hoanglan22
05-18-2020, 22:18
Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 14/5 kêu gọi Quốc hội yêu cầu người tiền nhiệm Barack Obama ra khai chứng trong một vụ mà ông gọi là “Obamagate” – vụ bê bối theo dơi và phá hoại chính quyền của ông khiến cựu cố vấn an ninh Michael Flynn phải vào tù một cách oan trái.
https://www.vietbf.com/forum/attachment.php?attac hmentid=1584396&stc=1&d=1589840300
Ông Obama và Trump gặp nhau tại Nhà Trắng ngày 10/11/2016 (ảnh: Getty)
“Nếu tôi là một Thượng nghị sĩ hoặc một dân biểu, người đầu tiên mà tôi sẽ gọi để khai chứng trong vụ bê bối và tội phạm chính trị lớn nhất, lớn vô cùng, trong lịch sử Hoa Kỳ là cựu Tổng thống Barack Obama. Ông ta biết tất cả!”, ông Trump viết trên Twitter.
“Hăy làm vậy đi, ông Lindsey Graham, hăy làm đi. Đừng làm chàng tốt bụng nữa. Không nói suông nữa!”, ông viết thêm.
Thượng nghị sĩ Lindsey Graham là một trong những thủ lĩnh của Đảng Cộng ḥa tại Quốc hội Hoa Kỳ.
Tuần trước, Tổng thống Trump đẩy mạnh cuộc khẩu chiến chống lại người tiền nhiệm Obama sau khi Bộ Tư pháp bất ngờ xóa bỏ cáo trạng đối với cố vấn an ninh đầu tiên trong chính quyền Trump, ông Michael Flynn. Ông Flynn đă nhận tội nói dối FBI về cuộc trao đổi giữa ông với đại sứ Nga Sergey Kislyak trong thời điểm cách ngày ông Trump tuyên thệ nhậm chức vài tuần.
Ông Trump đă liên tục tweet từ “Obamagate”, một thuật ngữ ám chỉ sự liên đới với vụ bê bối lạm quyền “Watergate” khiến Tổng thống Richard Nixon từ chức. Ông Trump cũng liên tục buộc tội ông Obama cùng đối thủ chính trị hiện tại là Joe Biden cùng với nhau phá hoại chiến dịch tranh cử 2016 lẫn tân chính quyền của ông sau cuộc bầu cử năm đó.
“Điều xảy ra thật là nhục nhă. Đó là cú lừa giả tạo chính trị lớn nhất trong lịch sử của nước ta”, ông Trump nói với phóng viên hôm 15/5.
“Người ta nên bị quăng vào tù v́ những thứ này, và tôi hy vọng sẽ có nhiều người phải trả giá. Đây toàn là Obama, là Biden. Những người này thật đồi bại. Toàn bộ câu chuyện là đồi bại. Và chúng tôi đă bắt được họ. Chúng tôi đă bắt được họ”. ông nói thêm.
“Điều xảy ra đối với Tướng Michael Flynn, một anh hùng chiến tranh, không bao giờ nên xảy ra với một công dân nào khác của Mỹ”, ông Trump viết trên Twitter.
Thượng nghị sĩ Lindsey Graham, người được coi là đồng minh thân thiết của ông Trump hôm thứ Năm đă bác bỏ đề nghị gọi ông Obama ra lấy lời khai.
“Tôi nghĩ rằng nó sẽ thành một tiền lệ xấu khi ép buộc một cựu tổng thống đến điều trần trước Quốc hội.”
“Điều đó sẽ mở ra một cái hộp sâu bọ và v́ nhiều lư do, tôi không nghĩ là một ư hay”.
Nhưng ông Graham khẳng định vẫn sẽ mở phiên điều trần về các vấn đề liên quan đến cuộc điều tra Nga.
Graham và các nghị sĩ Cộng ḥa tại thượng viện dự kiến sẽ tiến hành điều trần vào tháng Sáu về vụ của ông Flynn và các yếu tố khác trong cuộc điều tra Trump-Nga thông đồng gây ảnh hưởng bầu cử 2016 của Robert Mueller, bao gồm cả câu hỏi “Liệu Mueller có nên được bổ nhiệm làm Công tố đặc biệt?”
“Nói rằng chúng ta đang sống ở một thời kỳ không b́nh thường là một câu nói bớt đi nhiều”, ông Graham nói.
“Chúng ta có một tổng thống đương nhiệm (Trump) buộc tội một tổng thống tiền nhiệm (Obama) tham gia vào một âm mưu phản nghịch để phá hoại nhiệm kỳ tổng thống của ông ấy. Chúng ta lại có vị tổng thống tiền nhiệm cáo buộc rằng việc tổng thống đương nhiệm hủy án Tướng Flynn là phá hỏng nền pháp trị quốc gia”.
