goodidea
07-08-2020, 02:06
Số ca mắc bệnh tăng kỷ lục tại nhiều bang khiến hệ thống y tế quá tải, số người chết v́ Covid-19 tại Mỹ được dự báo lên 208.000 người vào đầu tháng 11 tới.
https://www.intermati.com/forum/attachment.php?attac hmentid=1614594&stc=1&d=1594173861
Mỹ hiện ghi nhận hơn 130.000 người chết v́ Covid-19. (Ảnh: Reuters)
Mỹ đối mặt “mùa hè chết chóc”
Giới chức y tế Mỹ cho biết, 42 bang trong số 50 bang của nước này ghi nhận t́nh trạng số người mắc Covid-19 tăng đột biến trong 2 tuần trở lại đây, một dấu hiệu cho thấy nỗ lực ngăn chặn đà lây lan của đại dịch tại nhiều nơi ở Mỹ thất bại.
Tại Florida, một trong những điểm nóng bùng phát dịch hiện nay, hơn 40 bệnh viện tại 25 trong tổng số 67 hạt của bang này báo cáo t́nh trạng không c̣n chỗ trống trong các pḥng điều trị hồi sức tích cực (ICU). Chỉ khoảng 17% trong tổng số hơn 6.000 giường bệnh ICU của bang này vẫn c̣n trống.
Số người mắc Covid-19 tại Florida, một bang có dân số già, tăng mạnh trong ṿng 1 tháng trở lại đây. Riêng tuần trước, Florida ghi nhận 3 ngày có số ca vượt 10.000 ca/ngày. Số người tử vong v́ Covid-19 tại đây cũng tăng 19% trong tuần trước, nâng tổng số người chết v́ đại dịch này tại đây lên gần 4.000.
Tại bang Arizona, một điểm nóng bùng phát khác, tỷ lệ xét nghiệm Covid-19 cho kết quả dương tính tăng 26% trong tuần kết thúc vào ngày 5/7, trong khi tỷ lệ này theo đánh giá của WHO chỉ trên 5% là đáng lo ngại.
Giới chức y tế Mỹ dự đoán số người nhập viện sẽ c̣n tăng mạnh trong thời gian tới và gây sức ép lớn lên hệ thống y tế đặc biệt ở các khu vực đông dân cư, từ đó dẫn đến nguy cơ tử vong do Covid-19 sẽ cao hơn. Theo giới chuyên gia, số người tử vong sẽ tăng mạnh sau khoảng 1 tháng hoặc lâu hơn tính từ khi số ca mắc Covid-19 mới tăng.
Mỹ hiện ghi nhận hơn 3 triệu ca mắc Covid-19, trong đó hơn 130.000 người đă tử vong. Một mô h́nh phân tích của Viện Y tế và Đo lường của Đại học Washington dự báo, số người chết v́ Covid-19 tại Mỹ có thể lên 208.000 người vào ngày 1/11 tới.
Số người mắc Covid-19 tăng mạnh buộc nhiều chính quyền địa phương ở Mỹ hoăn hoặc rút lại kế hoạch mở cửa kinh tế xă hội. Trong khi đó, Tổng thống Donald Trump vẫn quyết liệt ủng hộ việc mở cửa bị cho là tiềm ẩn nhiều rủi ro.
Phát biểu tại một cuộc họp báo hôm qua, ông Trump nói: "Nước Mỹ sẽ không đóng cửa, chúng ta sẽ không bao giờ đóng cửa. Chúng ta ghi nhận khoảng 130.000 (số người tử vong v́ Covid-19. Ban đầu tôi nghĩ chúng ta phải mất từ 2,5 triệu đến 3 triệu người. Như vậy, về lư thuyết chúng ta đă cứu sống được hàng trăm ngh́n mạng người", ông Trump nói. Chủ nhân Nhà Trắng cũng bác bỏ những chỉ trích của giới chuyên gia và nói rằng nước Mỹ đă đi đúng hướng trong cuộc chiến ứng phó Covid-19, giờ là lúc phải mở cửa kinh tế.
Ông Trump cho biết thêm, ông sẽ gây sức ép để buộc các thống đốc cho phép mở cửa trường học trở lại. “Không c̣n cách nào khác, chúng tôi đành phải gây sức ép lên các thống đốc và những người khác để mở cửa trường trở lại”, ông Trump nói.
Thế giới thêm nhiều điểm nóng
https://www.intermati.com/forum/attachment.php?attac hmentid=1614595&stc=1&d=1594173861
Ấn Độ thành vùng dịch lớn thứ 3 thế giới. (Ảnh: AMT Media)
Có mở cửa trở lại hay không cũng đang là chủ đề khiến nhiều chính phủ trên thế giới đau đầu trong bối cảnh đại dịch tái bùng phát mạnh.
