PDA

View Full Version : Trump bác bỏ cuộc thăm ḍ của CNN cho thấy Biden dẫn trước ông tới 14 điểm


nangsom
06-08-2020, 16:17
Tổng thống Trump hôm thứ Hai đă bác bỏ một cuộc thăm ḍ mới của CNN cho thấy ông ứng cử viên tổng thống của đảng Dân chủ Joe Biden dẫn trước đương kim Tổng thống Donald Trump tới 14 điểm trong nỗ lực chạy đua vào Ṭa Bạch Ốc và nói rằng cuộc thăm ḍ của mạng này là “giả như Báo cáo của họ”.

Trong một tweet, tổng thống nói rằng các cuộc thăm ḍ của CNN được thực hiện vào năm 2016 cho thấy ứng cử viên đảng Dân chủ lúc đó Hillary Clinton dẫn trước ông bằng con số tương tự. Cuối cùng, Trump đă giành chiến thắng trong cuộc đua thông qua Đại cử tri đoàn

“Các cuộc thăm ḍ của CNN cũng giả như Báo cáo của họ”, Trump tweet. “Những con số tương tự, và tệ hơn, chống lại Hillary. Những người Dân chủ sẽ hủy diệt nước Mỹ!”

https://www.vietbf.com/forum/attachment.php?attachmentid=1595976&stc=1&d=1591632960

Ḍng tweet xuất hiện khoảng một giờ sau khi CNN công bố một cuộc thăm ḍ cho thấy Biden nhận được sự ủng hộ của 55% cử tri đă ghi danh được khảo sát, với Trump theo sau 14 điểm với 41%.

Kết quả cuộc thăm ḍ được công bố vào thời điểm nước Mỹ đang phải vật lộn với đại dịch Covid-19 hiện đă khiến hơn 2 triệu trường hợp bị nhiễm bệnh, hơn 112.000 người tử vong và các cuộc biểu t́nh lan rộng trên cả nước bắt nguồn từ cái chết của người đàn ông da màu George Floyd sau vụ bắt giữ của cảnh sát thành phố Minneapolis, bang Minnesota.

Ông Biden hiện dẫn trước ông Trump với hai chữ số cho thấy một sự cải thiện đáng kể so với cuộc thăm ḍ được CNN tiến hành vào tháng trước. Tại thời điểm đó, tỉ lệ ủng hộ ông Biden là 51% và ông Trump là 46%.

Tỉ lệ ủng hộ sụt giảm của ông Trump trong cuộc đối đầu trực tiếp với ông Biden cũng trùng khớp sự sụt giảm tỉ lệ tán thành đương kim Tổng thống. Chỉ có 38% những người được khảo sát nói rằng họ tán thành cách thức ông Trump đang giải quyết trên cương vị Tổng thống, giảm 7 điểm so với cuộc thăm ḍ vào tháng trước. Trong khi đó, 57% cho biết họ không tán thành công việc mà ông Trump thực hiện. Đây là tỉ lệ tán thành ông Trump ở mức thấp nhất kể từ tháng 1/2019 trong các cuộc thăm ḍ của CNN.

Ngoài ra, cuộc thăm ḍ mới c̣n cho thấy hơn 60% số người Mỹ không tán thành việc xử lư các mối quan hệ chủng tộc của ông Trump. 65% số người được hỏi nói rằng sự ứng phó của Tổng thống Trump với các cuộc biểu t́nh đang xảy ra có hại hơn là giúp ích. Cuộc khảo sát cũng cho thấy đại đa số người Mỹ (84%) tin rằng các cuộc biểu t́nh phản đối sự bất b́nh đẳng chủng tộc và sự tàn bạo của cảnh sát là hợp lư.

TH

canhdieubay
06-08-2020, 17:09
thang nay co bao gio chap nhan su that dau

ncpat
06-08-2020, 17:42
Tội Nghiệp mấy bác phụ tá của trump..chắc bị cụ lôi đầu ra chửi xối xả văng cả nước bọt vào mặt vào mồm😷😷😷😷

Nam_Dat
06-08-2020, 17:49
Tội Nghiệp mấy bác phụ tá của trump..chắc bị cụ lôi đầu ra chửi xối xả văng cả nước bọt vào mặt vào mồm😷😷😷😷
Nếu có sợ tonton lây nhiễm covid thì mau mau uống nước tẩy trùng hay nốc thuốc chống sốt rét là bảo đảm khong lo bị chửi nữa hahaha...

tctd
06-08-2020, 18:43
lăo càng sũa th́ càng xuống ..mấy thằng trong đăng đă cảnh cáo rồi .. câm cái mỏ lại th́ c̣n giữ đuợc cái ghế .. cũng theo kết quá của toàn dân mỹ, th́ 80% dân mỹ muốn lăo sũa tiếp cho vui nhà .. hahahah

“Các cuộc thăm ḍ của CNN cũng giả như Báo cáo của họ”, Trump tweet. “Những con số tương tự, và tệ hơn, chống lại Hillary. Những người Dân chủ sẽ hủy diệt nước Mỹ!”

lăo già này cùng một số cuồng đăng cọnh hành đă nhận định sai về điều này truớc kia .. năm 2016, trong vài tuần đầu Clinton đang dẫn đầu th́ lăo đă cho thằng cựu chó đẽ michael flynn điều tra clinton về cái vụ email .. bởi vậy dân mỹ lại lo sợ clinton nói xạo về cái email của ḿnh .. đó là điều lăo chơi đuợc clinton vào 2016 .. đến bây giờ th́ ai cũng biết rơ điều này .. mọi cữ động của lăo đều bị đăng DC để mắt tới rồi .. ṃ đâu cũng chết..

thời thế đă thay đổi rồi .. chờ đến tháng 11 sẽ rơ

wonderful
06-08-2020, 23:42
lăo càng sũa th́ càng xuống ..mấy thằng trong đăng đă cảnh cáo rồi .. câm cái mỏ lại th́ c̣n giữ đuợc cái ghế .. cũng theo kết quá của toàn dân mỹ, th́ 80% dân mỹ muốn lăo sũa tiếp cho vui nhà .. hahahah
lăo già này cùng một số cuồng đăng cọnh hành đă nhận định sai về điều này truớc kia .. năm 2016, trong vài tuần đầu Clinton đang dẫn đầu th́ lăo đă cho thằng cựu chó đẽ michael flynn điều tra clinton về cái vụ email .. bởi vậy dân mỹ lại lo sợ clinton nói xạo về cái email của ḿnh .. đó là điều lăo chơi đuợc clinton vào 2016 .. đến bây giờ th́ ai cũng biết rơ điều này .. mọi cữ động của lăo đều bị đăng DC để mắt tới rồi .. ṃ đâu cũng chết..
thời thế đă thay đổi rồi .. chờ đến tháng 11 sẽ rơ

Lảo mánh lắm ...lảo biết hết...tôi sợ lảo và poutin sẽ chơi tṛ bẩn ǵ đây ở giờ chót...tôi sợ vụ ukraine cha con nhà biden tôi nghi quá.