Theo CNBC, nếu Graham và các thượng nghị sĩ Cộng ḥa khác ra trát đ̣i ông Obama điều trần th́ đây sẽ là một bước đi chưa từng có tiền lệ trong lịch sử Mỹ. Tuy nhiên theo trang Just Security, một số ít tổng thống Mỹ như George Washington và Abraham Lincoln đă t́nh nguyện ra khai chứng trước Quốc hội.
The Washington Free Beacon đưa tin hồi tháng 2/2017, nhiều nguồn tin từ Ṭa Bạch Ốc cho biết việc ông Flynn phải đột ngột từ chức là kết quả của sự vận hành bí mật lên đến vài tháng của các nhân sự FBI tâm phúc của cựu Tổng thống Obama, mục đích là ngăn cản cơ quan an ninh quốc gia mà chính quyền Tổng thống Trump sắp tiếp quản và để duy tŕ thỏa thuận hạt nhân Iran mà ông Obama cực kỳ coi trọng.
Cuối năm 2017, ông Michael Flynn đă nhận tội khai man trong cuộc hẹn gặp đặc vụ của FBI. Nhưng đội ngũ luật sư của ông lấy lư do FBI tồn tại hành vi không thích đáng một cách “nghiêm trọng”, nên đă khiếu nại và yêu cầu rút lại cáo buộc đối với ông Michael Flynn.
Trải qua 3 năm tố tụng, ngày 7/5/52020, Bộ Tư pháp Mỹ tuyên bố sau khi tiến hành thẩm tra kỹ lưỡng tất cả mọi t́nh huống của cuộc điều tra “thông đồng với Nga”, đă quyết định rút lại tố tụng h́nh sự đối với cựu Cố vấn An ninh Quốc gia Michael Flynn. Cùng với đó, có thông tin cho biết ông Michael Flynn sẽ quay trở lại với chính quyền Tổng thống Trump.
Ngày hôm sau (8/5), trên Twitter cá nhân, ông Trump tweet: “Ngày hôm qua là một ngày quan trọng của giới Tư pháp Mỹ. Chúc mừng Tướng Michael Flynn và những người khác. Tôi xác thực tin rằng vẫn c̣n rất nhiều sự việc cần làm! Các cảnh sát bẩn và những chính khách bẻ cong sự thực đă cùng nhau làm những việc rất bất hảo!”
Trọng Đức
https://www.vietbf.com/forum/attachment.php?attac hmentid=1584396&stc=1&d=1589840300
Ông Obama và Trump gặp nhau tại Nhà Trắng ngày 10/11/2016 (ảnh: Getty)
“Nếu tôi là một Thượng nghị sĩ hoặc một dân biểu, người đầu tiên mà tôi sẽ gọi để khai chứng trong vụ bê bối và tội phạm chính trị lớn nhất, lớn vô cùng, trong lịch sử Hoa Kỳ là cựu Tổng thống Barack Obama. Ông ta biết tất cả!”, ông Trump viết trên Twitter.
“Hăy làm vậy đi, ông Lindsey Graham, hăy làm đi. Đừng làm chàng tốt bụng nữa. Không nói suông nữa!”, ông viết thêm.
Thượng nghị sĩ Lindsey Graham là một trong những thủ lĩnh của Đảng Cộng ḥa tại Quốc hội Hoa Kỳ.
Tuần trước, Tổng thống Trump đẩy mạnh cuộc khẩu chiến chống lại người tiền nhiệm Obama sau khi Bộ Tư pháp bất ngờ xóa bỏ cáo trạng đối với cố vấn an ninh đầu tiên trong chính quyền Trump, ông Michael Flynn. Ông Flynn đă nhận tội nói dối FBI về cuộc trao đổi giữa ông với đại sứ Nga Sergey Kislyak trong thời điểm cách ngày ông Trump tuyên thệ nhậm chức vài tuần.
Ông Trump đă liên tục tweet từ “Obamagate”, một thuật ngữ ám chỉ sự liên đới với vụ bê bối lạm quyền “Watergate” khiến Tổng thống Richard Nixon từ chức. Ông Trump cũng liên tục buộc tội ông Obama cùng đối thủ chính trị hiện tại là Joe Biden cùng với nhau phá hoại chiến dịch tranh cử 2016 lẫn tân chính quyền của ông sau cuộc bầu cử năm đó.
“Điều xảy ra thật là nhục nhă. Đó là cú lừa giả tạo chính trị lớn nhất trong lịch sử của nước ta”, ông Trump nói với phóng viên hôm 15/5.
