa hệ thống hoạt động trở lại sớm nhất có thể”, trung tâm cho hay. Theo Bloomberg, các siêu máy tính tại SNSC được dùng để nghiên cứu protein màng nhỏ của virus SARS-CoV-2.
Đầu tuần này, Dịch vụ Siêu máy tính Quốc gia Anh có tên ARCHER cũng gặp phải một cuộc tấn công vào hệ thống đăng nhập. ARCHER sử dụng hệ thống siêu máy tính để mô phỏng sự lây lan của dịch Covid-19. Năm ngày sau khi thông báo về sự việc, các hệ thống của ARCHER vẫn đang trong t́nh trạng ngoại tuyến (offline). Trung tâm siêu máy tính tại thành phố Baden-Wurmern của Đức cũng gặp phải cùng sự cố an ninh.
Trong nhiều năm qua, tin tặc được nhà nước bảo trợ không ít lần bị cáo buộc đă thực hiện các cuộc tấn công nhằm vào hoạt động nghiên cứu để đánh cắp thông tin khoa học, y tế và tài sản trí tuệ thuộc về những công ty trong lĩnh vực công nghệ, quốc pḥng, nông nghiệp, cũng như các lĩnh vực khác. Hôm 13.5, Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) và Bộ An ninh địa đă đưa ra một tuyên bố cảnh báo cho các nhà nghiên cứu khoa học của Mỹ về các cuộc tấn công của tin tặc có trụ sở tại Trung Quốc. Vụ việc đang được FBI tích cực điều tra.
“Những kẻ tấn công muốn thu thập tài sản trí tuệ hoặc làm chậm các nỗ lực nghiên cứu phục vụ cho việc chiến đấu với dịch Covid-19”, một nhân viên yêu cầu giấu tên, có nhiệm vụ phụ trách hoạt động của một trong các siêu máy tính bị ảnh hưởng, nói.Trung tâm Siêu máy tính Quốc gia Thụy Sĩ (SNSC) đă xác nhận vụ việc và tạm thời đóng quyền truy cập hệ thống trong khi chờ điều tra. “Một cuộc tấn công mạng đă được tiến hành để nhằm vào một số máy tính hàn lâm. Các kỹ sư hệ thống của chúng tôi đang tích cực làm việc để đưa hệ thống hoạt động trở lại sớm nhất có thể”, trung tâm cho hay. Theo Bloomberg, các siêu máy tính tại SNSC được dùng để nghiên cứu protein màng nhỏ của virus SARS-CoV-2.
Đầu tuần này, Dịch vụ Siêu máy tính Quốc gia Anh có tên ARCHER cũng gặp phải một cuộc tấn công vào hệ thống đăng nhập. ARCHER sử dụng hệ thống siêu máy tính để mô phỏng sự lây lan của dịch Covid-19. Năm ngày sau khi thông báo về sự việc, các hệ thống của ARCHER vẫn đang trong t́nh trạng ngoại tuyến (offline). Trung tâm siêu máy tính tại thành phố Baden-Wurmern của Đức cũng gặp phải cùng sự cố an ninh.
Trong nhiều năm qua, tin tặc được nhà nước bảo trợ không ít lần bị cáo buộc đă thực hiện các cuộc tấn công nhằm vào hoạt động nghiên cứu để đánh cắp thông tin khoa học, y tế và tài sản trí tuệ thuộc về những công ty trong lĩnh vực công nghệ, quốc pḥng, nông nghiệp, cũng như các lĩnh vực khác. Hôm 13.5, Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) và Bộ An ninh địa đă đưa ra một tuyên bố cảnh báo cho các nhà nghiên cứu khoa học của Mỹ về các cuộc tấn công của tin tặc có trụ sở tại Trung Quốc. Vụ việc đang được FBI tích cực điều tra.