florida80
06-25-2020, 21:05
24/06/2020
Vào thứ hai (ngày 22 tháng 6), California đă ghi nhận 6,000 ca nhiễm coronavirus mới, kỷ lục cao nhất từ trước đến nay về số ca nhiễm trong một ngày kể từ khi đại dịch bùng phát ở Hoa Kỳ.
Đến thứ ba (ngày 23 tháng 6), các viên chức Quận Los Angeles đă báo cáo hơn 2,000 ca nhiễm, nâng tổng số bệnh nhân lên hơn 88,200. Các viên chức cũng báo cáo thêm 34 trường hợp tử vong, tăng tổng số người tử vong do COVID-19 trên toàn tiểu bang lên 3,171.
https://i.imgur.com/gDAxwid.jpg
Tại Quận San Diego, các viên chức đă báo cáo hơn 300 ca nhiễm mới trong ngày thứ hai liên tiếp, sau khi phá vỡ kỷ lục trong một ngày của quận với 310 ca nhiễm được báo cáo trong chủ nhật (ngày 21 tháng 6). Số lượng ca bệnh chỉ là một trong số nhiều dữ kiện cần thiết để theo dơi sự lây lan của coronavirus, và mặc dù khả năng xét nghiệm tăng cao của tiểu bang cũng tính vào số ca nhiễm mới, nhưng các viên chức cho biết khả năng xét nghiệm không giải thích cho số lượng ca nhiễm tăng đột biến như vậy.
Các viên chức đă nhiều lần khuyến cáo rằng tốc độ lây lan của dịch bệnh đă tăng lên khi nhiều doanh nghiệp mở cửa trở lại và mọi người tiếp tục các hoạt động b́nh thường sau khi lệnh cách ly xă hội kết thúc. Bên cạnh đó, Giám đốc Y tế Công cộng Quận L.A. Barbara Ferrer đă nói rằng mặc dù không thể theo dơi chính xác nguồn gốc của sự lây lan trong môi trường công cộng, nhưng rất có thể sự gia tăng có liên quan đến các cuộc biểu t́nh rầm rộ nổ ra sau cái chết của ông George Floyd cũng như việc người dân tụ tập tại các nhà hàng hay tiệc tại gia.
Trên toàn tiểu bang, tỷ lệ dương tính trong số những người được xét nghiệm coronavirus đă tăng từ 4.5% lên 4.8% trong tuần trước và số ca nhập viện đă tăng 16%. Bất chấp sự gia tăng số lượng ca nhiễm, nhiều thành phố và quận đang tiếp tục đẩy nhanh kế hoạch mở cửa trở lại nền kinh tế. (
Vào thứ hai (ngày 22 tháng 6), California đă ghi nhận 6,000 ca nhiễm coronavirus mới, kỷ lục cao nhất từ trước đến nay về số ca nhiễm trong một ngày kể từ khi đại dịch bùng phát ở Hoa Kỳ.
Đến thứ ba (ngày 23 tháng 6), các viên chức Quận Los Angeles đă báo cáo hơn 2,000 ca nhiễm, nâng tổng số bệnh nhân lên hơn 88,200. Các viên chức cũng báo cáo thêm 34 trường hợp tử vong, tăng tổng số người tử vong do COVID-19 trên toàn tiểu bang lên 3,171.
https://i.imgur.com/gDAxwid.jpg
Tại Quận San Diego, các viên chức đă báo cáo hơn 300 ca nhiễm mới trong ngày thứ hai liên tiếp, sau khi phá vỡ kỷ lục trong một ngày của quận với 310 ca nhiễm được báo cáo trong chủ nhật (ngày 21 tháng 6). Số lượng ca bệnh chỉ là một trong số nhiều dữ kiện cần thiết để theo dơi sự lây lan của coronavirus, và mặc dù khả năng xét nghiệm tăng cao của tiểu bang cũng tính vào số ca nhiễm mới, nhưng các viên chức cho biết khả năng xét nghiệm không giải thích cho số lượng ca nhiễm tăng đột biến như vậy.
Các viên chức đă nhiều lần khuyến cáo rằng tốc độ lây lan của dịch bệnh đă tăng lên khi nhiều doanh nghiệp mở cửa trở lại và mọi người tiếp tục các hoạt động b́nh thường sau khi lệnh cách ly xă hội kết thúc. Bên cạnh đó, Giám đốc Y tế Công cộng Quận L.A. Barbara Ferrer đă nói rằng mặc dù không thể theo dơi chính xác nguồn gốc của sự lây lan trong môi trường công cộng, nhưng rất có thể sự gia tăng có liên quan đến các cuộc biểu t́nh rầm rộ nổ ra sau cái chết của ông George Floyd cũng như việc người dân tụ tập tại các nhà hàng hay tiệc tại gia.
Trên toàn tiểu bang, tỷ lệ dương tính trong số những người được xét nghiệm coronavirus đă tăng từ 4.5% lên 4.8% trong tuần trước và số ca nhập viện đă tăng 16%. Bất chấp sự gia tăng số lượng ca nhiễm, nhiều thành phố và quận đang tiếp tục đẩy nhanh kế hoạch mở cửa trở lại nền kinh tế. (