“Người ta nên bị quăng vào tù v́ những thứ này, và tôi hy vọng sẽ có nhiều người phải trả giá. Đây toàn là Obama, là Biden. Những người này thật đồi bại. Toàn bộ câu chuyện là đồi bại. Và chúng tôi đă bắt được họ. Chúng tôi đă bắt được họ”. ông nói thêm.
“Điều xảy ra đối với Tướng Michael Flynn, một anh hùng chiến tranh, không bao giờ nên xảy ra với một công dân nào khác của Mỹ”, ông Trump viết trên Twitter.
Thượng nghị sĩ Lindsey Graham, người được coi là đồng minh thân thiết của ông Trump hôm thứ Năm đă bác bỏ đề nghị gọi ông Obama ra lấy lời khai.
“Tôi nghĩ rằng nó sẽ thành một tiền lệ xấu khi ép buộc một cựu tổng thống đến điều trần trước Quốc hội.”
“Điều đó sẽ mở ra một cái hộp sâu bọ và v́ nhiều lư do, tôi không nghĩ là một ư hay”.
Nhưng ông Graham khẳng định vẫn sẽ mở phiên điều trần về các vấn đề liên quan đến cuộc điều tra Nga.
Graham và các nghị sĩ Cộng ḥa tại thượng viện dự kiến sẽ tiến hành điều trần vào tháng Sáu về vụ của ông Flynn và các yếu tố khác trong cuộc điều tra Trump-Nga thông đồng gây ảnh hưởng bầu cử 2016 của Robert Mueller, bao gồm cả câu hỏi “Liệu Mueller có nên được bổ nhiệm làm Công tố đặc biệt?”
“Nói rằng chúng ta đang sống ở một thời kỳ không b́nh thường là một câu nói bớt đi nhiều”, ông Graham nói.
“Chúng ta có một tổng thống đương nhiệm (Trump) buộc tội một tổng thống tiền nhiệm (Obama) tham gia vào một âm mưu phản nghịch để phá hoại nhiệm kỳ tổng thống của ông ấy. Chúng ta lại có vị tổng thống tiền nhiệm cáo buộc rằng việc tổng thống đương nhiệm hủy án Tướng Flynn là phá hỏng nền pháp trị quốc gia”.
Theo CNBC, nếu Graham và các thượng nghị sĩ Cộng ḥa khác ra trát đ̣i ông Obama điều trần th́ đây sẽ là một bước đi chưa từng có tiền lệ trong lịch sử Mỹ. Tuy nhiên theo trang Just Security, một số ít tổng thống Mỹ như George Washington và Abraham Lincoln đă t́nh nguyện ra khai chứng trước Quốc hội.
The Washington Free Beacon đưa tin hồi tháng 2/2017, nhiều nguồn tin từ Ṭa Bạch Ốc cho biết việc ông Flynn phải đột ngột từ chức là kết quả của sự vận hành bí mật lên đến vài tháng của các nhân sự FBI tâm phúc của cựu Tổng thống Obama, mục đích là ngăn cản cơ quan an ninh quốc gia mà chính quyền Tổng thống Trump sắp tiếp quản và để duy tŕ thỏa thuận hạt nhân Iran mà ông Obama cực kỳ coi trọng.
Cuối năm 2017, ông Michael Flynn đă nhận tội khai man trong cuộc hẹn gặp đặc vụ của FBI. Nhưng đội ngũ luật sư của ông lấy lư do FBI tồn tại hành vi không thích đáng một cách “nghiêm trọng”, nên đă khiếu nại và yêu cầu rút lại cáo buộc đối với ông Michael Flynn.
Trải qua 3 năm tố tụng, ngày 7/5/52020, Bộ Tư pháp Mỹ tuyên bố sau khi tiến hành thẩm tra kỹ lưỡng tất cả mọi t́nh huống của cuộc điều tra “thông đồng với Nga”, đă quyết định rút lại tố tụng h́nh sự đối với cựu Cố vấn An ninh Quốc gia Michael Flynn. Cùng với đó, có thông tin cho biết ông Michael Flynn sẽ quay trở lại với chính quyền Tổng thống Trump.
Ngày hôm sau (8/5), trên Twitter cá nhân, ông Trump tweet: “Ngày hôm qua là một ngày quan trọng của giới Tư pháp Mỹ. Chúc mừng Tướng Michael Flynn và những người khác. Tôi xác thực tin rằng vẫn c̣n rất nhiều sự việc cần làm! Các cảnh sát bẩn và những chính khách bẻ cong sự thực đă cùng nhau làm những việc rất bất hảo!”
Trọng Đức