PDA

View Full Version : Kháng cáo của viên cảnh sát bắn chết một sinh viên gốc Việt năm 2017 bị bác bỏ, giúp vụ án tiếp tục


kentto
06-24-2020, 02:47
https://www.vietbf.com/forum/attachment.php?attachmentid=1605541&stc=1&d=1592966823
Vào hôm thứ hai (22 tháng 6), 3 thẩm phán của Ṭa kháng cáo số 9 đă đưa ra phán quyết cho phép một vụ kiện dân sự đ̣i bồi thường 10 triệu Mỹ kim được tiếp tục tiến hành. Vụ kiện này có liên quan đến quận King và viên cảnh sát quận King, và cái chết của anh Tommy Lê 3 năm về trước. Sự việc xảy ra khi cảnh sát nhận được thông tin cho biết anh Tommy Lê đang dùng vũ khí đe dọa cư dân một khu phố tại Burien, tiểu bang Washington. Tuy nhiên, sau khi viên cảnh sát Cesar Molina bắn anh Tommy Lê thiệt mạng sau nửa đêm ngày 13 tháng 6, 2017, trên người anh Tommy chỉ có một cây bút bi. Theo tờ Seattle Times đưa tin, gia đ́nh anh Tommy Lê đă đệ đơn kiện dân sự tại ṭa liên bang, và phiên ṭa dự kiến sẽ được bắt đầu vào tháng 6/2019. Tuy nhiên, chưa đầy một tuần trước khi phiên ṭa bắt đầu, thẩm phán quận, ông Thomas Zilly đă cho phép viên cảnh sát Molina kháng cáo quyết định của ṭa không cho ông quyền được miễn nhiễm. Quyền này bảo vệ các cảnh sát khỏi các trách nhiệm pháp lư trong trường hợp họ cần đưa ra các quyết định sống chết trong tích tắc khi gây ra thương vong. Hôm 4 tháng 6, các thẩm phán của ṭa kháng cáo số 9 gồm ông Ronald Gould, bà Mary Murgia và ông Carlos Bea nghe lập luận của luật sư biện hộ cảnh sát Molina qua video. Ba thẩm phán quyết định không xử vụ kháng cáo, v́ ṭa số 9 không có quyền hạn xử một vụ án được đưa lên với những bằng chứng của án mạng, nhằm tranh căi liệu anh Tommy Lê có mang vũ khí hay không, mà không có liên quan đến những vấn đề phạm vi của luật. Do đó, ṭa kháng cáo từ chối không xử, và vụ kiện phía gia đ́nh anh Tommy Lê có thể tiếp tục. Theo luật sư Jeffery Campiche đại diện cho gia đ́nh anh Tommy Lê, cho rằng quyết định trên là một chiến thắng lớn cho họ.