troopy
06-27-2020, 09:45
Trong buổi nói chuyện với đài KDKA ở Pittsburgh hôm 25/6, cựu Phó tổng thống Mỹ – Joe Biden, ứng viên đảng Dân chủ cho biết ông sẽ làm mọi thứ có thể, kể cả quyền hành pháp để bắt buộc mọi người đeo khẩu trang ở nơi công cộng, Epoch Times đưa tin.
https://www.intermati.com/forum/attachment.php?attac hmentid=1607604&stc=1&d=1593251062
Biden thường xuyên đeo khẩu trang khi xuất hiện trước công chúng, c̣n lănh đạo Nhà Trắng th́ ngược lại. (Ảnh qua The Independent)
“Tôi muốn quay lại để đảm bảo rằng tất cả mọi người đều có khẩu trang,” Biden, ứng cử viên tổng thống của đảng Dân chủ nói với đài KDKA.
“Một điều mà chúng ta đều biết là, những chiếc khẩu trang này tạo ra sự khác biệt to lớn…Tôi sẽ kiên quyết yêu cầu mọi người đều đeo khẩu trang ở nơi công cộng. Tôi sẽ làm mọi thứ có thể để khiến mọi người phải đeo khẩu trang ở nơi công cộng,” ông nói thêm sau đó.
Được biết, các quan chức y tế liên bang đă đưa ra khuyến nghị, kêu gọi người dân nên đeo khẩu trang hoặc đeo khăn che mặt, ở những nơi không thể duy tŕ khoảng cách 1,8m. Trung tâm kiểm soát và pḥng ngừa dịch bệnh (CDC) đưa ra 2 ví dụ: tại các cửa hàng tạp hóa và nhà thuốc công cộng.
Khẩu trang vải “có thể phần nào làm chậm sự lây lan của virus, và giúp những người bị nhiễm virus tránh lây bệnh cho người khác”, cơ quan y tế CDC cho biết trên trang web chính thức của ḿnh.
Trong vài tháng qua, các quan chức y tế đều khẳng định khẩu trang có ảnh hưởng rất ít đến khả năng lây nhiễm virus COVID-19, họ nói với người dân rằng không nên đeo chúng trừ khi bị bệnh, hoặc là một nhân viên y tế.
Tuy nhiên, lời khuyên đó đă thay đổi kể từ đầu tháng 4/2020, khi một sự đảo chiều bất ngờ diễn ra.
Các quan chức cho biết, sự thay đổi này xuất phát từ bằng chứng mới về sự lây nhiễm COVID-19 từ những người không có biểu hiện triệu chứng, nhưng vẫn mang mầm bệnh trong người.
Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho biết có rất ít bằng ủng hộ lư thuyết cho rằng, một người khỏe mạnh đeo khẩu trang có thể pḥng ngừa được khả năng lây nhiễm COVID-19.
“Hiện tại chưa có bằng chứng nào cho thấy việc, những người khỏe mạnh đeo khẩu trang (kể cả khẩu trang y tế hay các loại khác) ở môi trường công cộng rộng lớn hơn, có thể ngăn họ khỏi bị nhiễm virus qua đường hô hấp, bao gồm COVID-19”, nhóm y tế cho biết, đồng thời đưa ra hướng dẫn cách thức và thời điểm sử dụng khẩu trang.
Ông Biden -77 tuổi, thường xuyên đeo khẩu trang mỗi khi xuất hiện trước công chúng, kể từ khi đại dịch COVID-19 bắt đầu bùng phát, trái ngược hoàn toàn với Tổng thống Donald Trump – người luôn từ chối đeo nó ở nơi công cộng.
Trước đó hồi tháng 4/2020, Tổng thống Trump lưu ư rằng hướng dẫn của CDC chỉ là khuyến nghị, không mang tính chất bắt buộc.
“Có thể đó là chuyện tốt. Chắc có lẽ vậy. Họ đang đưa ra một đề nghị. Nó chỉ là một khuyến nghị. Đó là vấn đề tự nguyện”, Tổng thống Trump nói.
VietBF@sưu tập
https://www.intermati.com/forum/attachment.php?attac hmentid=1607604&stc=1&d=1593251062
Biden thường xuyên đeo khẩu trang khi xuất hiện trước công chúng, c̣n lănh đạo Nhà Trắng th́ ngược lại. (Ảnh qua The Independent)
“Tôi muốn quay lại để đảm bảo rằng tất cả mọi người đều có khẩu trang,” Biden, ứng cử viên tổng thống của đảng Dân chủ nói với đài KDKA.
“Một điều mà chúng ta đều biết là, những chiếc khẩu trang này tạo ra sự khác biệt to lớn…Tôi sẽ kiên quyết yêu cầu mọi người đều đeo khẩu trang ở nơi công cộng. Tôi sẽ làm mọi thứ có thể để khiến mọi người phải đeo khẩu trang ở nơi công cộng,” ông nói thêm sau đó.
Được biết, các quan chức y tế liên bang đă đưa ra khuyến nghị, kêu gọi người dân nên đeo khẩu trang hoặc đeo khăn che mặt, ở những nơi không thể duy tŕ khoảng cách 1,8m. Trung tâm kiểm soát và pḥng ngừa dịch bệnh (CDC) đưa ra 2 ví dụ: tại các cửa hàng tạp hóa và nhà thuốc công cộng.
Khẩu trang vải “có thể phần nào làm chậm sự lây lan của virus, và giúp những người bị nhiễm virus tránh lây bệnh cho người khác”, cơ quan y tế CDC cho biết trên trang web chính thức của ḿnh.
Trong vài tháng qua, các quan chức y tế đều khẳng định khẩu trang có ảnh hưởng rất ít đến khả năng lây nhiễm virus COVID-19, họ nói với người dân rằng không nên đeo chúng trừ khi bị bệnh, hoặc là một nhân viên y tế.
Tuy nhiên, lời khuyên đó đă thay đổi kể từ đầu tháng 4/2020, khi một sự đảo chiều bất ngờ diễn ra.
Các quan chức cho biết, sự thay đổi này xuất phát từ bằng chứng mới về sự lây nhiễm COVID-19 từ những người không có biểu hiện triệu chứng, nhưng vẫn mang mầm bệnh trong người.
Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho biết có rất ít bằng ủng hộ lư thuyết cho rằng, một người khỏe mạnh đeo khẩu trang có thể pḥng ngừa được khả năng lây nhiễm COVID-19.
“Hiện tại chưa có bằng chứng nào cho thấy việc, những người khỏe mạnh đeo khẩu trang (kể cả khẩu trang y tế hay các loại khác) ở môi trường công cộng rộng lớn hơn, có thể ngăn họ khỏi bị nhiễm virus qua đường hô hấp, bao gồm COVID-19”, nhóm y tế cho biết, đồng thời đưa ra hướng dẫn cách thức và thời điểm sử dụng khẩu trang.
Ông Biden -77 tuổi, thường xuyên đeo khẩu trang mỗi khi xuất hiện trước công chúng, kể từ khi đại dịch COVID-19 bắt đầu bùng phát, trái ngược hoàn toàn với Tổng thống Donald Trump – người luôn từ chối đeo nó ở nơi công cộng.
Trước đó hồi tháng 4/2020, Tổng thống Trump lưu ư rằng hướng dẫn của CDC chỉ là khuyến nghị, không mang tính chất bắt buộc.
“Có thể đó là chuyện tốt. Chắc có lẽ vậy. Họ đang đưa ra một đề nghị. Nó chỉ là một khuyến nghị. Đó là vấn đề tự nguyện”, Tổng thống Trump nói.
VietBF@sưu tập