goodidea
07-01-2020, 23:53
Máy bay vận tải C-17 Globemaster III của Mỹ chở 400 lính nhảy dù đổ bộ đảo Guam thực hiện một cuộc tập trận chiếm đảo bất ngờ từ xa, theo The Drive.
https://www.intermati.com/forum/attachment.php?attac hmentid=1610567&stc=1&d=1593647506
Lính dù Mỹ đổ bộ đảo Guam để tập trận hôm 30/6.
Cuộc tập trận được xem là động thái phô diễn sức mạnh quân sự của Mỹ trong bối cảnh căng thẳng ở khu vực châu Á-Thái B́nh Dương tiếp tục gia tăng.
Mỹ gần đây có nhiều động thái "khoe" cơ bắp để nhắc nhở kẻ thù tiềm năng của họ rằng, quân đội Mỹ có thể tiếp cận những khu vực xa xôi và đặt chân xuống một ḥn đảo trong một khoảng thời gian rất ngắn.
https://danviet.mediacdn.vn/thumb_w/650/2020/7/1/nhay-du-2-15936039725511542788 104.jpg
Theo đó, để chứng minh lính dù Mỹ từ Đội chiến đấu Lữ đoàn 4, Sư đoàn 25 Bộ binh đă bay từ Alaska tới Guam bằng các vận tải cơ C-17 Globemaster III.
https://danviet.mediacdn.vn/thumb_w/650/2020/7/1/nhay-du-4-15936039725571927265 929.jpg
Lính dù Mỹ đổ bộ xuống sân bay khổng lồ tại căn cứ không quân Andersen.
Theo một thông cáo của Không quân Mỹ, 400 lính dù đă được triển khai cho cuộc tập trận đổ bộ lên đảo Guam - biến nó trở thành "hoạt động trên không lớn nhất tại Guam trong thời gian gần đây".
https://danviet.mediacdn.vn/2020/7/1/nhay-du-3-15936039725559639353 74.jpg
Ít nhất 5 chiếc C-17 đă được sử dụng trong chiến dịch. Đến Guam vào sáng sớm ngày 30/6, lính dù Mỹ đă nhảy từ C-17 xuống đảo và di chuyển về bảo vệ sân bay khổng lồ tại căn cứ không quân Andersen theo kịch bản mô phỏng một cuộc đột kích.
https://danviet.mediacdn.vn/2020/7/1/nhay-du-5-15936039725602012451 722.jpg
Vận tải cơ C-17 Globemaster III
Sau khi cuộc tấn công thành công, các lính dù đă trở về Alaska. Đại tá Christopher Landers, chỉ huy Lữ đoàn 4, người lănh đạo cuộc tập trận nhấn mạnh: "Kịch bản này đă kiểm tra khả năng của chúng tôi để thực hiện các nhiệm vụ trong thực tế và chứng minh rằng chúng tôi có thể triển khai ở bất cứ đâu trong khu vực Ấn Độ-Thái B́nh Dương tại bất cứ thời điểm nào".
VietBF@sưu tập
https://www.intermati.com/forum/attachment.php?attac hmentid=1610567&stc=1&d=1593647506
Lính dù Mỹ đổ bộ đảo Guam để tập trận hôm 30/6.
Cuộc tập trận được xem là động thái phô diễn sức mạnh quân sự của Mỹ trong bối cảnh căng thẳng ở khu vực châu Á-Thái B́nh Dương tiếp tục gia tăng.
Mỹ gần đây có nhiều động thái "khoe" cơ bắp để nhắc nhở kẻ thù tiềm năng của họ rằng, quân đội Mỹ có thể tiếp cận những khu vực xa xôi và đặt chân xuống một ḥn đảo trong một khoảng thời gian rất ngắn.
https://danviet.mediacdn.vn/thumb_w/650/2020/7/1/nhay-du-2-15936039725511542788 104.jpg
Theo đó, để chứng minh lính dù Mỹ từ Đội chiến đấu Lữ đoàn 4, Sư đoàn 25 Bộ binh đă bay từ Alaska tới Guam bằng các vận tải cơ C-17 Globemaster III.
https://danviet.mediacdn.vn/thumb_w/650/2020/7/1/nhay-du-4-15936039725571927265 929.jpg
Lính dù Mỹ đổ bộ xuống sân bay khổng lồ tại căn cứ không quân Andersen.
Theo một thông cáo của Không quân Mỹ, 400 lính dù đă được triển khai cho cuộc tập trận đổ bộ lên đảo Guam - biến nó trở thành "hoạt động trên không lớn nhất tại Guam trong thời gian gần đây".
https://danviet.mediacdn.vn/2020/7/1/nhay-du-3-15936039725559639353 74.jpg
Ít nhất 5 chiếc C-17 đă được sử dụng trong chiến dịch. Đến Guam vào sáng sớm ngày 30/6, lính dù Mỹ đă nhảy từ C-17 xuống đảo và di chuyển về bảo vệ sân bay khổng lồ tại căn cứ không quân Andersen theo kịch bản mô phỏng một cuộc đột kích.
https://danviet.mediacdn.vn/2020/7/1/nhay-du-5-15936039725602012451 722.jpg
Vận tải cơ C-17 Globemaster III
Sau khi cuộc tấn công thành công, các lính dù đă trở về Alaska. Đại tá Christopher Landers, chỉ huy Lữ đoàn 4, người lănh đạo cuộc tập trận nhấn mạnh: "Kịch bản này đă kiểm tra khả năng của chúng tôi để thực hiện các nhiệm vụ trong thực tế và chứng minh rằng chúng tôi có thể triển khai ở bất cứ đâu trong khu vực Ấn Độ-Thái B́nh Dương tại bất cứ thời điểm nào".
VietBF@sưu tập