Log in

View Full Version : Lối sống suy đồi của cựu giám đốc Interpol Mạnh Hoành Vĩ


goodidea
07-08-2020, 02:02
Trung Quốc đă công bố một số thông tin về lối sống "suy đồi và tham nhũng" của ông Mạnh Hoành Vĩ, cựu giám đốc Interpol, cựu thứ trưởng Công an Trung Quốc.

https://www.intermati.com/forum/attachment.php?attac hmentid=1614593&stc=1&d=1594173738
Ông Mạnh Hoành Vĩ tại một phiên ṭa ở Trung Quốc (Ảnh: SCMP)

SCMP đưa tin, cơ quan chống tham nhũng đảng Cộng sản Trung Quốc đă xuất bản tài liệu mô tả lối sống “suy đồi”, “lăng phí” và hành vi tham nhũng của ông Mạnh trước khi cựu quan chức này bị bắt giữ.

Theo SCMP, việc Trung Quốc cung cấp các thông tin một cách chi tiết về trường hợp của ông Mạnh được xem là hiếm gặp, mặc dù Bắc Kinh trong năm qua đă xử lư nhiều các quan chức bị cáo buộc tham nhũng hoặc có hành vi không đúng đắn.

Ông Mạnh từng là giám đốc Interpol, có trụ sở tại Pháp, từ năm 2016 tới 2018. Ông mất tích trong một chuyến về thăm Trung Quốc. Trung Quốc sau đó xác nhận bắt giữ ông Mạnh và đưa ông ra xét xử.

Cựu thứ trưởng Công an Trung Quốc bị tuyên mắc tội nhận hối lộ 2 triệu USD hồi tháng 1 năm nay và lĩnh án tù 13 năm rưỡi. Truyền thông nhà nước Trung Quốc nói rằng ông Mạnh đă nhận tội và không kháng án.

Trường hợp của ông Mạnh được đưa vào một cuốn sách lưu hành nội bộ tổng hợp lại một số vụ việc sai phạm mà Ủy ban Kiểm tra trung ương đảng Cộng sản Trung Quốc đă triệt phá.

Trong cuốn sách, Trung Quốc mô tả ông Mạnh đă sống một cuộc đời “suy đồi” rất lâu trước khi thành giám đốc Interpol.

Ông Mạnh bị mô tả là người “kiêu ngạo và ngông cuồng”, luôn coi cấp dưới là “người hầu của riêng ḿnh”.

Cuốn sách nói rằng ông Mạnh đă bị rơi vào “hố đen tham nhũng”. Ông Mạnh bị cho là đă biến các sĩ quan quân đội thành “người hầu, đầu bếp và người trông trẻ” cho gia đ́nh ông khi ông đảm nhận chức thứ trưởng Công an.

“Sau khi trở thành giám đốc Interpol, ông Mạnh lấy lư do công tác nước ngoài để sắp xếp một số cán bộ và sĩ quan quân đội tại ngũ đi phục vụ bản thân và gia đ́nh tại Lyon, Pháp. Ông ta cũng nhắm mắt làm ngơ trước hành động của vợ. Thay v́ bảo ban vợ, ông Mạnh dùng quyền lực để sắp xếp cho vợ vào các vị trí cấp cao tại một số công ty với thu nhập cao”, cuốn sách viết.

Cuốn sách cũng nói ông Mạnh đă “chiếm đoạt” 5 chiếc xe dùng cho mục đích quân sự để gia đ́nh sử dụng.

“V́ vợ của ông Mạnh đặc biệt thích một chiếc xe, ông ta đă yêu cầu quân đội cho ông mượn nó và sau đó, chiếc xe thành phương tiện riêng của vợ ông và không bao giờ được trả lại”, Trung Quốc cho hay.

Vợ của ông Mạnh đă bác bỏ các cáo buộc từ phía Trung Quốc, cho rằng chồng bà là nạn nhân của tranh giành quyền lực chính trị. Bà Mạnh và các con hiện đă được Pháp cấp cơ chế tị nạn.

Giới quan sát cho rằng động thái của chính phủ Trung Quốc được xem là hiếm gặp, nhưng dường như Bắc Kinh lấy ông Mạnh là trường hợp điển h́nh nhằm răn đe các quan chức khác tuân thủ kỷ luật.

VietBF@sưu tập