Tại Brazil, tâm dịch lớn thứ hai thế giới, nước này tiếp tục ghi nhận gần 50.000 ca mắc/ngày, nâng tổng số người mắc Covid-19 tại đây lên gần 1,7 triệu ca, trong đó gần 67.000 người tử vong. Tổng thống Brazil Jair Bolsonaro hôm qua thông báo ông dương tính với virus gây Covid-19 trong bối cảnh chính phủ của ông đối mặt với chỉ trích v́ coi nhẹ mối đe dọa từ Covid-19. Bản thân ông Bolsonaro phản đối việc phong tỏa đất nước v́ cho rằng thiệt hại do việc đóng cửa lớn hơn là bản thân tác động của dịch bệnh.
Tại châu Á, trong tuần này, Ấn Độ đă trở thành vùng dịch lớn thứ 3 thế giới chỉ sau Mỹ và Brazil khi số ca mắc Covid-19 liên tục tăng mạnh, trung b́nh 20.000 ca/ngày. Hiện Ấn Độ ghi nhận hơn 743.000 ca mắc Covid-19, trong đó hơn 20.000 người đă tử vong.
Tại Philippines, số ca mắc Covid-19 bắt đầu tăng mạnh khi chính phủ bắt đầu nới lỏng các biện pháp phong tỏa kể từ ngày 1/6. Những ngày gần đây, Philippines ghi nhận hơn 2.000 ca mắc/ngày so với khoảng 500 ca trong thời gian phong tỏa. Hiện nước này ghi nhận tổng cộng gần 48.000 ca Covid-19, cao thứ 2 trong khu vực Đông Nam Á, chỉ sau Indonesia. Giới chuyên gia dự báo, con số này có thể lên 60.000 hoặc 70.000 ca vào cuối tháng này.
"Chúng ta không c̣n lựa chọn nào khác v́ kinh tế của chúng đă đă dồn vào đường cùng. Tất cả chúng ta cần làm việc trở lại", người phát ngôn Tổng thống Philippines Harry Roque cho biết với phóng viên ngày 7/7.
Tại châu Âu, dịch Covid-19 cũng bắt đầu tái bùng phát mạnh sau khi khu vực này ghi nhận hơn 2,5 triệu ca mắc Covid-19, trong đó hơn 200.000 người tử vong. Bộ trưởng Y tế Italia hôm qua đă đề xuất phạt tù đối với những người mắc Covid-19 từ chối điều trị.
Dịch Covid-19 khởi phát từ Vũ Hán, Trung Quốc cuối năm ngoái và hiện lan ra hơn 210 quốc gia, vùng lănh thổ trên thế giới. Tính đến sáng nay 8/7, thế giới ghi nhận gần 12 triệu ca mắc Covid-19, trong đó hơn 545.000 người đă tử vong. Tổ chức Y tế Thế giới cảnh báo, dịch Covid-19 chưa đạt đỉnh tại nhiều quốc gia và hàng triệu người có thể tử vong v́ đại dịch này trong làn sóng lây nhiễm thứ hai.
VietBF@sưu tập
https://www.intermati.com/forum/attachment.php?attac hmentid=1614594&stc=1&d=1594173861
Mỹ hiện ghi nhận hơn 130.000 người chết v́ Covid-19. (Ảnh: Reuters)
Mỹ đối mặt “mùa hè chết chóc”
Giới chức y tế Mỹ cho biết, 42 bang trong số 50 bang của nước này ghi nhận t́nh trạng số người mắc Covid-19 tăng đột biến trong 2 tuần trở lại đây, một dấu hiệu cho thấy nỗ lực ngăn chặn đà lây lan của đại dịch tại nhiều nơi ở Mỹ thất bại.
Tại Florida, một trong những điểm nóng bùng phát dịch hiện nay, hơn 40 bệnh viện tại 25 trong tổng số 67 hạt của bang này báo cáo t́nh trạng không c̣n chỗ trống trong các pḥng điều trị hồi sức tích cực (ICU). Chỉ khoảng 17% trong tổng số hơn 6.000 giường bệnh ICU của bang này vẫn c̣n trống.
Số người mắc Covid-19 tại Florida, một bang có dân số già, tăng mạnh trong ṿng 1 tháng trở lại đây. Riêng tuần trước, Florida ghi nhận 3 ngày có số ca vượt 10.000 ca/ngày. Số người tử vong v́ Covid-19 tại đây cũng tăng 19% trong tuần trước, nâng tổng số người chết v́ đại dịch này tại đây lên gần 4.000.
Tại bang Arizona, một điểm nóng bùng phát khác, tỷ lệ xét nghiệm Covid-19 cho kết quả dương tính tăng 26% trong tuần kết thúc vào ngày 5/7, trong khi tỷ lệ này theo đánh giá của WHO chỉ trên 5% là đáng lo ngại.
Giới chức y tế Mỹ dự đoán số người nhập viện sẽ c̣n tăng mạnh trong thời gian tới và gây sức ép lớn lên hệ thống y tế đặc biệt ở các khu vực đông dân cư, từ đó dẫn đến nguy cơ tử vong do Covid-19 sẽ cao hơn. Theo giới chuyên gia, số người tử vong sẽ tăng mạnh sau khoảng 1 tháng hoặc lâu hơn tính từ khi số ca mắc Covid-19 mới tăng.
