TinNhanh247
05-19-2020, 15:10
Một nhà hàng Trung Quốc ở thủ đô Lusaka của Zambia đă bị đóng cửa sau khi có hành vi phân biệt đối xử với một người đàn ông bản địa.
BBC hôm 19/5 cho biết nhà chức trách Zambia đă đóng cửa một nhà hàng Trung Quốc ở thủ đô Lusaka với cáo buộc phân biệt đối xử người bản địa.
Truyền thông địa phương đưa tin nhà hàng đă từ chối cho phép một người đàn ông Zambia đi vào bên trong và gọi đây là "người nước ngoài". Người đàn ông trong vụ việc gọi đây là hành vi "phân biệt chủng tộc".
https://www.intermati.com/forum/attachment.php?attac hmentid=1584791&stc=1&d=1589900855
Thị trưởng Lusaka Miles Sampa. Ảnh: Lusaka Times.
Thị trưởng Lusaka Miles Sampa đă cáo buộc nhà hàng bán thực phẩm được dán nhăn bằng tiếng Trung Quốc, thay v́ tiếng Anh như quy định của pháp luật.
"Chế độ Apartheid đă chấm dứt từ rất lâu ở Lusaka sau khi Zambia giành được độc lập năm 1964", Thị trưởng Sampia trả lời tờ báo địa phương Lusaka Times.
Trước đó, truyền thông quốc tế nhiều lần phản ánh t́nh trạng người nước ngoài gốc Phi bị phân biệt đối xử ở Trung Quốc v́ đại dịch Covid-19.
Người gốc Phi tại nhiều địa phương ở Trung Quốc bị đuổi ra khỏi nhà trọ và bị từ chối cho thuê khách sạn. Một số người bị bắt buộc xét nghiệm virus corona dù không tiếp xúc với người nhiễm bệnh, cũng như không có lịch sử đi tới vùng dịch.
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên hôm 13/4 đă lên tiếng bác bỏ cáo buộc người gốc Phi bị phân biệt đối xử tại nước này, sau khi một số đại sứ các nước châu Phi gửi thư cho Bộ trưởng Ngoại giao Vương Nghị yêu cầu xử lư vấn đề phân biệt đối xử.
VietBF sưu tầm
BBC hôm 19/5 cho biết nhà chức trách Zambia đă đóng cửa một nhà hàng Trung Quốc ở thủ đô Lusaka với cáo buộc phân biệt đối xử người bản địa.
Truyền thông địa phương đưa tin nhà hàng đă từ chối cho phép một người đàn ông Zambia đi vào bên trong và gọi đây là "người nước ngoài". Người đàn ông trong vụ việc gọi đây là hành vi "phân biệt chủng tộc".
https://www.intermati.com/forum/attachment.php?attac hmentid=1584791&stc=1&d=1589900855
Thị trưởng Lusaka Miles Sampa. Ảnh: Lusaka Times.
Thị trưởng Lusaka Miles Sampa đă cáo buộc nhà hàng bán thực phẩm được dán nhăn bằng tiếng Trung Quốc, thay v́ tiếng Anh như quy định của pháp luật.
"Chế độ Apartheid đă chấm dứt từ rất lâu ở Lusaka sau khi Zambia giành được độc lập năm 1964", Thị trưởng Sampia trả lời tờ báo địa phương Lusaka Times.
Trước đó, truyền thông quốc tế nhiều lần phản ánh t́nh trạng người nước ngoài gốc Phi bị phân biệt đối xử ở Trung Quốc v́ đại dịch Covid-19.
Người gốc Phi tại nhiều địa phương ở Trung Quốc bị đuổi ra khỏi nhà trọ và bị từ chối cho thuê khách sạn. Một số người bị bắt buộc xét nghiệm virus corona dù không tiếp xúc với người nhiễm bệnh, cũng như không có lịch sử đi tới vùng dịch.
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên hôm 13/4 đă lên tiếng bác bỏ cáo buộc người gốc Phi bị phân biệt đối xử tại nước này, sau khi một số đại sứ các nước châu Phi gửi thư cho Bộ trưởng Ngoại giao Vương Nghị yêu cầu xử lư vấn đề phân biệt đối xử.
VietBF sưu tầm