PDA

View Full Version : Elon Musk lộ thông tin này khiến cổ phiếu của Tesla tăng vọt


therealrtz
06-11-2020, 04:08
Đây cũng là một cột mốc quan trọng, có thể giúp Elon Musk tiếp tục nhận phần thưởng mua cổ phiếu Tesla với giá ưu đăi.

https://www.intermati.com/forum/attachment.php?attachmentid=1597638&stc=1&d=1591848483

Hôm 9/6, một email của CEO Elon Musk gửi cho nhân viên bị ṛ rỉ, trong đó có đoạn viết, đă đến lúc đưa bản thương mại của Tesla Semi - xe tải chạy điện đầu tiên trên thế giới vào sản xuất hàng loạt.

Sau khi Reuters đăng tải email này, cổ phiếu của Tesla lập tức tăng 6%, cán mốc 1.000 USD, biến nhà sản xuất xe hơi đóng đại bản doanh ở Thung lũng Silicon (Mỹ) thành hăng ô tô có giá trị lớn thứ nh́ thế giới, chỉ xếp sau Toyota.

Sự kiện này có thể sẽ giúp Elon Musk giành thêm một phần thưởng khác nhờ giúp Tesla đạt được một mục tiêu quan trọng, cho phép tỷ phú này tiếp tục được mua cổ phiếu của chính công ty do ông điều hành với giá ưu đăi, theo b́nh luận của Reuters.

Các nhà đầu tư dự đoán, Elon Musk sẽ tiết lộ công nghệ pin “một triệu dặm” mới, có chi phí thấp hơn, bền bỉ hơn và thời gian hoạt động dài hơn mọi mẫu xe của Tesla trong tương lai.

Pin và hệ thống truyền động trên xe được sản xuất tại nhà máy của hăng ở bang Nevada, Elon Musk viết trong email.

Ông cũng cho biết, Tesla đang thăm ḍ nhiều nơi ở Mỹ để t́m địa điểm xây thêm nhà máy mới, và Texas đang nổi lên như một ứng cử viên tiềm tàng, trong khi Oklahoma cùng một loạt tiểu bang khác cũng ráo riết vận động để giành phần thắng trong cuộc chạy đua khốc liệt này.

Năm 2017, khi Elon Musk lần đầu tiết lộ nguyên mẫu của Tesla Semi, ông đă nói chiếc xe tải Class 8 sẽ đi vào sản xuất năm 2019. Gần đây, ông từng nói Tesla Semi sẽ sản xuất hàng loạt trong năm 2021.

Thông điệp hôm 9/6 của Elon Musk trùng hợp với việc cổ phiếu của đối thủ Nikola Corp cũng tăng giá. Đây là một nhà sản xuất xe tải chạy điện và pin, mới bắt đầu giao dịch trên sàn NASDAQ từ đầu tháng Sáu, khi được sáp nhập với VectoIQ.

Cổ phiếu của Nikola Corp tăng gấp đôi trong dịp đầu tuần, khi CEO của hăng này đăng trên Twitter và trả lời phỏng vấn về việc thúc đẩy kế hoạch sớm ra mắt mẫu xe bán tải chạy điện, được cho là để đối đầu với mẫu Cybertruck của Tesla.

Cũng trong ngày 10/6, Nikola thông báo họ đă thuê Mark Duchesne, cựu giám đốc của Tesla để điều hành mảng sản xuất xe tải và Pable Koziner, cựu giám đốc của Caterpillar, để điều hành doanh nghiệp cung cấp nhiên liệu hydro và pin sạc.

Trong email, Elon Musk chưa nói cụ thể thời điểm “sản xuất hàng loạt Tesla Semi” nhưng rơ ràng ông đă nhận được sự tin cậy rất lớn từ thị trường, mà cổ phiếu lên giá chính là bằng chứng rơ ràng nhất.

Giá dự kiến của Tesla Semi phiên bản tiêu chuẩn là 150.000 USD, chạy được 480 km sau một lần sạc đầy. Phiên bản nâng cao có giá 180.000 USD, chạy được tới 800 km sau một lần sạc đầy.

VietBF @ Sưu Tầm