Mỹ hiện ghi nhận hơn 3 triệu ca mắc Covid-19, trong đó hơn 130.000 người đă tử vong. Một mô h́nh phân tích của Viện Y tế và Đo lường của Đại học Washington dự báo, số người chết v́ Covid-19 tại Mỹ có thể lên 208.000 người vào ngày 1/11 tới.
Số người mắc Covid-19 tăng mạnh buộc nhiều chính quyền địa phương ở Mỹ hoăn hoặc rút lại kế hoạch mở cửa kinh tế xă hội. Trong khi đó, Tổng thống Donald Trump vẫn quyết liệt ủng hộ việc mở cửa bị cho là tiềm ẩn nhiều rủi ro.
Phát biểu tại một cuộc họp báo hôm qua, ông Trump nói: "Nước Mỹ sẽ không đóng cửa, chúng ta sẽ không bao giờ đóng cửa. Chúng ta ghi nhận khoảng 130.000 (số người tử vong v́ Covid-19. Ban đầu tôi nghĩ chúng ta phải mất từ 2,5 triệu đến 3 triệu người. Như vậy, về lư thuyết chúng ta đă cứu sống được hàng trăm ngh́n mạng người", ông Trump nói. Chủ nhân Nhà Trắng cũng bác bỏ những chỉ trích của giới chuyên gia và nói rằng nước Mỹ đă đi đúng hướng trong cuộc chiến ứng phó Covid-19, giờ là lúc phải mở cửa kinh tế.
Ông Trump cho biết thêm, ông sẽ gây sức ép để buộc các thống đốc cho phép mở cửa trường học trở lại. “Không c̣n cách nào khác, chúng tôi đành phải gây sức ép lên các thống đốc và những người khác để mở cửa trường trở lại”, ông Trump nói.
Thế giới thêm nhiều điểm nóng
https://www.intermati.com/forum/attachment.php?attac hmentid=1614595&stc=1&d=1594173861
Ấn Độ thành vùng dịch lớn thứ 3 thế giới. (Ảnh: AMT Media)
Có mở cửa trở lại hay không cũng đang là chủ đề khiến nhiều chính phủ trên thế giới đau đầu trong bối cảnh đại dịch tái bùng phát mạnh.
Tại Brazil, tâm dịch lớn thứ hai thế giới, nước này tiếp tục ghi nhận gần 50.000 ca mắc/ngày, nâng tổng số người mắc Covid-19 tại đây lên gần 1,7 triệu ca, trong đó gần 67.000 người tử vong. Tổng thống Brazil Jair Bolsonaro hôm qua thông báo ông dương tính với virus gây Covid-19 trong bối cảnh chính phủ của ông đối mặt với chỉ trích v́ coi nhẹ mối đe dọa từ Covid-19. Bản thân ông Bolsonaro phản đối việc phong tỏa đất nước v́ cho rằng thiệt hại do việc đóng cửa lớn hơn là bản thân tác động của dịch bệnh.
Tại châu Á, trong tuần này, Ấn Độ đă trở thành vùng dịch lớn thứ 3 thế giới chỉ sau Mỹ và Brazil khi số ca mắc Covid-19 liên tục tăng mạnh, trung b́nh 20.000 ca/ngày. Hiện Ấn Độ ghi nhận hơn 743.000 ca mắc Covid-19, trong đó hơn 20.000 người đă tử vong.
Tại Philippines, số ca mắc Covid-19 bắt đầu tăng mạnh khi chính phủ bắt đầu nới lỏng các biện pháp phong tỏa kể từ ngày 1/6. Những ngày gần đây, Philippines ghi nhận hơn 2.000 ca mắc/ngày so với khoảng 500 ca trong thời gian phong tỏa. Hiện nước này ghi nhận tổng cộng gần 48.000 ca Covid-19, cao thứ 2 trong khu vực Đông Nam Á, chỉ sau Indonesia. Giới chuyên gia dự báo, con số này có thể lên 60.000 hoặc 70.000 ca vào cuối tháng này.
"Chúng ta không c̣n lựa chọn nào khác v́ kinh tế của chúng đă đă dồn vào đường cùng. Tất cả chúng ta cần làm việc trở lại", người phát ngôn Tổng thống Philippines Harry Roque cho biết với phóng viên ngày 7/7.
Tại châu Âu, dịch Covid-19 cũng bắt đầu tái bùng phát mạnh sau khi khu vực này ghi nhận hơn 2,5 triệu ca mắc Covid-19, trong đó hơn 200.000 người tử vong. Bộ trưởng Y tế Italia hôm qua đă đề xuất phạt tù đối với những người mắc Covid-19 từ chối điều trị.
Dịch Covid-19 khởi phát từ Vũ Hán, Trung Quốc cuối năm ngoái và hiện lan ra hơn 210 quốc gia, vùng lănh thổ trên thế giới. Tính đến sáng nay 8/7, thế giới ghi nhận gần 12 triệu ca mắc Covid-19, trong đó hơn 545.000 người đă tử vong. Tổ chức Y tế Thế giới cảnh báo, dịch Covid-19 chưa đạt đỉnh tại nhiều quốc gia và hàng triệu người có thể tử vong v́ đại dịch này trong làn sóng lây nhiễm thứ hai.
VietBF@sưu tập