PDA

View Full Version : Mỹ bị các đối thủ lấy chuyện biểu t́nh lan rộng ra để mỉa mai


miro1510
06-01-2020, 01:53
Trước vụ việc cảnh sát Mỹ ra tay giết hại người da màu đă tạo nên 1 làn sóng bức xúc của người da màu nói chung và trên đất Mỹ nói riêng. Đứng trước sự việc đó, biểu t́nh đă lan rộng gần như khắp nước Mỹ. Trung Quốc và Iran rất hả hê với kết quả này.

https://www.intermati.com/forum/attachment.php?attac hmentid=1591368&stc=1&d=1590976365
Biểu t́nh đang lan rộng ở nhiều thành phố của Mỹ để phản đối t́nh trạng đối xử bất công với người da màu. (Ảnh: Reuters)

Những đoạn tweet của bà Hoa Xuân Oánh, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc, được đăng trong lúc Mỹ đang đối phó với đợt biểu t́nh trên khắp cả nước để phản đối cái chết của người đàn ông da màu George Floyd ở Minneapolis.

Bà Hoa đăng lại câu “Tôi không thở được” để gợi liên tưởng đến lời mà Floyd và một người da màu khác là Eric Garner nói trước khi chết v́ phải chịu đựng t́nh trạng mà nhiều người cho là cảnh sát sử dụng bạo lực quá mức.

https://www.intermati.com/forum/attachment.php?attac hmentid=1591369&stc=1&d=1590976365
Một tweet của bà Hoa Xuân Oánh nhắc lại thông điệp trước đó của phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ. (Ảnh chụp màn h́nh)

Trước đó, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Morgan Ortegus chỉ trích cách Trung Quốc đối xử với người biểu t́nh Hong Kong. “Những người yêu hoà b́nh phải đấu tranh v́ pháp quyền và buộc Đảng Cộng sản Trung Quốc phải chịu trách nhiệm v́ họ đă không giữ lời hứa với người Hong Kong”, bà Ortagus nói.

Đoạn tweet của bà Hoa là hành động mới nhất nỗ lực của Trung Quốc nhằm cáo buộc Mỹ “đạo đức giả” khi Bắc Kinh đang đối diện với nhiều chỉ trích về cách ứng xử với người biểu t́nh ở Hong Kong. Gần đây nhất, Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo sẽ tước các đặc quyền thương mại dành cho Hong Kong sau khi quốc hội Trung Quốc thông qua luật về an ninh quốc gia áp dụng với thành phố này.

Trong một tweet khác, bà Hoa đăng một đoạn tin của RT, trang tin hoạt động bằng ngân sách của chính phủ Nga, chỉ trích Mỹ ủng hộ biểu t́nh bạo lực ở Hong Kong và gọi những người biểu t́nh bạo lực là “côn đồ”.
Iran cũng tấn công Mỹ, đăng trên Twitter một thông cáo báo chí bị sửa đổi mà Bộ Ngoại giao Mỹ đưa ra để lên án Iran trong các cuộc biểu t́nh năm 2018.

“Một số người không nghĩ #BlackLivesMatter (Mạng sống của người da màu cũng có ư nghĩa)”, Ngoại trưởng Iran Javad Zarif nói. “Với những ai trong chúng ta đồng ư như vậy: đă quá lâu để cả thế giới tuyên chiến với t́nh trạng phân biệt chủng tộc. Đă đến lúc đấu tranh cho cho #WorldAgainstRacism (Thế giới chống kỳ thị chủng tộc", ông Zarif viết tiết.

C̣n bà Hoa gợi ư rằng Mỹ nên đưa ra những quy định tương tự và ví Hong Kong như “bàn tay” của Trung Quốc.

Trước đó, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pomepeo thông báo ông đă báo cáo với Quốc hội Mỹ rằng Hong Kong không c̣n được tự trị mức độ cao với đại lục, như cam kết của Trung Quốc về cơ chế “một đất nước, hai chế độ”.
Ông Trump hôm 29/5 nói rằng Nhà trắng sẽ bắt đầu xoá bỏ hoàn toàn những thoả thuận mà theo đó Hong Kong được hưởng quan hệ đặc biệt với Mỹ, trong đó có ưu đăi miễn kiểm soát một số hàng xuất khẩu.

“Trung Quốc đă thay thế công thức một đất nước, hai chế độ mà họ đă hứa bằng công thức một đất nước, một hệ thống”, ông Trump nhắc lại tuyên bố của các nhà hoạt động Hong Kong.

Chính quyền Hong Kong ra tuyên bố nói rằng phát biểu này của ông Trump “hoàn toàn sai và phớt lờ thực tế”.

VietBF Sưu Tầm