Romano
06-20-2020, 16:01
TQ đă có kế hoạch thành lập văn pḥng an ninh quốc gia ở Hong Kong. Đây chắc chắn là điều mà người Hong Kong không hề mong muốn. Dưới đây là những thông tin cụ thể. Chính phủ Trung Quốc sẽ lập một văn pḥng phụ trách các vấn đề an ninh quốc gia ở Hồng Kông và đặc khu này cũng sẽ lập một ủy ban an ninh quốc gia, theo dự thảo luật an ninh quốc gia mới.
Chi tiết dự thảo luật an ninh quốc gia mới dành riêng cho Hồng Kông nói trên được Ủy ban Thường vụ Đại hội Đại biểu Nhân dân toàn quốc (tức quốc hội) Trung Quốc công bố hôm nay 20.6, ngày cuối cùng trong kỳ họp kéo dài 3 ngày của ủy ban này, theo Tân Hoa xă.
Cụ thể, Hồng Kông sẽ thiết lập một ủy ban an ninh quốc gia do đặc khu trưởng đứng đầu. Ủy ban này cũng sẽ có một cố vấn an ninh quốc gia do chính phủ Trung Quốc chọn. Hầu hết các vụ việc sẽ do các cơ quan công lực ở Hồng Kông xử lư. Cả lực lượng cảnh sát và cơ quan tư pháp Hồng Kông sẽ lập các đơn vị đặc biệt chuyên xử lư các trường hợp liên quan an ninh quốc gia. Dự thảo cũng yêu cầu chính quyền Hồng Kông hoàn tất dự luật an ninh của đặc khu càng sớm càng tốt.
Trong khi đó, chính phủ Trung Quốc sẽ thiết lập một văn pḥng ủy viên phụ trách các vấn đề an ninh quốc gia ở Hồng Kông để bảo vệ an ninh quốc gia. Văn pḥng này được giao nhiệm vụ đánh giá t́nh h́nh an ninh ở đặc khu và đưa ra ra những đề xuất về các chính sách và chiến lược quan trọng trong việc duy tŕ an ninh. Văn pḥng cũng sẽ giám sát, hướng dẫn, điều phối và hỗ trợ Hồng Kông bảo vệ an ninh quốc gia. Văn pḥng mới sẽ thu thập thông tin t́nh báo và xử lư các vấn đề an ninh theo luật, theo Hoàn Cầu thời báo.Dự thảo cũng làm rơ các điều khoản về việc ngăn chặn, chấm dứt và trừng phạt 4 hành vi phạm tội gồm ly khai, lật đổ quyền lực nhà nước, hoạt động khủng bố và cấu kết với các thế lực bên ngoài để gây nguy hiểm cho an ninh quốc gia.
Hồi tháng trước, tội “cấu kết” không được đưa vào trong nghị quyết mà quốc hội Trung Quốc thông qua để xúc tiến việc soạn thảo dự luật an ninh mới. Nghị quyết chỉ nêu luật mới sẽ h́nh sự hóa các hoạt động của các thế lực bên ngoài nhằm can thiệp vào vấn đề của Hồng Kông.
Hiện chưa rơ thời gian diễn ra kỳ họp kế tiếp của quốc hội Trung Quốc để xem xét dự luật. Trong khi đó, các nguồn tin của tờ South China Morning Post dự đoán dự luật an ninh quốc gia mới có thể được thông qua trước cuộc bầu cử Hội đồng Lập pháp Hồng Kông vào ngày 6.9.
Chi tiết dự thảo luật an ninh quốc gia mới dành riêng cho Hồng Kông nói trên được Ủy ban Thường vụ Đại hội Đại biểu Nhân dân toàn quốc (tức quốc hội) Trung Quốc công bố hôm nay 20.6, ngày cuối cùng trong kỳ họp kéo dài 3 ngày của ủy ban này, theo Tân Hoa xă.
Cụ thể, Hồng Kông sẽ thiết lập một ủy ban an ninh quốc gia do đặc khu trưởng đứng đầu. Ủy ban này cũng sẽ có một cố vấn an ninh quốc gia do chính phủ Trung Quốc chọn. Hầu hết các vụ việc sẽ do các cơ quan công lực ở Hồng Kông xử lư. Cả lực lượng cảnh sát và cơ quan tư pháp Hồng Kông sẽ lập các đơn vị đặc biệt chuyên xử lư các trường hợp liên quan an ninh quốc gia. Dự thảo cũng yêu cầu chính quyền Hồng Kông hoàn tất dự luật an ninh của đặc khu càng sớm càng tốt.
Trong khi đó, chính phủ Trung Quốc sẽ thiết lập một văn pḥng ủy viên phụ trách các vấn đề an ninh quốc gia ở Hồng Kông để bảo vệ an ninh quốc gia. Văn pḥng này được giao nhiệm vụ đánh giá t́nh h́nh an ninh ở đặc khu và đưa ra ra những đề xuất về các chính sách và chiến lược quan trọng trong việc duy tŕ an ninh. Văn pḥng cũng sẽ giám sát, hướng dẫn, điều phối và hỗ trợ Hồng Kông bảo vệ an ninh quốc gia. Văn pḥng mới sẽ thu thập thông tin t́nh báo và xử lư các vấn đề an ninh theo luật, theo Hoàn Cầu thời báo.Dự thảo cũng làm rơ các điều khoản về việc ngăn chặn, chấm dứt và trừng phạt 4 hành vi phạm tội gồm ly khai, lật đổ quyền lực nhà nước, hoạt động khủng bố và cấu kết với các thế lực bên ngoài để gây nguy hiểm cho an ninh quốc gia.
Hồi tháng trước, tội “cấu kết” không được đưa vào trong nghị quyết mà quốc hội Trung Quốc thông qua để xúc tiến việc soạn thảo dự luật an ninh mới. Nghị quyết chỉ nêu luật mới sẽ h́nh sự hóa các hoạt động của các thế lực bên ngoài nhằm can thiệp vào vấn đề của Hồng Kông.
Hiện chưa rơ thời gian diễn ra kỳ họp kế tiếp của quốc hội Trung Quốc để xem xét dự luật. Trong khi đó, các nguồn tin của tờ South China Morning Post dự đoán dự luật an ninh quốc gia mới có thể được thông qua trước cuộc bầu cử Hội đồng Lập pháp Hồng Kông vào ngày 6.9.