vuitoichat
06-19-2020, 13:37
Các quảng cáo chiến dịch vận động tranh cử của Tổng thống Mỹ Donald Trump, có mang một biểu tượng được Đức Quốc Xã sử dụng trong Đệ Nhị Thế Chiến bị mạng xã hội Facebook đã cho gỡ bỏ vào ngày 18/06/2020.
https://www.vietbf.com/forum/attachment.php?attac hmentid=1602696&stc=1&d=1592573846
Những quảng cáo vận động tranh cử của Donald Trump, có mang một biểu tượng được Đức Quốc Xã sử dụng trong Đệ Nhị Thế Chiến, đã bị Facebook gỡ bỏ ngày 18/06/2020. FACEBOOK/AFP
Phát ngôn viên của mạng xã hội cho biết là « đã dỡ bỏ các niêm yết và quảng cáo bởi vì chúng vi phạm các quy định của chúng tôi về việc bày tỏ thái độ thù hận có tổ chức ».
Theo AFP, chính Washington Post đã lên tiếng báo động đầu tiên về những nội dung gây tranh cãi đó với Facebook. Ngoài việc đả kích phe cực tả, các quảng cáo chiến dịch vận động tranh cử của ông Donald Trump còn đăng hình ảnh một hình tam giác mầu đỏ đặt ngược. Biểu tượng này đã được Đức Quốc Xã sử dụng để phân biệt tù nhân chính trị trong các trại tập trung.
Ông Jonathan Greenblatt, chủ tịch Liên đoàn chống phỉ báng ADL (Anti-Defamation League), một hiệp hội Do Thái trên mạng xã hội Twitter, cho rằng « sử dụng biểu tượng này để đả kích các phe đối lập chính trị là một hành động hung hăng ». Theo ông Jonathan Greenblatt, nhóm vận động tranh cử của tổng thống « lẽ ra nên học hỏi thêm lịch sử, sự thiếu hiểu biết là không thể tha thứ ».
https://www.vietbf.com/forum/attachment.php?attac hmentid=1602696&stc=1&d=1592573846
Những quảng cáo vận động tranh cử của Donald Trump, có mang một biểu tượng được Đức Quốc Xã sử dụng trong Đệ Nhị Thế Chiến, đã bị Facebook gỡ bỏ ngày 18/06/2020. FACEBOOK/AFP
Phát ngôn viên của mạng xã hội cho biết là « đã dỡ bỏ các niêm yết và quảng cáo bởi vì chúng vi phạm các quy định của chúng tôi về việc bày tỏ thái độ thù hận có tổ chức ».
Theo AFP, chính Washington Post đã lên tiếng báo động đầu tiên về những nội dung gây tranh cãi đó với Facebook. Ngoài việc đả kích phe cực tả, các quảng cáo chiến dịch vận động tranh cử của ông Donald Trump còn đăng hình ảnh một hình tam giác mầu đỏ đặt ngược. Biểu tượng này đã được Đức Quốc Xã sử dụng để phân biệt tù nhân chính trị trong các trại tập trung.
Ông Jonathan Greenblatt, chủ tịch Liên đoàn chống phỉ báng ADL (Anti-Defamation League), một hiệp hội Do Thái trên mạng xã hội Twitter, cho rằng « sử dụng biểu tượng này để đả kích các phe đối lập chính trị là một hành động hung hăng ». Theo ông Jonathan Greenblatt, nhóm vận động tranh cử của tổng thống « lẽ ra nên học hỏi thêm lịch sử, sự thiếu hiểu biết là không thể tha thứ ».